Giữa lúc cảnh báo siêu động đất chưa dứt, Nhật Bản liên tiếp đón bão

Phạm Trang, Theo doisongphapluat.nguoiduatin.vn 15:53 05/07/2025
Chia sẻ

Sáng sớm ngày 5/7, Cơ quan Khí tượng Nhật Bản thông báo cơn bão số 4 trong năm nay đổ bộ vào nước này có tên “Danas” đã hình thành vào lúc 3 giờ sáng (giờ địa phương).

Dự kiến, bão Danas hiện đang di chuyển chậm theo hướng đông bắc trên Biển Đông với sức gió mạnh nhất gần tâm bão đạt 20 m/s và gió giật lên tới 30 m/s. Vùng ảnh hưởng của gió mạnh trải rộng 220 km về phía đông bắc và 165 km về phía tây nam so với tâm bão.

Dù được dự đoán sẽ suy yếu thành áp thấp nhiệt đới vào ngày 10/7, nhưng Danas vẫn có thể gây ra nhiều hiện tượng thời tiết nguy hiểm tại các khu vực nằm trên đường đi của bão.

Giữa lúc cảnh báo siêu động đất chưa dứt, Nhật Bản liên tiếp đón bão- Ảnh 1.

Hướng đi của cơn bão

Đài Khí tượng Okinawa (Nhật Bản) cho biết, thời tiết ở khu vực Okinawa đang có xu hướng bất ổn do ảnh hưởng kết hợp từ cơn bão và luồng không khí ẩm, ấm từ vùng áp cao cận kề. Dù ngày 5/7 trời vẫn nắng nhưng một số khu vực ở Okinawa có thể xuất hiện mưa rào hoặc dông bất chợt. Từ ngày 6/7, thời tiết sẽ chuyển xấu rõ rệt, với mây dày và mưa xuất hiện ở quần đảo Okinawa chính và quần đảo Daitō, trong khi khu vực Sakishima có khả năng xảy ra mưa dông kèm theo sóng lớn, người dân và du khách cần đặc biệt cảnh giác với sự thay đổi của biển.

Song song đó, cơn bão số 3 hiện đang hoạt động ngoài khơi phía đông Nhật Bản, tiếp tục di chuyển chậm theo hướng đông bắc. Theo dự báo, vào khoảng ngày 9/7, bão sẽ tiến đến vùng biển phía đông của Hokkaido và sau đó chuyển thành áp thấp ôn đới.

Trong thời gian tới, nhiều khu vực trên đất liền Nhật Bản được dự báo sẽ chịu ảnh hưởng của áp thấp và các dòng khí lưu quanh vùng bão, gây ra mưa rào rải rác. Ngày 5/7, vùng Tōhoku và Niigata có thể có mưa cục bộ; đến ngày 8/7, khu vực Tokai có khả năng mưa tăng cao; từ ngày 9/7 trở đi, mây dày sẽ bao phủ vùng Tây Nhật Bản, còn khu vực Okinawa và Amami tiếp tục trong trạng thái mưa kéo dài.

Cơ quan Khí tượng Nhật Bản khuyến cáo người dân, đặc biệt là tại các quần đảo Ryukyu và khu vực ven biển, cần sớm triển khai các biện pháp phòng tránh thiên tai. Bão và các dòng khí lưu bất ổn có thể gây ra mưa lớn, sét đánh, gió giật mạnh và sóng cao – những hiện tượng thời tiết cực đoan có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt và an toàn.

Trong khi đó, người dân ở một số địa phương khác của Nhật Bản đang đứng trước nỗi lo về một trận động đất lớn có thể xảy ra.

Vào khoảng 6 giờ 30 sáng ngày 5/7, một trận động đất mạnh 5,4 độ Richter đã xảy ra ngoài khơi quần đảo Tokara, phía nam Nhật Bản. Cơ quan Khí tượng Nhật Bản xác nhận rung chấn có cường độ địa chấn 5+ đã được ghi nhận tại làng Toshima, tỉnh Kagoshima – mức rung lắc đủ để gây ra thiệt hại tại các khu vực dân cư. 

Mặc dù không có nguy cơ sóng thần, giới chức Nhật Bản vẫn khẩn trương cảnh báo người dân tiếp tục cảnh giác với các trận động đất khác có thể đạt cường độ tối đa là 6- trong thời gian tới.

Báo cáo cho biết, từ 8 giờ sáng ngày 21/6 đến 7 giờ sáng nay (5/7), đã ghi nhận tổng cộng 1.303 trận động đất có cường độ từ 1 trở lên tại quần đảo Tokara, tỉnh Kagoshima. Trong số này, có một trận động đất mạnh cấp 6, một trận cấp 5+ và ba trận cấp 5-.

Nguồn: ETtoday

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày