Giáo viên nước ngoài hát dân ca Việt trong lễ kỷ niệm 20 năm một trường học tại Hà Nội

Quang Vũ, Theo Phụ nữ số 17:30 05/02/2026
Chia sẻ

Giữa không gian trang trọng của một chương trình nghệ thuật học đường, khoảnh khắc các giáo viên nước ngoài cùng cất lên làn điệu dân ca Việt Nam đã khiến nhiều khán giả bất ngờ và xúc động.

Trong liên khúc "Bèo dạt mây trôi - Đi cấy", gần 10 giáo viên quốc tế của Hệ thống Trường Liên cấp Lê Quý Đôn (Từ Liêm, Hà Nội) xuất hiện giản dị trên sân khấu, hát bằng tiếng Việt tròn vành, rõ chữ. Không sử dụng kỹ xảo hay dàn dựng phức tạp, chính sự mộc mạc và chân thành đã tạo nên điểm nhấn đặc biệt cho 

Giáo viên nước ngoài hát dân ca Việt trong lễ kỷ niệm 20 năm một trường học tại Hà Nội- Ảnh 1.

Giáo viên nước ngoài hát dân ca Việt trong lễ kỷ niệm 20 năm một trường học tại Hà Nội- Ảnh 2.

Các thầy cô đều đến từ các nước nói tiếng Anh và yêu văn hoá Việt Nam.

Với nhiều phụ huynh và học sinh, đây không đơn thuần là một màn trình diễn nghệ thuật, mà là thông điệp rõ ràng về tinh thần giáo dục: hội nhập quốc tế bắt đầu từ sự tôn trọng và thấu hiểu văn hóa bản địa.

Giáo viên nước ngoài hát dân ca Việt trong lễ kỷ niệm 20 năm một trường học tại Hà Nội- Ảnh 3.

Giáo viên quốc tế hát dân ca "Bèo dạt mây trôi – Đi cấy", khiến khán giả không khỏi thích thú và bất ngờ.

Việc các giáo viên nước ngoài chủ động học và biểu diễn dân ca Việt được xem như một cách "dạy bằng hành động", giúp học sinh cảm nhận rằng bản sắc văn hóa không bị mờ đi trong môi trường quốc tế, mà được trân trọng và lan tỏa theo cách tự nhiên nhất.

Sự kiện"Nghe hoa hồng kể chuyện" được tổ chức nhân kỷ niệm 20 năm thành lập Hệ thống Trường Liên cấp Lê Quý Đôn, Từ Liêm, Hà Nội (2005-2025), quy tụ gần 2.500 học sinh, giáo viên Việt Nam và quốc tế tham gia biểu diễn.

Giáo viên nước ngoài hát dân ca Việt trong lễ kỷ niệm 20 năm một trường học tại Hà Nội- Ảnh 4.

Xuyên suốt chương trình "Nghe hoa hồng kể chuyện", Hệ thống Trường Liên cấp Lê Quý Đôn truyền tải rõ thông điệp: hội nhập quốc tế không đồng nghĩa với hòa tan bản sắc, mà bắt đầu từ sự tôn trọng và thấu hiểu văn hóa bản địa.

Giáo viên nước ngoài hát dân ca Việt trong lễ kỷ niệm 20 năm một trường học tại Hà Nội- Ảnh 5.

Tôn vinh tinh thần hiếu học của người Việt Nam.

Giáo viên nước ngoài hát dân ca Việt trong lễ kỷ niệm 20 năm một trường học tại Hà Nội- Ảnh 6.

Thầy và trò tái hiện hình ảnh nhà bác học Lê Quý Đôn

Giáo viên nước ngoài hát dân ca Việt trong lễ kỷ niệm 20 năm một trường học tại Hà Nội- Ảnh 7.

Học sinh tái hiện Nhà bác học Lê Quý Đôn thời trẻ

Theo bà Đồng Thị Lan, Nhà sáng lập, Chủ tịch Hội đồng Trường, giáo dục trong kỷ nguyên toàn cầu cần nuôi dưỡng những công dân có năng lực hội nhập nhưng vẫn giữ được căn cốt văn hóa và chiều sâu nhân bản. Triết lý ấy được cô đọng trong tinh thần: "Trái tim Việt Nam - Trí tuệ toàn cầu."

Giáo viên nước ngoài hát dân ca Việt trong lễ kỷ niệm 20 năm một trường học tại Hà Nội- Ảnh 8.

Bà Đồng Thị Lan và BGH trường đánh dấu khoảnh khắc 20 tuổi của trường

Sau 20 năm phát triển, Lê Quý Đôn hiện là hệ thống giáo dục liên cấp từ mầm non đến THPT, với gần 5.000 học sinh, theo định hướng xây dựng môi trường học tập nhân văn, hiện đại và hội nhập quốc tế, nơi các giá trị văn hóa Việt Nam được trân trọng và lan tỏa một cách tự nhiên trong đời sống học đường. Trường được trao Huân chương Lao động hạng Ba và nhiều bằng khen, cờ thi đua vì những thành tích trong công tác dạy và học.

Giáo viên nước ngoài hát dân ca Việt trong lễ kỷ niệm 20 năm một trường học tại Hà Nội- Ảnh 9.

Một số tiết mục văn nghệ đặc sắc, để lại ấn tượng tại buổi lễ kỷ niệm.

Giáo viên nước ngoài hát dân ca Việt trong lễ kỷ niệm 20 năm một trường học tại Hà Nội- Ảnh 10.

Các tiết mục được dàn dựng công phu, để lại nhiều dấu ấn cho người xem.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày