Giỏi Tiếng Anh là quá bình thường, nhiều sao Việt còn thành thạo tận 4, 5 ngoại ngữ

Ếch, Theo Helino 00:06 19/08/2018

Sở hữu lượng fan đông đảo, những ngôi sao này thành thạo ngoại ngữ là tấm gương để nhiều bạn trẻ noi theo và cố gắng học tập. Bạn có muốn học giỏi ngoại ngữ như thần tượng của mình không?

Với đông đảo học sinh, sinh viên và ngay cả người Việt, việc học ngoại ngữ, đơn giản chỉ là Tiếng Anh chưa bao giờ dễ dàng. Có rất nhiều lỗi về phát âm, ngữ pháp, từ vựng khiến chúng ta không giỏi Tiếng Anh được. Ấy vậy mà loạt sao Việt sau có thể thành thạo 4, 5 ngoại ngữ cơ đấy!

Nathan Lee - thành thạo 5 ngoại ngữ

Nhắc đến danh sách những người thạo nhiều ngoại ngữ nhất Showbiz Việt phải kể đến Nathan Lee với 5 thứ tiếng.

Nathan Lee sinh năm 1983 tại Hà Nội, lớn lên tại New York, Paris, trở thành người mẫu từ năm 17 tuổi, từng là gương mặt Á châu sáng giá của hãng Elite Model Management.

Giỏi Tiếng Anh là quá bình thường, nhiều sao Việt còn thành thạo tận 4, 5 ngoại ngữ - Ảnh 1.

Năm 2008, Nathan Lee trở về Việt Nam tham gia showbiz, không phải với tư cách một người mẫu mà là một ca sĩ - nhạc sĩ.

Năm 4 tuổi, Nathan Lee theo bố sang Mỹ. Năm 12 tuổi, Nathan Lee lại theo mẹ sang Pháp. Nhiều lần chàng ca sĩ này còn thể hiện khả năng hát và nói tiếng Đức, Ý và Tây Ban Nha nữa.

Nathan Lee hát Lại gần hôn anh bằng 4 thứ tiếng

Nathan Lee hát acoustic ca khúc 500 miles, giao lưu bằng cả tiếng Anh và tiếng Pháp

Hoa hậu Diệu Hoa - thành thạo 5 ngoại ngữ

Năm 1990, khi mới 21 tuổi, người đẹp Nguyễn Diệu Hoa trở thành Hoa hậu Việt Nam dù chỉ cao 1m58. Năm ấy, Nguyễn Diệu Hoa đang là sinh viên khoa tiếng Nga của trường Đại học Ngoại ngữ Hà Nội - nay là trường Đại học Hà Nội.

Năm 2008, Diệu Hoa tiếp tục tham gia cuộc thi Mrs World - Hoa hậu Quý bà Thế giới và xuất sắc lọt vào Top 5.

Diệu Hoa thông thạo 5 ngôn ngữ là: Anh, Nga, Pháp, Ấn Độ và Thái Lan. Năm 2006, cựu Hoa hậu Việt Nam được ghi vào Sách Kỷ lục Việt Nam với danh hiệu "Hoa hậu thông thạo nhiều thứ tiếng nhất".

Giỏi Tiếng Anh là quá bình thường, nhiều sao Việt còn thành thạo tận 4, 5 ngoại ngữ - Ảnh 4.

Trấn Thành - Tiếng Anh, Tiếng Hoa

Trấn Thành - ngôi sao làng hài đình đám cũng gấy bất ngờ khi sử dụng thành thạo cả tiếng Anh và tiếng Hoa.

Giỏi Tiếng Anh là quá bình thường, nhiều sao Việt còn thành thạo tận 4, 5 ngoại ngữ - Ảnh 5.

Theo học khoa diễn viên Sân khấu Điện ảnh nhưng Trấn Thành được biết đến nhiều hơn với vai trò MC. Trấn Thành từng đoạt giải 3 cuộc thi Người dẫn chương trình truyền hình năm 2006.

Trong một sự kiện, Trấn Thành đã trổ tài nói tiếng Hoa và phỏng vấn ngôi sao Hồ Hạnh Nhi.

Giỏi Tiếng Anh là quá bình thường, nhiều sao Việt còn thành thạo tận 4, 5 ngoại ngữ - Ảnh 6.

Trấn Thành trổ tài MC nói tiếng hoa phỏng vấn Hồ Hạnh Nhi trên sân khấu

Jun Phạm - Tiếng Nhật

Jun Phạm là một ca sĩ, nhà văn sinh năm 1989 tại Thành phố Hồ Chí Minh, cựu thành viên nhóm 365.

Jun yêu thích nền văn hoá của Nhật Bản và có thể nói tiếng Nhật lưu loát. Anh còn chia sẻ sẽ theo học tiếng Thái và nghiên cứu văn hóa Thái.

Ngoài sở thích ca hát, Jun còn có sở thích đọc sách và viết lách ngay từ khi còn học phổ thông. Nhờ sự ủng hộ và động viên của công ty VAA cũng như các thành viên của nhóm 365, Jun Phạm đã tiếp tục con đường riêng của bản thân mình là viết lách với nhiều cuốn sách như: Nếu Như Không Thể Nói Nếu Như, Có Ai Giữ Giùm Những Lãng Quên, 365 - Những Người Lạ Quen Thuộc, Thức Dậy, Anh Vẫn Là Mơ.

Giỏi Tiếng Anh là quá bình thường, nhiều sao Việt còn thành thạo tận 4, 5 ngoại ngữ - Ảnh 8.
Giỏi Tiếng Anh là quá bình thường, nhiều sao Việt còn thành thạo tận 4, 5 ngoại ngữ - Ảnh 9.

Min - Tiếng Đức, Tiếng Hàn, Tiếng Anh

Nguyễn Minh Hằng (Min) là một ca sĩ, vũ công, bắt đầu được biết đến với tư cách là thành viên của nhóm nhảy St.319.

Năm 13 tuổi Min sang Đức cùng gia đình khi bố mẹ làm việc trong Đại sứ quán Việt Nam tại Đức. Hơn 9 năm học tập tại Đức, tốt nghiệp Europaen University Viadrina, Min có 2 năm làm việc ở Red Bridge TV & Film production Đức và Vindragon JSC trong vai trò chuyên viên sản xuất phim và thiết kế đồ họa.

Vì thế Min sử dụng tiếng Đức một cách rất thành thạo. Bên cạnh đó, tiếng Anh và tiếng Hàn của cô ca sĩ Em mới là người yêu anh cũng rất khá.

Giỏi Tiếng Anh là quá bình thường, nhiều sao Việt còn thành thạo tận 4, 5 ngoại ngữ - Ảnh 10.
Giỏi Tiếng Anh là quá bình thường, nhiều sao Việt còn thành thạo tận 4, 5 ngoại ngữ - Ảnh 11.