• eMagazine
  • ID.14
  • ShowLive

Giáo sư chỉ ra xu hướng chăm sóc sức khỏe mới: Đừng đợi có bệnh mới chữa

Theo Đời sống & Pháp luật
Chia sẻ

Sức khỏe không chỉ được quyết định bởi việc chữa bệnh mà còn chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố như dinh dưỡng, vận động, trạng thái tinh thần, môi trường sống và thói quen sinh hoạt. Vì vậy, việc hình thành ý thức chăm sóc sức khỏe từ sớm, duy trì lối sống khoa học và chủ động bảo vệ cơ thể đang được xem là một trong nhữ

Tại Lễ ra mắt Trạm Dưỡng sinh Phân tử Green20S Geleximco, diễn ra tại Hà Nội ngày 23/7, GS.TSKH Lê Đình Phái chia sẻ, trong bối cảnh các bệnh không lây nhiễm, già hóa dân số và áp lực của cuộc sống hiện đại ngày càng gia tăng, chăm sóc sức khỏe chủ động đang trở thành xu hướng được nhiều quốc gia quan tâm. Thay vì chỉ tập trung điều trị khi bệnh xuất hiện, nhiều nghiên cứu khoa học cho thấy việc duy trì trạng thái cân bằng của cơ thể, xây dựng lối sống lành mạnh và phát hiện sớm các yếu tố nguy cơ có ý nghĩa quan trọng trong nâng cao chất lượng sống và giảm gánh nặng bệnh tật.

Từ thực tiễn đó, yêu cầu đặt ra không chỉ là tạo ra các công trình nghiên cứu có giá trị học thuật mà còn phải hình thành những mô hình có khả năng chuyển giao kết quả nghiên cứu đến với cộng đồng.

Trong nhiều năm trở lại đây, cùng với sự phát triển của khoa học và công nghệ, quan điểm chăm sóc sức khỏe trên thế giới đã có nhiều thay đổi. Nếu trước đây, hệ thống y tế chủ yếu tập trung vào điều trị thì ngày nay, nhiều quốc gia chuyển mạnh sang mô hình dự phòng, nâng cao sức khỏe và tăng cường khả năng thích nghi của cơ thể trước các yếu tố tác động từ môi trường và lối sống.

GS.TSKH Lê Đình Phái chia sẻ tại Lễ ra mắt Trạm Dưỡng sinh Phân tử Green20S Geleximco. (Ảnh: Tuấn Khang)

Theo chuyên gia, sức khỏe không chỉ được quyết định bởi việc chữa bệnh mà còn chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố như dinh dưỡng, vận động, trạng thái tinh thần, môi trường sống và thói quen sinh hoạt. Vì vậy, việc hình thành ý thức chăm sóc sức khỏe từ sớm, duy trì lối sống khoa học và chủ động bảo vệ cơ thể đang được xem là một trong những giải pháp có ý nghĩa lâu dài đối với mỗi cá nhân cũng như toàn xã hội.

Bên cạnh đó, khoảng cách giữa nghiên cứu khoa học và ứng dụng thực tiễn vẫn là thách thức ở nhiều lĩnh vực. Không ít kết quả nghiên cứu có giá trị nhưng chưa có điều kiện chuyển hóa thành các mô hình để người dân có thể tiếp cận, trải nghiệm và áp dụng trong cuộc sống. Điều này đặt ra yêu cầu tăng cường sự phối hợp giữa các nhà khoa học, doanh nghiệp và các tổ chức xã hội nhằm đưa tri thức khoa học ra khỏi phạm vi phòng thí nghiệm, trở thành những giải pháp phục vụ cộng đồng.

GS.TSKH Lê Đình Phái cho rằng, mục tiêu cuối cùng của nghiên cứu khoa học không chỉ dừng lại ở các công bố khoa học hay thành tựu nghiên cứu, mà quan trọng hơn là tạo ra giá trị cho xã hội thông qua việc giải quyết những vấn đề của thực tiễn.

Theo chuyên gia, nhiều năm nghiên cứu về hoạt động sống ở cấp độ phân tử cho thấy, cơ thể con người là một hệ thống thống nhất, trong đó mỗi tế bào, enzyme và cơ quan luôn có mối liên hệ chặt chẽ với nhau. Khi trạng thái cân bằng của hệ thống bị phá vỡ trong thời gian dài, những rối loạn sẽ từng bước xuất hiện và ảnh hưởng đến sức khỏe tổng thể. Vì vậy, việc chăm sóc sức khỏe cần được thực hiện ngay từ khi cơ thể còn khỏe mạnh, thông qua chế độ dinh dưỡng hợp lý, vận động khoa học, nghỉ ngơi đầy đủ và duy trì trạng thái tinh thần tích cực.

"Khoa học chỉ thực sự có ý nghĩa khi những kết quả nghiên cứu được ứng dụng vào cuộc sống, giúp người dân hiểu đúng hơn về sức khỏe và có thêm điều kiện để chủ động bảo vệ sức khỏe của chính mình. Mỗi công trình nghiên cứu cần hướng đến việc tạo ra những giá trị thiết thực, có thể lan tỏa và phục vụ cộng đồng", GS.TSKH Lê Đình Phái chia sẻ.

Ông cho rằng, cùng với sự phát triển của khoa học và công nghệ, việc hình thành các mô hình ứng dụng sẽ góp phần rút ngắn khoảng cách giữa nghiên cứu và thực tiễn, tạo điều kiện để người dân tiếp cận tri thức khoa học theo cách trực quan, dễ hiểu và dễ áp dụng hơn trong cuộc sống hằng ngày.

Ngoài ra, để một kết quả nghiên cứu thực sự tạo ra giá trị, cần có sự tham gia của nhiều chủ thể, từ nhà khoa học, cơ sở nghiên cứu, doanh nghiệp đến cộng đồng. Doanh nghiệp không chỉ là đơn vị tiếp nhận công nghệ mà còn có vai trò kết nối, hoàn thiện và tổ chức triển khai để các thành quả nghiên cứu có thể hiện diện trong đời sống dưới những hình thức phù hợp với nhu cầu của người dân.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày