Gia cảnh bi đát của 2 cháu bé bị chú ruột tra tấn như thời trung cổ

Nguyễn Long, Theo Phụ nữ Việt Nam 08:45 26/08/2022

Lực lượng chức năng xác định, Pó đã dùng thanh sắt và con dao dạng liềm, hơ vào lửa nóng rồi dí vào người, tay, chân, dẫn đến việc 2 cháu bị bỏng nặng...

Gia cảnh bi đát của 2 cháu bé bị chú ruột tra tấn như thời trung cổ - Ảnh 1.

2 cháu bé đang được điều trị tại Bệnh viện huyện Yên Minh

Ngày 25/8, thông tin từ Công an tỉnh Hà Giang cho biết, Công an huyện Yên Minh (tỉnh Hà Giang) đang tạm giữ đối tượng Khá Mí Pó (SN 1996, trú tại thôn Thâm Luông, xã Du Già, huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang) để điều tra.

Theo kết quả điều tra ban đầu, ngày 12/8/2022, hai cháu bé bị chú họ là Pó dùng thanh sắt và con dao dạng liềm, hơ vào lửa nóng rồi dí vào người, tay, chân, dẫn đến việc 2 cháu bị bỏng nặng.

Sau khi thực hiện hành vi, Pó đã bỏ trốn khỏi địa bàn. Bằng các biện pháp nghiệp vụ vận động đầu thú, đến ngày 18/8, đối tượng Khá Mí Pó đã đến Công an huyện Yên Minh đầu thú.

Ngày 23/8, Hội Phụ nữ Công an huyện Yên Minh đã đến Bệnh viện huyện Yên Minh, thăm và tặng quà hai cháu Kháng Mí S. (SN 2010) và cháu Kháng Mí D. (SN 2012), 2 cháu là anh em ruột, cùng trú tại thôn Nà Liên, xã Du Già, huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang.

Hai cháu có hoàn cảnh đặc biệt, mẹ bỏ đi Trung Quốc từ năm 2013, bố chết năm 2021, hiện sống với ông nội 80 tuổi. Hiện vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an huyện Yên Minh điều tra theo quy định.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày