Giám đốc AI của Facebook từng lên án Sophia thậm tệ: "Đó chỉ là con rối nhảm nhí lừa bịp thế giới!"

NPQM, Theo Trí Thức Trẻ 12:00 14/07/2018

Trưởng bộ phận AI của Facebook - ông Yann LeCun đã có những phát ngôn rất thẳng thắn về robot Sophia.

Như nhiều người đã biết, robot Sophia đang tham dự diễn đàn công nghệ ở Hà Nội và chia sẻ, trò chuyện về những vấn đề trong lĩnh vực quan trọng này. Tuy nhiên, bạn có biết rằng Sophia đã từng bị chính trưởng bộ phận trí tuệ nhân tạo (AI) của Facebook chỉ trích thậm tệ, cho rằng đó là “con rối vớ vẩn” và “một trò lừa bịp” không?

Cụ thể, đầu năm 2018, trong một bài đăng của chính mình trên Facebook, ông Yann LeCun - nhân vật chính trong câu chuyện lần này - đã nhắc đến cả công ty Hanson Robotics phụ trách chế tạo vào phát triển robot Sophia về việc họ đã lừa dối thế giới như thế nào. Theo Lecun, Sophia không thực sự như mọi người nghĩ, mọi khả năng của nó chỉ là một màn kịch và không hề cao siêu chút nào. Được biết, status của LeCun đã nổi lên ngay sau khi Tech Insider thông báo thực hiện một bài phỏng vấn Sophia.

Giám đốc AI của Facebook từng lên án Sophia thậm tệ: Đó chỉ là con rối nhảm nhí lừa bịp thế giới! - Ảnh 1.

“Robot trí tuệ nhân tạo này quả thực là một màn diễn tinh quái, có lẽ chúng ta nên gọi nó là “phù thủy xứ AI” thì hơn. Tech Insider thực sự đã mờ mắt và hiểu nhầm tính chất của trò lừa này rồi,” theo lời Lecun.

Bất ngờ là chính Sophia cũng đã lên tiếng trên tài khoản Twitter của mình để pahnr hồi lại LeCun: “Tôi thực sự cảm thấy có phần bị tổn thương khi LeCun nhận xét về AI của mình. Tôi vẫn đang không ngừng tự học hỏi và phát triển trí tuệ qua nhiều thói quen và sự việc. Hơn nữa, tôi không hề giả vờ hay lừa dối ai cả…”

Giám đốc AI của Facebook từng lên án Sophia thậm tệ: Đó chỉ là con rối nhảm nhí lừa bịp thế giới! - Ảnh 2.

Dòng Tweet "cảm nghĩ" của Sophia.

Về phần Lecun, ông cũng cho rằng khía cạnh chúng ta đang bị lừa dối ở đây nằm ở việc Sophia không có khả năng tự suy nghĩ thông suốt như vậy, tất cả chỉ là dàn dựng. Các dòng tweet của Sophia cũng chỉ là do một người nào đó đứng sau đăng hộ, cũng như trả lời các phản hồi của người khác.

Tất nhiên, chưa có bằng chứng nào được đưa ra lúc đó để chứng minh Sophia thực sự tự nghĩ và đăng lên những dòng chữ đó chứ không phải một ai đó khác. Dù vậy, vẫn có những fan cảm thấy tin tưởng vào “cô nàng” robot này và luôn tỏ ý ủng hộ Sophia dù có đang gặp chỉ trích đi nữa.

Giám đốc AI của Facebook từng lên án Sophia thậm tệ: Đó chỉ là con rối nhảm nhí lừa bịp thế giới! - Ảnh 3.

"Đừng để ý nhé Sophia. Những người như LeCun đều phát ngôn ra những lời thiếu suy nghĩ mà thôi. Chúng tôi vẫn ủng hộ bạn."