Giành 7 giải, đội tuyển Olympic Vật lý châu Á trở về trong hân hoan

BÍCH LAN, Theo VOV 18:50 14/05/2019

Đội tuyển Việt Nam tham dự Olympic Vật lý châu Á trở về nước trong niềm vui chiến thắng khi xuất sắc giành được 2 huy chương Bạc và 5 huy chương Đồng.

Giành 7 giải, đội tuyển Olympic Vật lý châu Á trở về trong hân hoan - Ảnh 1.

Sáng 14/5, đoàn học sinh giỏi Việt Nam tham dự cuộc thi Olympic Vật lý châu Á lần thứ 20 năm 2019 tại Australia đã có mặt tại sân bay Nội Bài trong niềm hân hoan chào đón của lãnh đạo Bộ GD-ĐT, các thầy cô giáo, gia đình, bạn bè và người thân.

Giành 7 giải, đội tuyển Olympic Vật lý châu Á trở về trong hân hoan - Ảnh 2.

Ông Sái Công Hồng, Phó Cục trưởng Cục Khảo thí & Kiểm định chất lượng (Bộ GD-ĐT) tặng hoa chúc mừng các học sinh giỏi trở về nước.

Giành 7 giải, đội tuyển Olympic Vật lý châu Á trở về trong hân hoan - Ảnh 3.

Em Trịnh Duy Hiếu (phải), học sinh lớp 12, trường THPT chuyên Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang đoạt Huy chương Bạc và bạn trong niềm vui chiến thắng.

Giành 7 giải, đội tuyển Olympic Vật lý châu Á trở về trong hân hoan - Ảnh 4.

Em Lê Việt Hoàng, học sinh lớp 12, trường THPT chuyên Biên Hòa, tỉnh Hà Nam đoạt huy chương Đồng trở về trong sự chào đón thân tình của bạn bè.

Giành 7 giải, đội tuyển Olympic Vật lý châu Á trở về trong hân hoan - Ảnh 5.

Em Nguyễn Khánh Linh, học sinh lớp 12, trường THPT chuyên Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa đoạt huy chương Đồng. Em là thí sinh nữ duy nhất trong đội tuyển học sinh giỏi tham dự kỳ thi Olympic Vật lý châu Á năm 2019

Giành 7 giải, đội tuyển Olympic Vật lý châu Á trở về trong hân hoan - Ảnh 6.

Học sinh trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội vui mừng trở về nước sau kỳ thi bổ ích và thành công.

Giành 7 giải, đội tuyển Olympic Vật lý châu Á trở về trong hân hoan - Ảnh 7.

Đại diện lãnh đạo Bộ GD-ĐT chúc mừng đoàn học sinh giỏi Việt Nam.

Giành 7 giải, đội tuyển Olympic Vật lý châu Á trở về trong hân hoan - Ảnh 8.

Các thầy cô giáo và học sinh trường THPT chuyên Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang chúc mừng em Trịnh Duy Hiếu, học sinh lớp 12 đoạt huy chương Bạc trong ngày trở về.

Giành 7 giải, đội tuyển Olympic Vật lý châu Á trở về trong hân hoan - Ảnh 9.

Các thầy cô giáo và gia đình chúc mừng cặp song sinh Lê Việt Hoàng và Lê Quang Huy, học sinh lớp 12, trường THPT chuyên Biên Hòa, tỉnh Hà Nam. Trong đó em Lê Việt Hoàng đoạt huy chương Đồng và em Lê Quang Huy nhận được Bằng khen của cuộc thi (tương đương với giải Khuyến khích).

Giành 7 giải, đội tuyển Olympic Vật lý châu Á trở về trong hân hoan - Ảnh 10.

Kỳ thi Olympic Vật lý châu Á năm 2019 có 165 thí sinh tham gia. Trong đó có 87 thí sinh đoạt giải (chiếm 52,72%).

Giành 7 giải, đội tuyển Olympic Vật lý châu Á trở về trong hân hoan - Ảnh 11.

Đội tuyển quốc gia Việt Nam gồm 8 em tham dự đều đoạt giải.

Giành 7 giải, đội tuyển Olympic Vật lý châu Á trở về trong hân hoan - Ảnh 12.

Việt Nam đã xuất sắc giành 2 huy chương Bạc, 5 huy chương Đồng và 1 bằng khen.

Giành 7 giải, đội tuyển Olympic Vật lý châu Á trở về trong hân hoan - Ảnh 13.

Nếu xét thành tích của các đoàn qua số huy chương Vàng và huy chương Bạc, đội tuyển Việt Nam xếp thứ 5, đứng sau Trung Quốc, Nga, Israel và Đài Loan.