Giữa lúc chứng khoán bất định, BTV Ngọc Trinh nhắc nhở: Đồng tiền lãi sẽ thuộc về người kiên nhẫn và coi thị trường là nơi nghiêm túc để đầu tư

Quang Vũ, Theo Trí Thức Trẻ 19:30 06/07/2022

Làm sao để người chơi hệ "chứng" hết “khó thở” trong nửa cuối năm 2022?

Nửa đầu năm 2022, thị trường chứng khoán Việt Nam đã đi qua nhiều chông gai, những lần giảm vài chục điểm không còn là hiếm. Thị trường hôm nay (06/07/2022), kết phiên giảm hơn 30 điểm, khiến nhiều nhà đầu tư hoang mang không biết đâu là đáy.

Trong bối cảnh “bão giá”, đầu tư thua lỗ, nhiều anh em “chứng sĩ” không còn đủ niềm tin với thị trường. Liệu nửa cuối năm thị trường sẽ có khởi sắc hay không và đâu mới là tâm thế tốt nhất để đi qua giông bão đang là câu hỏi nhiều nhà đầu tư cần lời giải đáp. 

Giữa lúc chứng khoán bất định, BTV Ngọc Trinh nhắc nhở: Đồng tiền lãi sẽ thuộc về người kiên nhẫn và coi thị trường là nơi nghiêm túc để đầu tư - Ảnh 1.

Bí Mật Đồng Tiền số 28

Giữa lúc thị trường bất định, trong Bí Mật Đồng Tiền số 28 với chủ đề “Gieo quẻ: Tiền hung hậu…?”, chuyên gia đã đưa ra những nhận định của mình trong nửa cuối năm nay. Anh Nguyễn Huy Hà - Giám đốc kinh doanh, Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI chi nhánh Mỹ Đình “gieo quẻ” rằng nhà đầu tư nên nhìn nhận những các cổ phiếu đã giảm nhiều, nội tại doanh nghiệp, tác động hiện tại như thế nào, tương lai ra sao. Nếu lọc thật kỹ sẽ có thể tìm được những nhóm cổ phiếu 6 tháng đầu năm đã chiết khấu đủ, về vùng mua. Sau đó, xem xét khả năng trong dài hạn về tăng trưởng để quyết định. 

Chuyên gia Phạm Lưu Hưng (Mr. X30) - Kinh tế trưởng SSI cũng đồng tình quan điểm với anh Huy Hà: “Tôi cũng đồng ý với ý kiến anh Hà thôi, có thể nhóm “winner” (chiến thắng) trong nửa cuối năm đang nằm trong đống “loser” (thất bại) của nửa đầu năm. Mình chọn lọc tốt, có thể kiếm được cổ phiếu có khả năng tăng nhiều trong nửa cuối năm, nằm đúng trong nhóm giảm nhiều 6 tháng đầu năm.”

Mặt khác, nhiều nhà đầu tư đang cảm thấy thị trường chứng khoán đem lại cho họ khổ đau, “nước mắt đầm đìa” vì lỗ quá sâu. Anh X30 chia sẻ: “ Xem cái khổ đau là chi phí để mình có hạnh phúc thì sẽ dễ hơn. Chẳng ai có hạnh phúc miễn phí, khổ đau coi như 1 dạng chi phí. Tuy nhiên, chúng ta đừng để chi phí này quá cao là được.”

Giữa lúc chứng khoán bất định, BTV Ngọc Trinh nhắc nhở: Đồng tiền lãi sẽ thuộc về người kiên nhẫn và coi thị trường là nơi nghiêm túc để đầu tư - Ảnh 2.

Host Ngọc Trinh

Theo quan sát của host Ngọc Trinh, ở giai đoạn này nhiều nhà đầu tư F0 đang không hiểu rằng mình tham gia thị trường với tâm thế sẽ là ai và để làm gì. Vì rất nhiều người tham gia thị trường chứng khoán với 1 mục đích là nhìn vào lãi, cơ hội kiếm tiền nhanh chóng và dễ dàng. Chúng ta chỉ cần bấm 1 nút, xin được 3 chữ cái, đã có thể có tiền và lãi rồi. 

“Nhưng thời điểm này rất thích hợp để nhắc lại câu nói ban đầu chúng tôi chia sẻ đó là đồng tiền lãi sẽ thuộc về những người kiên nhẫn, và họ là người coi thị trường chứng khoán là 1 nơi nghiêm túc để đầu tư, học hỏi, nơi mà kiến thức và tầm nhìn sẽ là thứ giúp chúng ta sống sót”, host Ngọc Trinh nhấn mạnh. 

Ảnh: Money Talk

https://kenh14.vn/giua-luc-chung-khoan-bat-dinh-btv-ngoc-trinh-nhac-nho-dong-tien-lai-se-thuoc-ve-nguoi-kien-nhan-va-coi-thi-truong-la-noi-nghiem-tuc-de-dau-tu-20220706172938552.chn