Gió mùa, bão nhiệt đới "nhấn chìm" thủ đô của Philippines

Ban Thời sự, Theo VTV 16:44 25/07/2021

Hàng nghìn người dân sống tại các vùng trũng thấp ở thủ đô Manila, Philippines đã được sơ tán hôm qua, nhằm đối phó tình trạng ngập lụt.

Gió mùa kết hợp với bão nhiệt đới trong 2 ngày qua đã nhấn chìm thủ đô cùng nhiều địa phương lân cận của Philippines.

Cơ quan thiên tai quốc gia Philippines cho biết hơn 14 nghìn người, hầu hết sống ở vùng ngoại ô Manila đang bị ngập lụt nghiêm trọng, đã được sơ tán tới các trung tâm tránh trú bão.

Gió mùa, bão nhiệt đới nhấn chìm thủ đô của Philippines - Ảnh 1.
Gió mùa, bão nhiệt đới nhấn chìm thủ đô của Philippines - Ảnh 2.
Gió mùa, bão nhiệt đới nhấn chìm thủ đô của Philippines - Ảnh 3.
Gió mùa, bão nhiệt đới nhấn chìm thủ đô của Philippines - Ảnh 4.

Ở một số địa điểm tại vùng thủ đô Manila, đô thị có hơn 13 triệu dân, nước ngập sâu hơn 1 mét, ảnh hưởng nghiêm trọng tới hoạt động giao thông vận tải. Tại khu vực thuộc phía Nam thủ đô, nhiều ngôi nhà hoàn toàn chìm trong nước lũ.

Trung bình mỗi năm, Philippines, một đất nước ở Đông Nam Á gồm hơn 7.600 hòn đảo, phải hứng chịu khoảng 20 cơn bão nhiệt đới.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày