Tình hình sức khoẻ bé bị bạo hành, nhốt trong tủ đông hiện ra sao?

P.V, Theo VTV 12:08 15/08/2022

Tại Bệnh viện Nhi Trung ương, các bác sĩ đang tích cực điều trị, chăm sóc bé bị bạo hành, nhốt trong tủ đông.

Tình hình sức khoẻ bé bị bạo hành, nhốt trong tủ đông hiện ra sao? - Ảnh 1.

Các bác sĩ kiểm tra sức khỏe cho bệnh nhi

Trao đổi với phóng viên VTV News sáng nay (15/8), Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương Trần Minh Điển cho biết: Trong sáng nay, các bác sĩ đang đánh giá thêm về sức khỏe tinh thần của cháu bé. Dự kiến chiều nay, cháu bé có thể được cho ra viện.

Nhận định thêm về vấn đề sức khỏe tinh thần của cháu bé, bác sĩ Trịnh Tuấn Anh, Trung tâm Cấp cứu - Chống độc, Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết: "So với lúc đầu nhập viện, trẻ có các cơn hoảng sợ, quấy khóc, thì nay tinh thần cháu đã ổn định hơn. Trẻ không quấy khóc, chơi ngoan, giao tiếp với bố mẹ tốt. Tuy nhiên sau sự cố này, chắc chắn vấn đề tâm lý của trẻ sẽ bị ảnh hưởng. Còn ảnh hưởng đến mức độ nào thì cần thời gian theo dõi thêm".

Như đã đưa tin, vào hồi 23h15 ngày 13/8, Khoa Cấp cứu chống độc - Bệnh viện Nhi Trung ương tiếp nhận cháu N.H.Đ. (sinh năm 2019, trú tại xã Nhân Chính, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam), được chuyển đến từ Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Hà Nam với chẩn đoán suy hô hấp, hạ thân nhiệt, chấn thương vùng đầu mặt cổ.

Cháu bé được chuyển lên có công an đi cùng, nghi bị bạo hành.

Tình hình sức khoẻ bé bị bạo hành, nhốt trong tủ đông hiện ra sao? - Ảnh 2.

Bác sĩ kiểm tra vết thương ở đỉnh đầu cháu bé

Ngay lập tức, các bác sĩ đã xử lý cấp cứu, tiến hành làm thêm các xét nghiệm để xác định tổn thương về sọ não, cột sống cổ... đồng thời, hội chẩn các chuyên khoa chấn thương, ngoại thần kinh.

Theo các bác sĩ, may mắn các tổn thương thực thể hiện tại của cháu bé không nặng nề, sức khỏe cháu hiện tại toàn trạng ổn định. Tuy nhiên, cháu bé vẫn còn sưng nề vùng đầu, xuất huyết, xây xước vùng đầu mặt cổ, lưỡi cũng sưng nề, ăn uống khó.

Liên quan đến sự việc, ngày 14/8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Nam vừa phối hợp với Công an huyện Lý Nhân sau 8 giờ truy tìm đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Trường Giang (sinh năm 1997, trú tại thôn 8, xã Chính Lý, Lý Nhân, tỉnh Hà Nam) khi đối tượng Giang đang lẩn trốn tại Hà Nội để điều tra về tội giết người.

Tình hình sức khoẻ bé bị bạo hành, nhốt trong tủ đông hiện ra sao? - Ảnh 3.

Hiện tinh thần bé đã ổn định hơn, không quấy khóc, hoảng sợ như khi nhập viện

Tại cơ quan Công an, đối tượng Giang khai nhận: Khoảng 15 giờ 20 phút ngày 13/8/2022, cháu N.H.Đ (sinh năm 2019, trú tại xã Nhân Chính, huyện Lý Nhân) sang chơi tại quán trà sữa "KAY" (cửa hàng đối tượng Giang thuê cạnh nhà cháu Đ.). Quá trình ở quán, cháu Đ. có đặt nhiều câu hỏi dẫn đến Giang bực tức liền lấy chiếc chày đập vào đầu cháu Đ., sau đó dùng dây dù siết cổ và dùng tay đập đầu cháu Đ. xuống nền nhà làm cháu Đ. bất tỉnh.

Do nghĩ cháu Đ. đã tử vong nên Giang đặt cháu Đ. vào thùng carton và cho vào tủ cấp đông của quán; tiếp đó, đối tượng đặt chiếc máy dập nắp hộp trà sữa lên trên nắp tủ rồi khóa cửa quán bỏ trốn khỏi hiện trường.

Đến gần 18h cùng ngày, nghi ngờ quán trà sữa của Giang có biểu hiện bất thường nên gia đình cháu Đ. phá cửa vào quán để tìm cháu Đ. và phát hiện cháu Đ. đang bị giấu trong tủ cấp đông và đã đưa cháu Đ. đi cấp cứu tại bệnh viện.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Nam đang tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày