Giám đốc kỹ thuật của LĐBĐ Indonesia đổ gục bất tỉnh khi đến thăm hỏi đội tuyển trước thềm AFF Cup 2018

TIẾN THÀNH, Theo Trí Thức Trẻ 21:29 03/11/2018

Các cầu thủ Indonesia hốt hoảng khi chứng kiến Giám đốc kỹ thuật Muhammad Danurwindo đổ gục trên sân tập Wibawa Mukti.

Sự việc diễn ra vào sáng ngày 3/11 vào thời điểm Giám đốc kỹ thuật của Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) Muhammad Danurwindo có mặt tại sân Wibawa Mukti để động viên các cầu thủ trước thềm giải vô địch bóng đá Đông Nam Á 2018.

Khi toàn đội bắt đầu chụp ảnh, ông Danurwindo bất ngờ đổ gục xuống sân bất tỉnh. Trợ lý HLV đội tuyển Kurniawan Dwi Yulianto tiết lộ nguyên nhân khiến cựu danh thủ 67 tuổi gặp vấn đề về sức khỏe: "Có lẽ ông ấy đã cố gắng quá sức. Ngày hôm qua, ông ấy cũng đến thăm đội. Vừa nãy, khi đứng cùng các cầu thủ, tôi thấy ông ấy lả dần".

Đội ngũ y tế lập tức có mặt. Sau quá trình sơ cứu, ông Danurwindo được đưa tới bệnh viện để theo dõi đặc biệt. Được biết, tình trạng sức khỏe của vị quan chức thể thao người Indonesia đang tiến triển theo chiều hướng tích cực.

Giám đốc kỹ thuật của LĐBĐ Indonesia đổ gục bất tỉnh khi đến thăm hỏi đội tuyển trước thềm AFF Cup 2018 - Ảnh 1.

Giám đốc kỹ thuật của PSSI Muhammad Danurwindo rơi vào trạng thái bất tỉnh khi đến thăm đội tuyển vào sáng 3/11.

"Ông ấy đã được chuyển tới bệnh viện và tình hình sức khỏe đã tốt dần lên. Chúng tôi đang cầu nguyện cho ông", trợ lý Yulianto chia sẻ trước truyền thông.

Đội tuyển Indonesia bắt đầu tập trung từ hôm 2/11 tại sân Wibawa Mukti nhằm chuẩn bị cho chiến dịch AFF Cup 2018. Lúc này, đội tuyển vẫn chưa có sự phục vụ của tài năng trẻ Saddil Ramdani do anh này vướng phải cáo buộc hành hung bạn gái cũ. Mới đây, Chủ tịch Yunan Achmadi của CLB Persela Lamongan, đội bóng chủ quản của Ramdani, cho biết đã gửi đơn xin đình chỉ việc tạm giam để tiền đạo trẻ có thể lên tuyển.

Tuy nhiên, tờ Bola tiết lộ, HLV của Indonesia Bima Sakti đang muốn tìm kiếm một cái tên thay thế nhằm tránh sự xáo trộn trong nội bộ đội tuyển. "Có rất nhiều lựa chọn khác. Tôi sẽ họp các cầu thủ và sớm đưa ra quyết định về trường hợp của Ramdini", ông Sakti cho biết.

Tại AFF Cup 2018, Indonesia nằm tại bảng B cùng các đối thủ Thái Lan, Philippines, Singapore và Timor Leste.