Gây xúc động trong vòng phỏng vấn, "nàng thơ xứ Huế" vẫn trượt top Người đẹp bản lĩnh

An Khánh, Theo Gia đình xã hội 15:14 04/08/2022

Trong vòng Head to Head Challenge, "nàng thơ xứ Huế" Trúc Linh, thí sinh Như Quỳnh gây xúc động khi chia sẻ tuổi thơ bố mẹ ly hôn.

Head to Head Challenge là một phần thi nằm trong khuôn khổ cuộc thi Miss World Vietnam - Hoa hậu thế giới Việt Nam 2022. Top 37 thí sinh được chia thành 8 nhóm và có cuộc trò chuyện cùng host Lương Thùy Linh. Tại đây, Lương Thùy Linh lần lượt đặt ra những câu hỏi để các cô gái được chia sẻ về bản thân, hoàn cảnh gia đình, quan điểm sống, ước mơ.

Vũ Như Quỳnh, Lý Thị Thanh Thúy, Nguyễn Đoàn Hải Yến và Lê Trúc Linh thuộc nhóm cuối. "Nàng thơ xứ Huế" Trúc Linh, Như Quỳnh đã bật khóc khi nói về hoàn cảnh gia đình.

Gây xúc động trong vòng phỏng vấn, nàng thơ xứ Huế vẫn trượt top Người đẹp bản lĩnh - Ảnh 2.

Sinh ra ở Bà Rịa - Vũng Tàu nhưng là người gốc Huế nên được người hâm mộ ưu ái với tên gọi "nàng thơ xứ Huế". Trúc Linh sở hữu chiều cao 1m73, nặng 50kg và số đo ba vòng là: 84-61-90cm

Trúc Linh sinh ra ở Bà Rịa - Vũng Tàu nhưng là người gốc Huế nên được người hâm mộ ưu ái với tên gọi "nàng thơ xứ Huế". Người đẹp sinh năm 2001 cho biết cô từng tổn thương vì cha mẹ ly hôn. Khi bước vào lớp 12, cuộc sống của cô bắt đầu đối diện khó khăn vì mẹ mắc bệnh. Hoàn cảnh buộc cô phải trưởng thành hơn trong khoảng thời gian ngắn. Cô từng có ý định bảo lưu năm đầu đại học để có thời gian chăm sóc mẹ.

"Trong khi mẹ đang điều trị bệnh thì ba cũng đổ bệnh. Lúc ấy, tôi suy nghĩ mình phải làm nhiều hơn để không phụ thuộc vào cha mẹ. May mắn là nhờ sự động viên của gia đình, tôi vẫn đi học bình thường, không phải bảo lưu. Có thể nói đó là biến cố lớn nhất của tôi đến hiện tại. Có lúc tôi oán trách số phận. Nhưng dần dần khi chiêm nghiệm lại, tôi nhận ra nếu không có biến cố, sẽ không có Lê Trúc Linh hôm nay", cô nói.

Gây xúc động trong vòng phỏng vấn, nàng thơ xứ Huế vẫn trượt top Người đẹp bản lĩnh - Ảnh 3.

Trúc Linh chia sẻ câu chuyện tuổi thơ gia đình không trọn vẹn

Trúc Linh tâm sự việc tham gia các cuộc thi sắc đẹp giúp cô mạnh mẽ, tự tin. Năm 2020, Trúc Linh thi Hoa hậu Việt Nam và được chọn vào top 22 cùng giải phụ Người đẹp du lịch. Lần này, cận kề chung kết, Trúc Linh chưa đạt thành tích ở các vòng thi phụ.

"Đến giai đoạn cuối, khi chưa ghi được dấu ấn, thực sự tôi khá áp lực. Nhưng nếu cứ áp lực mãi, mình sẽ không thể làm tốt những phần sau. Tôi lấy đó làm động lực để tiếp tục cố gắng", người đẹp chia sẻ về áp lực.

Trong vòng thi này, thí sinh Vũ Như Quỳnh cũng có hoàn cảnh giống Lê Trúc Linh khi cha mẹ ly dị. Không những thế, cô cho biết tuổi thơ còn thiếu thốn tình cảm từ người cha, chứng kiến sự phân biệt giới tính, bạo lực gia đình.

"Tôi sinh ra là con gái, không được nhà nội chấp nhận. Khoảng thời gian ấy, tôi được gửi gắm về nhà ngoại ở. Khi mẹ sinh được con trai rồi, tôi mới được đón về nhà. Ba tôi là người khá bạo lực, từng đánh mẹ, lúc ấy tôi cảm nhận ăn cơm chan nước mắt là như thế nào... Mỗi lần nhìn thấy ba, tôi không dám tới gần. Có lúc tôi thèm cảm giác được ba chở đi học, chụp cùng mình một tấm hình nhưng không được", Như Quỳnh nhớ lại.

Gây xúc động trong vòng phỏng vấn, nàng thơ xứ Huế vẫn trượt top Người đẹp bản lĩnh - Ảnh 4.

Như Quỳnh khóc khi nói về hoàn cảnh gia đình

Như Quỳnh kể vì hoàn cảnh gia đình, cô từng bị bạo lực học đường, bị bắt nạt và cô lập. Trải qua nhiều biến cố, cô thấy bản thân mạnh mẽ, kiên cường hơn.

"Tôi suy nghĩ rằng cho dù có bao nhiêu biến cố, ba mẹ vẫn là người cho mình hình hài này. Chúng ta sống tốt hơn để bản thân không hối hận. Tôi nghĩ chúng ta không thể chọn môi trường sinh ra nhưng có thể chọn cách sống để phát triển và đặt ra nhiều mục tiêu", ứng viên sinh năm 1999 nêu quan điểm.

Theo thông báo trước đó của BTC, Top 8 thí sinh xuất sắc sẽ lộ diện vào ngày 4/8 và đặc biệt cô gái chiến thắng danh hiệu "Người đẹp bản lĩnh" sẽ có cơ hội tiến thẳng vào top 20 chung cuộc Miss World Vietnam 2022. Mới đây trên trang chủ của cuộc thi đã công bố danh sách top 10 thí sinh xuất sắc nhất.

Cụ thể, top 10 thí sinh bao gồm: Trần Thị Hà Vy - SBD: 319; Huỳnh Nguyễn Mai Phương - SBD 216; Nguyễn Thị Lệ Nam Em - SBD 088; Phan Lê Hoàng An - SBD 018; Nguyễn Thị Phương Nga - SBD 369; Lê Nguyễn Bảo Ngọc - SBD 228; Nguyễn Thị Phương Linh - SBD 104; Nguyễn Thuỳ Linh - SBD 182; Đặng Thị Kim Thoa - SBD 548; Vũ Như Quỳnh - SBD 499.

Như vậy, dù để lại ấn tượng trong vòng phỏng vấn Head to Head Challenge, nhưng "nàng thơ xứ Huế" Trúc Linh không lọt top thí sinh xuất sắc "Người đẹp bản lĩnh".

Top 10 thí sinh "Người đẹp bản lĩnh" không có tên "nàng thơ xứ Huế" Trúc Linh

Ảnh: Tổng hợp