Gia đình trí thức cuồng tín: Con trai chủ nhà kết hôn với người đứng đầu tà giáo sau khi ly hôn vợ

Lam Giang, Theo Đời sống pháp luật 14:43 17/07/2024
Chia sẻ

Tháng 10/2023, nhóm tà đạo nói rằng anh K. (chồng của bà Lan) sắp chết, phải nộp 2 tỷ đồng để giữ mạng.

Vụ việc đại gia đình trí thức của bà Nguyễn Thị Ngọc Lan (35 tuổi, ở TP.Phan Thiết, Bình Thuận) u mê tà giáo đã thu hút đông đảo sự quan tâm của mọi người trong thời gian qua. Gần đây, những tình tiết của vụ việc dần được hé mở đã giúp dư luận phần nào trả lời được những câu hỏi khó hiểu.

Người đứng đầu "Thiên triều Nam Quốc" là một phụ nữ đơn thân 37 tuổi, có ngoại hình xinh đẹp, sang trọng. Người này tự xưng là "đức vua", đã dùng nhiều chiêu trò để thao túng gia đình bà Lan.

Khánh kiệt vì "cống nạp" cho "đức vua"

Theo chia sẻ của anh K. (chồng bà Lan) trên báo Pháp luật TP.HCM, ban đầu anh cũng tham gia tà đạo này. Cuối tháng 10/2023, một trợ thủ đắc lực của “đức vua” đã gửi tin nhắn trên nhóm Zalo của gia đình bà Lan, khẳng định anh K. sắp chết, yêu cầu phải nộp số tiền 2 tỷ đồng để giữ mạng. Ngày 2/11/2023, anh K. đã đem nộp số tiền mặt là 2 tỷ đồng cho nhóm tà giáo.

Gia đình trí thức cuồng tín: Con trai chủ nhà kết hôn với người đứng đầu tà giáo sau khi ly hôn vợ - Ảnh 1.

Hình ảnh trong một buổi cúng trừ tà của gia đình bà Lan.

Gia đình trí thức cuồng tín: Con trai chủ nhà kết hôn với người đứng đầu tà giáo sau khi ly hôn vợ - Ảnh 2.

Chồng cũ của bà Lan cho biết, bà này đã chuyển cho nhóm tà giáo số tiền lên tới 10 tỷ đồng. (Ảnh: Công an Bình Thuận)

Một tuần sau, “đức vua” lại tiếp tục nói với bà Lan rằng vài ngày nữa anh K. sẽ chết, yêu cầu chuyển thêm 2 tỷ đồng nữa mới giữ được tính mạng. Anh K. tiếp tục chuyển vào tài khoản của bà Lan 2 tỷ đồng để vợ rút tiền đưa cho tà giáo.

Ngoài 4 tỷ đồng nói trên, anh K. cho hay từ tháng 9/2023 đến tháng 4/2024, bà Lan đã chuyển cho nhóm tà giáo số tiền là 10 tỷ đồng.

Khi nhận ra “Thiên triều Nam Quốc” là một tổ chức phi pháp, anh K. quyết định rời khỏi, ly hôn với bà Lan và giành quyền nuôi con. Được biết, bà K. (chị gái của bà Lan) cũng đã từng cống nạp nhiều tài sản cho “Thiên triều Nam Quốc”. Khi đã khánh kiệt, bà lại trở thành trợ thủ của “đức vua”.

Gia đình trí thức cuồng tín: Con trai chủ nhà kết hôn với người đứng đầu tà giáo sau khi ly hôn vợ - Ảnh 3.

Biệt thự khang trang của gia đình bà Lan tại xã Thiện Nghiệp, TP.Phan Thiết.

Một thông tin bất ngờ là cuối tháng 12/2023, sau khi anh N.T.T. (em trai bà Lan) ly hôn vợ là chị T.T.B.D. thì chỉ một thời gian ngắn, anh T. đã làm lễ kết hôn với “đức vua”. Trước khi diễn ra lễ cưới, “đức vua” cho biết vì là vua nên bà có quyền kết hôn với nhiều người đàn ông.

Chị D. tố cáo, để được kết hôn với “đức vua”, anh T. phải nộp hồi môn gồm: 100 triệu đồng, 1 cặp nhẫn cưới, 1 vòng trang sức bằng ngọc trai và 1 sổ đỏ lô đất có giá trị nhiều tỷ đồng.

Gia đình bà Lan là gia đình trí thức có tiếng ở địa phương. 4 anh chị em bà Lan đều là giáo viên, cán bộ nhà nước. Từ đầu năm 2023, đại gia đình bà Lan tham gia giáo phái tự xưng "Thiên triều Nam Quốc". Bằng những thủ đoạn thao túng, nhóm tà đạo đã khiến gia đình bà Lan u mê, cúng bái sáng đêm, "cống nạp" nhiều tiền bạc.

Sau 1 thời gian tham gia, chị T.T.B.D. (em dâu bà Lan) muốn rời khỏi tổ chức. Từ đây, nhiều người trong gia đình bà Lan đã đánh đập, hành hạ, giam lỏng, tịch thu điện thoại của chị D.

Trong 1 lần được cho về nhà ngoại lấy giấy tờ, chị D. trốn thoát, trình báo cơ quan chức năng. Đến tháng 6/2024, Cơ quan CSĐT Công an TP. Phan Thiết đã tống đạt các quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thị Ngọc Lan (35 tuổi), Nguyễn Thị Hoài Diễm (41 tuổi, chị gái bà Lan); Cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Hồng Tâm (50 tuổi, trú huyện Bắc Bình) và Nguyễn Hữu Tình (32 tuổi).

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày