Giả fanpage tích xanh, lừa đảo mua hàng qua mạng nhưng đối tượng bị phát hiện vì... sai lỗi chính tả

Phác Thái Anh, Theo phunuso.baophunuthudo.vn 16:37 04/08/2025
Chia sẻ

Cảnh giác trước chiêu trò lừa đảo, nhưng netizen cũng không nhịn được cười trước cách nhận diện fanpage giả đầy bất ngờ.

Trong thời đại mạng xã hội phát triển bùng nổ, các hình thức lừa đảo cũng ngày càng trở nên tinh vi và khó kiểm soát. Một trong những chiêu trò phổ biến hiện nay là giả mạo fanpage của các thương hiệu thời trang uy tín nhằm đánh cắp lòng tin và tiền bạc của người tiêu dùng. Chỉ cần vài hình ảnh được lấy từ nguồn thật, vài chục nghìn lượt theo dõi mua được dễ dàng, kẻ gian đã có thể tạo nên một "vỏ bọc hoàn hảo" mà người mua khó lòng nhận ra.

Mới đây, thương hiệu thời trang cao cấp SBHN (She by Hoa Nguyen) đã trở thành nạn nhân của chiêu trò này. Một fanpage mạo danh đã ngang nhiên sao chép nội dung các bài đăng và hình ảnh từ trang chính thức, tạo cảm giác chuyên nghiệp như thể đây là kênh bán hàng thật. Đáng lo ngại hơn, fanpage giả mạo thậm chí còn có tick xanh - vốn là dấu hiệu dùng để xác thực tài khoản chính chủ. Chính chi tiết này khiến nhiều người tiêu dùng mất cảnh giác, không kiểm tra kỹ thông tin và dễ dàng rơi vào bẫy lừa đảo.

Giả fanpage tích xanh, lừa đảo mua hàng qua mạng nhưng đối tượng bị phát hiện vì... sai lỗi chính tả- Ảnh 1.

Giả fanpage tích xanh, lừa đảo mua hàng qua mạng nhưng đối tượng bị phát hiện vì... sai lỗi chính tả- Ảnh 2.

Fanpage giả mạo làm hình ảnh chỉn chu không thua kém fanpage thật. Điều ngược đời hơn cả là còn có thêm tick xanh cực uy tín

Dù được đầu tư kỹ lưỡng về mặt hình ảnh, điều dở khóc dở cười là không ít khách hàng tinh ý lại phát hiện ra fanpage giả mạo chỉ nhờ... soi lỗi chính tả. Theo đó, các bài đăng trên mạng dù trông chỉn chu nhưng khi nhắn tin trao đổi với khách, fanpage giả mạo lại thường xuyên mắc lỗi chính tả cơ bản, chẳng hạn như viết nhầm "lâu" thành "nâu" hoặc đặt dấu chấm, dấu phẩy sai vị trí. 

Có thể nói chính sự thiếu trau chuốt trong câu chữ đã vô tình lật tẩy lớp vỏ chuyên nghiệp của fanpage giả, bởi một thương hiệu cao cấp như SBHN khó có thể để xảy ra những sai sót sơ đẳng như vậy.

Giả fanpage tích xanh, lừa đảo mua hàng qua mạng nhưng đối tượng bị phát hiện vì... sai lỗi chính tả- Ảnh 3.

Dù tinh vi trong khâu làm hình ảnh nhưng fanpage giả mạo lại bị lật tẩy vì mắc lỗi chính tả, lỗi trình bày cơ bản. Bên cạnh đó là cách nói chuyện với khách hàng có phần "giả lả".

Hiện tại, fanpage chính chủ của SBHN đã lên tiếng cảnh báo về sự xuất hiện của trang giả mạo. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng trang giả mạo vẫn tiếp tục hoạt động và chưa bị gỡ bỏ, đồng nghĩa với việc nguy cơ người tiêu dùng bị lừa vẫn còn hiện hữu.

Vì vậy, người tiêu dùng cần nâng cao cảnh giác, không chỉ với SBHN mà với bất kỳ thương hiệu hoặc cửa hàng nào khi mua sắm online. Đừng để những yếu tố bề ngoài như hình ảnh đẹp, lượt follow cao hay thậm chí là tick xanh đánh lừa. Trước khi mua hàng, hãy kiểm tra kỹ thông tin, đối chiếu với website hoặc các kênh chính thức để tránh mất tiền oan.

Giả fanpage tích xanh, lừa đảo mua hàng qua mạng nhưng đối tượng bị phát hiện vì... sai lỗi chính tả- Ảnh 4.

 

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày