Gia Lai: Cách ly y tế một người trốn khỏi khu cách ly ở Lạng Sơn

Nguyễn Thảo, Theo VOV 13:23 01/04/2021

Ngày 31/3, Trung tâm y tế huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai thực hiện cách ly y tế với nam thanh niên trốn khỏi khu cách ly tập trung ở tỉnh Lạng Sơn trở về địa phương.

Theo báo cáo từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Gia Lai, ngày 14/3, nam thanh niên tên là Nguyễn Công Giá (SN 2000, trú tại thôn Văn Yên, xã Ia Yok, huyện Ia Grai) được cách ly tại Trung tâm Quân đoàn Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn. Tại đây, công dân được lấy mẫu xét nghiệm 1 lần và cho kết quả âm tính.

Đến tối 23/3, dù chưa hết thời hạn cách ly theo quy định, nhưng anh Giá trốn ra khỏi khu cách ly, sau đó bắt xe khách đi từ Lạng Sơn về bến xe Mỹ Đình (Hà Nội), rồi từ đây tiếp tục bắt xe về một nhà nghỉ ở huyện Thanh Trì (Hà Nội) vào sáng 24/3.

Gia Lai: Cách ly y tế một người trốn khỏi khu cách ly ở Lạng Sơn - Ảnh 1.

Công dân trốn khỏi khu cách ly ở tỉnh Lạng Sơn về Gia Lai đã được cách ly y tế

Sáng 25/3, anh Giá bắt xe ôm đi từ nhà nghỉ đến ngõ 36 Tả Thanh Oai (Thanh Trì, Hà Nội), rồi thuê trọ tại đây và làm thuê cho một gia đình trong ngõ (không nhớ tên). Tối 29/3, người này bắt xe ra bến xe Giáp Bát (Hà Nội), sau đó đi xe ô tô khách BKS 47B-02017 của nhà xe Trần Hay về Gia Lai vào sáng sớm hôm sau.

Đến 6h15 phút ngày 31/3, anh Giá xuống xe tại ngã tư Biển Hồ, phường Yên Thế, TP. Pleiku, Gia Lai. Sau đó, đi bộ đến cổng Bệnh viện Binh Đoàn 15 (phường Yên Thế). Tại đây, công dân không tiếp xúc với ai, rồi được cậu ruột đón và chở xe máy đến thẳng Trạm Y tế xã Ia Yok, huyện Ia Grai để khai báo y tế.

Trung tâm Y tế huyện Ia Grai đã tiến hành cách ly anh Giá, đồng thời báo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Gia Lai để lấy mẫu xét nghiệm ngay trong ngày.