Gia đình tỷ phú Canada treo thưởng 35 triệu USD cho người cung cấp thông tin về kẻ giết cha mẹ mình

Hà Thu, Theo Tienphong 16:08 21/12/2022

5 năm trước, cặp vợ chồng tỷ phú Barry và Honey Sherman được tìm thấy bị siết cổ bên cạnh bể bơi trong nhà họ. Mới đây, trong dịp tưởng niệm 5 năm ngày mất của hai người, con trai của tỷ phú Sherman đã treo thưởng 35 triệu USD cho người cung cấp thông tin về kẻ giết người.

Cảnh sát cho biết, vào ngày 15/12/2017, thi thể của cặp vợ chồng tỷ phú này đã được tìm thấy bên cạnh bể bơi trong biệt thự của họ ở Toronto, Canada. Họ chết trong tư thế ngồi cạnh nhau với thắt lưng buộc quanh cổ, gắn vào lan can của bể bơi.

Lúc đó, tỷ phú Barry Sherman 75 tuổi và vợ Honey đã 70 tuổi. Không bạn bè hoặc đối tác kinh doanh nào nhận được tin tức gì về họ và không có dấu hiệu bị cưỡng bức, cảnh sát cho biết.

Gia đình tỷ phú Canada treo thưởng 35 triệu USD cho người cung cấp thông tin về kẻ giết cha mẹ mình - Ảnh 1.

Cái chết của tỷ phú người Canada Barry và Honey Sherman vẫn là một bí ẩn.

Cảnh sát gọi đây là những cái chết là đáng ngờ và đưa ra các giả thuyết xoay quanh việc có thể ai đó muốn giết người sáng lập công ty dược phẩm khổng lồ Apotex của Canada và người vợ của ông, một trong những cặp vợ chồng giàu nhất Canada.

Thế nhưng, năm năm trôi qua vẫn chưa tìm ra kẻ giết người. Jonathan Sherman, con trai của vợ chồng tỷ phú đã đề nghị tăng thêm 25 triệu USD cho thông tin dẫn đến việc bắt giữ kẻ giết người. Phần thưởng bây giờ là 35 triệu USD.

Cặp vợ chồng tỷ phú Shermans tự tử?

Ban đầu, có suy đoán cặp vợ chồng tỷ phú Shermans chết do tự sát. Vụ án đã khiến các nhà điều tra lẫn các thám tử nghiệp dư bối rối ngay từ đầu.

Khám nghiệm tử thi cho thấy cặp đôi này chết do bị siết cổ. Cảnh sát cho biết vào thời điểm đó, cuộc điều tra vẫn đang ở giai đoạn đầu và cái chết này không được coi là vụ giết người.

Barry Sherman thành lập Apotex vào năm 1974 và mở rộng nó thành một công ty dược phẩm toàn cầu. Ông cũng đã quyên góp hơn 50 triệu USD cho tổ chức từ thiện, theo trang web của công ty. Vào thời điểm ông qua đời, Forbes ước tính tài sản của ông trị giá 3 tỷ USD.

Không phải tự sát

Gia đình tỷ phú Canada treo thưởng 35 triệu USD cho người cung cấp thông tin về kẻ giết cha mẹ mình - Ảnh 2.

Tại tang lễ, con trai Jonathon Sherman đã bác bỏ suy đoán rằng, cha mẹ của họ đã chết do tự sát. Tuy nhiên, anh nói rằng, gia đình cảm thấy an ủi khi biết hai người sẽ ở bên nhau ở thế giới bên kia.

Các con của cặp vợ chồng tỷ phú này đã thuê đội ngũ các nhà nghiên cứu bệnh học pháp y và điều tra viên tư nhân của riêng họ.

Sáu tuần sau, cảnh sát Toronto sau khi xem xét các bằng chứng và cho biết, cặp vợ chồng tỷ phú này là nạn nhân của một vụ giết người.

Động cơ tài chính

Cảnh sát đã chỉ ra rằng, có thể có động cơ tài chính là nguyên nhân trong vụ giết người này, theo CBC.

Trong nhiều năm, tỷ phú Barry Sherman đã kiện hàng chục người, bao gồm cả vụ kiện chống lại một người mà ông tuyên bố đã lừa ông khoản đầu tư 150.000 USD được đệ trình vào ngày cuối cùng ông được nhìn thấy còn sống, CBC đưa tin. Barry Sherman được biết là đã cho bạn bè, người thân vay tiền và đầu tư vào các doanh nghiệp.

CBC đưa tin, dinh thự Sherman không có camera an ninh. Cảnh sát điều tra Gomes nói rằng, không có dấu hiệu đột nhập, có thể ai đó có chìa khóa.

Năm 2021, cảnh sát đã chia sẻ một đoạn video quay được cảnh một bóng người đi bộ trên vỉa hè phủ đầy tuyết ở khu phố North York mà cặp vợ chồng này sinh sống. Cảnh sát nghi ngờ người này có thể là nghi phạm và yêu cầu sự giúp đỡ của công chúng trong việc xác định thủ phạm, nhưng không có thông tin gì thêm.

Cảnh sát cho biết, nghi can trùm đầu trong video và có thể cao từ 1,7m đến 1,8m. Họ không biết nghi phạm là nam hay nữ và không xác định được tuổi tác, cân nặng hay màu da của họ. Họ chú ý đến dáng đi bất thường của nghi phạm, người này dường như đá gót chân phải lên khi đang đi bộ. Thời điểm xuất hiện của người này phù hợp với thời điểm vụ giết người xảy ra.

Nguồn: CNN