Giúp Argentina vào tứ kết World Cup 2022, Messi lập nên vô số kỷ lục

Bảo Tuấn, Theo Tiền Phong 08:30 04/12/2022

Với 1 pha làm bàn giúp Argentina đánh bại Australia 2-1 ở vòng 1/8 World Cup 2022, siêu sao Lionel Messi đã lập nên nhiều kỷ lục đáng nể.

Ở cuộc đọ sức với Australia tại vòng 1/8 World Cup 2022 diễn ra rạng sáng nay, Argentina đã rất vất vả mới có thể giành chiến thắng 2-1 nhờ các pha lập công của Lionel Messi (35') và Julian Alvarez (57'). Bàn thắng duy nhất của đại diện châu Á đến từ pha phản lưới nhà của Enzo Fernandez vào phút 77.

Với chiến thắng này, Argentina lọt vào vòng tứ kết World Cup 2022. Đối thủ của Messi và các đồng đội là Hà Lan. Trận đại chiến này diễn ra trên sân Lusail Iconic vào lúc 02h00 ngày 10/12 (giờ Việt Nam).

Giúp Argentina vào tứ kết World Cup 2022, Messi lập nên vô số kỷ lục - Ảnh 1.

Trận đấu với Australia là lần ra sân thứ 1.000 trong sự nghiệp cầu thủ của Messi (trong màu áo ĐT Argentina, Barcelona và Paris Saint-Germain). Hiện “M10” đã có 789 bàn thắng và 338 pha kiến tạo.

Đáng chú ý, bàn mở tỷ số ở trận vừa qua mới là lần đầu tiên, chân sút thuộc biên chế PSG “nổ súng” ở vòng đấu loại trực tiếp của 1 kỳ World Cup. Để có được bàn thắng đầu tiên này, Messi đã chơi 9 trận (thi đấu 791 phút) và thực hiện 24 lần dứt điểm.

Trong khi đó, Cristiano Ronaldo đã thi đấu 6 trận (514 phút) với 25 pha dứt điểm nhưng chưa thể ghi bàn ở vòng knock-out World Cup.

Đến thời điểm này, Messi đã có 9 pha lập công cho Argentina sau 5 lần tham dự các kỳ World Cup, nhiều hơn 1 bàn so với cố danh thủ Diego Maradona. Hiện tại, “M10” chỉ còn kém kỷ lục của cựu danh thủ Gabriel Batistuta 1 bàn.

Đây là lần thứ 6, Messi mở tỷ số sau 23 trận tại 5 kỳ World Cup, ngang bằng kỷ lục của Christian Vieri (Italia), David Villa (Tây Ban Nha) và Ronaldo (Brazil).

Giúp Argentina vào tứ kết World Cup 2022, Messi lập nên vô số kỷ lục - Ảnh 2.

Kể từ năm 1966, Messi và Maradona đang là 2 tuyển thủ Argentina có số đường chuyền tạo ra cơ hội cho đồng đội nhiều nhất ở đấu trường World Cup với 67 lần.

Hiện tại, Messi đã cân bằng thành tích ghi bàn ở các giải đấu lớn với Cristiano Ronaldo (22 bàn).

Với 3 bàn thắng có được tại World Cup 2022, Messi vươn lên dẫn đầu danh sách Vua phá lưới cùng Enner Valencia (Ecuador), Marcus Rashford (Anh), Kylian Mbappe (Pháp), Cody Gakpo (Hà Lan) và Alvaro Morata (Tây Ban Nha).

Trận đấu vừa qua, Messi được FIFA bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất. Hiện siêu sao 35 tuổi đang nắm giữ kỷ lục về số lần giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất trận ở World Cup với 8 lần.

Julian Alvarez là cầu thủ thứ 6 ghi bàn trong 2 trận đầu tiên tại World Cup cho Argentina. Cây săn bàn 22 tuổi là người đầu tiên làm được điều này kể từ Hernan Crespo năm 2006.

Trận đấu vừa qua, tiền đạo Garang Kuol của Australia được HLV Graham Arnold tung vào sân thay Mathew Leckie ở phút 72. Nhờ đó, anh trở thành cầu thủ trẻ nhất (18 tuổi 79 ngày) thi đấu ở vòng knock-out World Cup, kể từ sau Pele năm 1958 (17 tuổi 249 ngày).

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày