Gặp thủ khoa toàn quốc môn tiếng Trung kỳ thi HSG quốc gia: Học qua… thơ, đánh đổi nhiều nhưng thu lại cũng nhiều

Chi Chi - Design: Huyền Trang, Theo Phụ nữ số 00:01 30/01/2024

Đỗ Hà Linh (THPT Chuyên Hạ Long) là thí sinh đạt giải Nhất kỳ thi HSG quốc gia năm học 2023 - 2024 môn tiếng Trung.

Đỗ Hà Linh, hiện là học sinh lớp 12 chuyên tiếng Trung trường THPT chuyên Hạ Long (Quảng Ninh) là nữ sinh đã xuất sắc giành giải Nhất kỳ thi HSG quốc gia năm học 2023 - 2024 và đồng thời cũng là thủ khoa toàn quốc môn thi này với 17,350 điểm. Với thành tích của mình, Hà đã trở thành niềm tự hào của THPT chuyên Hạ Long nói riêng và cả tỉnh Quảng Ninh nói chung.

Trong những năm qua, tiếng Trung đã trở thành một ngoại ngữ hot được nhiều bạn trẻ theo học vì được dự đoán có nhiều cơ hội nghề nghiệp, tiềm năng phát triển trong tương lai gần. Để có thể học được thứ tiếng "vừa dễ vừa khó" này cũng là một hành trình gian nan. Với thủ khoa tiếng Trung toàn quốc, cô bạn cũng đã phải kiên trì học tập, tích lũy cả kiến thức lẫn hứng thú học tiếng trong nhiều năm, từ trước khi bước chân vào ngôi trường chuyên.

Học tiếng Trung từ năm lớp 7, để thi HSG phải bỏ lỡ các môn trên lớp

Chào Hà Linh, cảm xúc của Linh như thế nào khi nhận được tin mình đạt giải Nhất kỳ thi HSG Quốc gia môn Tiếng Trung năm nay?

Khi nhận được kết quả như vậy trước hết mình thấy rất bất ngờ, cảm kích và may mắn vì qua bao cố gắng, bản thân đã đạt được mục tiêu trong ba năm cấp 3, thành tích này cũng vượt xa mong đợi của cá nhân mình. Đồng thời, mình cảm thấy rất biết ơn các cô bác lãnh đạo tỉnh, các thầy cô trong nhà trường và tập thể lớp K32 Trung Chuyên Hạ Long đã quan tâm, ủng hộ và tạo điều kiện sâu sắc để giúp chúng mình có được điều kiện và trạng thái học tập tốt nhất. Đây cũng là yếu tố quan trọng giúp mình đạt được thành tích này.

Vì sao Linh lại lựa chọn môn tiếng Trung để theo học khi vào cấp 3? Linh cảm thấy trong tương lai tiềm năng của ngoại ngữ này như thế nào?

Vào năm học cuối lớp 7, ngoài việc học tiếng Anh, mình muốn học thêm một ngôn ngữ mới. Mình nhận thấy bản thân đang sinh sống tại tỉnh Quảng Ninh - tỉnh có đường biên giới với Trung Quốc, nơi có nhiều hoạt động hợp tác kinh tế, văn hoá, du lịch với nước bạn. Mình nghĩ rằng nếu học tiếng Trung sẽ có nhiều cơ hội về việc làm và trải nghiệm văn hoá, du lịch,... nên đã bắt đầu học thử tiếng Trung và may mắn thấy mình có khả năng tiếp thu khá tốt. Hai nước Việt Nam và Trung Quốc có mối quan hệ hợp tác chiến lược toàn diện nên cá nhân mình cho rằng ngôn ngữ Trung Quốc sẽ là lựa chọn của nhiều người trong tương lai.

Gặp thủ khoa toàn quốc môn tiếng Trung kỳ thi HSG quốc gia: Học qua… thơ, đánh đổi nhiều nhưng thu lại cũng nhiều - Ảnh 1.

Xuất sắc vượt qua hàng ngàn đối thủ, nữ sinh Hạ Long đã đạt giải Nhất HSG toàn quốc năm nay

Giải Nhất quốc gia chắc chắn là một thành tích không hề dễ dàng đạt được, Linh đã trải qua đợt ôn thi như thế nào và có kỉ niệm gì đáng nhớ không?

Mình ý thức được rằng để đạt được một mục tiêu nào đó đều không dễ dàng và cần có sự phấn đấu nỗ lực không ngừng nghỉ của bản thân, đối với cá nhân mình cũng vậy. Trong quá trình ôn luyện đội tuyển, mình và các bạn đã cùng tạo ra những kỉ niệm vô cùng đáng nhớ, những buổi ở lại trường học đến sáng, những buổi cùng nhau luyện nói và những ngày được học giáo sư đều là những trải nghiệm đáng quý mà chúng mình không thể quên.

Ôn thi HSG quốc gia có "khủng khiếp" như trong lời đồn, phải học ngày học đêm và bỏ lỡ các môn khác trên trường không?

Mạnh Tử từng viết rằng: "Cá và mèo không thể có được cả 2", ý rằng đôi khi có những thứ chúng ta không thể đều có được, muốn có được điều này đành chịu khó bỏ lỡ điều kia. Mình nghĩ việc ôn thi HSG quốc gia cũng tương tự. Tuy cần phải rất nỗ lực, học ngày cày đêm, và chưa dành được nhiều thời gian cho những môn học khác như mong muốn trên trường, nhưng thay vào đó chúng mình đã có được những trải nghiệm mới, có cơ hội theo đuổi môn chuyên của mình và rèn giũa bản thân. Sau kỳ thi mọi người cũng đã được bố trí học bù lấy lại kiến thức sau thời gian tập trung cao vào ôn thi HSG.

Đỗ Hà Linh trong màu áo Chuyên Hạ Long - ngôi trường top đầu Quảng Ninh

"Học thêm một ngôn ngữ, thêm một thế giới, thêm một cuộc đời"

Linh có lời khuyên, bí kíp học tập nào dành cho các bạn cũng đang học tiếng Trung nói riêng và ngoại ngữ nói chung không?

Có một chị khoá trên từng nói với mình rằng: "Học thêm một ngôn ngữ, thêm một thế giới, thêm một cuộc đời", có nghĩa rằng học thêm một ngôn ngữ mới sẽ giúp chúng ta mở mang tầm mắt, giúp cuộc sống của mình trở nên nhiều màu sắc hơn. Đến nay mình vẫn cảm thấy câu nói ấy rất đúng. Để học được một ngôn ngữ mới nói chung, ngôn ngữ Hán nói riêng, mình nghĩ yếu tố quan trọng để học tốt là kiên trì. Mỗi người sẽ có một phương pháp học tập riêng phù hợp với bản thân, và mình tin rằng chỉ cần không từ bỏ, giữ vững ngọn lửa đam mê thì mình sẽ đều có thể đạt được mục tiêu.

Sở thích hằng ngày của Linh có liên quan và giúp ích gì trong quá trình học tiếng Trung không? Có cách nào để tiếp xúc thụ động với tiếng Trung mỗi ngày hay ho mà bạn muốn chia sẻ với các bạn cũng đang học ngoại ngữ này?

Ngoài nghe nhạc tiếng Trung, mình có hứng thú với thơ từ Trung Quốc. Đến năm lớp 11, mình bắt đầu tìm hiểu thêm về thơ tiếng Trung, học thuộc những bài thơ yêu thích sau đó vận dụng vào phần viết luận trong khi ôn thi và đi thi. Sở thích đặc biệt này đã giúp ích mình rất nhiều trên con đường theo đuổi đam mê tiếng Trung. Để trau dồi vốn tiếng Trung và trình độ khẩu ngữ, mình còn xem các show Trung Quốc hay các kênh giới thiệu về thơ ca Trung Quốc,...

Gặp thủ khoa toàn quốc môn tiếng Trung kỳ thi HSG quốc gia: Học qua… thơ, đánh đổi nhiều nhưng thu lại cũng nhiều - Ảnh 3.

Hà Linh học tiếng Trung qua cả các hình thức giải trí

Kế hoạch, dự định học đại học sắp tới của Linh như thế nào? Bạn có định theo ngành tiếng Trung hay xin học bổng du học Trung Quốc hay không?

Trước mắt mình đang ấp ủ mong muốn được sang Trung Quốc du học sau khi tốt nghiệp THPT, qua đó nghiên cứu sâu hơn về ngôn ngữ Hán, trải nghiệm cuộc sống và văn hoá nước bạn.

Cảm ơn Linh và chúc mừng Linh vì thành tích ấn tượng tại kỳ thi chọn HSG quốc gia năm nay một lần nữa!

Ảnh: NVCC