Giáo hoàng Francis âm tính với COVID-19

Nguyên Hạnh, Theo Tuổi Trẻ 17:52 03/03/2020

Tờ Il Messaggero của Ý đưa tin Giáo hoàng Francis âm tính với virus corona chủng mới, nguyên nhân gây dịch viêm hô hấp cấp COVID-19. Vatican vẫn chưa lên tiếng về thông tin trên, theo Reuters.

Giáo hoàng Francis âm tính với COVID-19 - Ảnh 1.

Giáo hoàng Francis - Ảnh: REUTERS

Giáo hoàng Francis, 83 tuổi, đã tiếp tục hủy các sự kiện chính thức lần thứ 3 vào hôm 29-2. Ông chưa bao giờ hủy nhiều sự kiện chính thức như vậy trong 7 năm làm giáo hoàng.

Tòa thánh Vatican không tiết lộ các thông tin chi tiết về tình trạng sức khỏe của Giáo hoàng Francis mà chỉ nói rằng Giáo hoàng bị "ốm nhẹ".

Điều này đã làm dấy lên không ít đồn đoán rằng Giáo hoàng đã mắc phải COVID-19 .

Người phát ngôn của Tòa thánh Vatican, Matteo Bruni, cho biết ông hiện chưa có bình luận về thông tin trên.

Theo Reuters, Giáo hoàng Francis từng phải phẫu thuật cắt bỏ một bên phổi vì bệnh cách đây vài thập kỷ.

*Cập nhật diễn biến tình hình dịch bệnh Covid-19 tại đây.

Giáo hoàng Francis âm tính với COVID-19 - Ảnh 2.