Gặp gỡ chàng nghệ sĩ trẻ An Nam và hành trình bén duyên với âm nhạc

Quang Vũ, Theo Trí Thức Trẻ 13:30 15/12/2020

Ngoại hình điển trai, chất giọng ấm áp “đốn tim” người nghe cùng khả năng sáng tác, An Nam hiện là gương mặt nghệ sĩ quen thuộc, ghi dấu ấn với nhiều khán giả trẻ.

An Nam (tên thật là Nguyễn Văn Bình) từng hợp tác một số dự án âm nhạc với các nghệ sĩ khác như Hamlet Trương, Nguyễn Minh Cường, Luny Vũ Duy Anh. Chàng trai trẻ từng thử sức ở rất nhiều vai trò như diễn viên đóng MV, ca sĩ cho đến nhạc sĩ sáng tác một số ca khúc về tình yêu với các sản phẩm đầu tư, chỉn chu. Gương mặt sáng sân khấu cùng chất giọng trữ tình ngọt ngào là những gì khán giả ấn tượng về An Nam.

Gặp gỡ chàng nghệ sĩ trẻ An Nam và hành trình bén duyên với âm nhạc - Ảnh 1.

Tuy là một gương mặt trẻ bước chân vào thị trường âm nhạc Việt chưa lâu nhưng An Nam được ví như một chú ong chăm chỉ, cần mẫn chăm chút, "thai nghén" cho từng đứa con tinh thần của mình. Theo đuổi dòng nhạc ballad, những ca khúc chủ yếu của An Nam khai thác đề tài tình yêu đôi lứa, lời ca mộc mạc giản dị, lấy cảm hứng từ những trải nghiệm của cá nhân cùng việc quan sát thực tế nên các sáng tác khá dễ nghe và đi vào lòng người. Nhưng không vì thế mà các bài hát do chính anh sáng tác phủ một màu u buồn mà có cả sự lạc quan, truyền năng lượng tích cực. Chàng trai cho biết anh có thể viết nhạc mọi lúc mọi nơi, cả lúc vui cho đến lúc buồn. Một số ca khúc được nhiều netizen đón nhận trên các nền tảng nghe trực tuyến như Ý trời, Anh đây đã quá khờ, 6h sáng và gần đây nhất là Next đi.

Gặp gỡ chàng nghệ sĩ trẻ An Nam và hành trình bén duyên với âm nhạc - Ảnh 2.

Nói về cơ duyên đến với con đường âm nhạc, An Nam chia sẻ: "Mọi thứ đến với mình thật tình cờ, ban đầu An Nam là một fan cứng của ca sĩ Nam Du, thường xuyên nghe những ca khúc cũng như theo dõi rất sát sự nghiệp âm nhạc của anh. Rồi một ngày mình có cơ hội được gặp anh, được nói chuyện và có lẽ như được truyền cảm hứng, động lực và quyết định dấn thân vào con đường ca hát".

Cũng giống như nhiều ca sĩ trẻ chập chững bước vào nghề, thời điểm đầu với An Nam là vô vàn những khó khăn như: Là một "newbie" trong nghề nên chưa có nhạc sĩ nào viết các ca khúc để hát, tài chính hạn hẹp không đủ để làm nhạc hay loay hoay không biết phải phát hành ca khúc của mình như thế nào, ở đâu. Nhìn lại hành trình đó, An Nam cho biết: "Mình không có cách nào khác ngoài việc nỗ lực hết mình. Vốn dĩ trên đời nào chẳng có con đường nào là hoa hồng và ngay cả con đường âm nhạc cũng vậy. Nếu mọi người cố gắng một thì mình phải dồn hết sức để cố gắng gấp trăm gấp ngàn lần để có được một chút vị trí như hiện tại".

Gặp gỡ chàng nghệ sĩ trẻ An Nam và hành trình bén duyên với âm nhạc - Ảnh 3.

Mỗi khi khó khăn, An Nam thường nhớ đến câu nói của ba mỗi khi thấy con trai nghêu ngao hát: "Nhìn mặt mày hát mà cứ nhăn như mặt khỉ". Không ngờ câu nói đùa của ba khiến An Nam quyết tâm theo đuổi con đường này đến cùng và nhất định anh phải là ca sĩ.

Tuy mới cho ra mặt khoảng trên dưới 10 sản phẩm âm nhạc, với An Nam hiện tại thì thành công mà chàng trai trẻ cảm thấy tự hào nhất đó là được cất tiếng hát cho nhiều người nghe - Một niềm vui nhỏ bé và giản dị của một ca sĩ nhiệt huyết, hết mình với sự nghiệp âm nhạc, dành hết niềm đam mê cháy bỏng của mình vào từng ca khúc.

Vừa qua, An Nam tiếp tục cho mình cơ hội để thử nghiệm ở một vai trò mới hoàn toàn đó là huấn luyện viên cho chương trình "Ngôi sao nhí tài năng tỉnh Ninh Bình 2020". "Nhận được lời mời từ ban tổ chức, An Nam cảm thấy rất vui, tự hào, biết ơn và sẽ dùng hết khả năng của mình để các ca sĩ nhí tự tin tỏa sáng trên sân khấu. Mình tin rằng đây là một cơ hội tuyệt vời khi được làm việc với các bé - những tài năng âm nhạc của nước nhà và mình đã đóng góp một phần công sức nhỏ bé để giúp các mầm non phát triển." - An Nam hào hứng chia sẻ.

Gặp gỡ chàng nghệ sĩ trẻ An Nam và hành trình bén duyên với âm nhạc - Ảnh 4.

Sắp tới đây, vẫn cứ mang tâm thế của một người luôn hết mình với âm nhạc, An Nam cũng sẽ phát triển đầu tư vào các sản phẩm mới như: Khi ta từng đậm sâu của nhạc sĩ Siêu Thịnh và dự án Cuối đường nắng ấm của nhạc sĩ Hamlet Trương.

Với các bạn trẻ khác có cùng niềm đam mê với âm nhạc, An Nam chỉ muốn gửi gắm thông điệp rằng các bạn hãy nỗ lực cống hiến hết mình rồi đến một ngày sẽ được công chúng nhìn nhận tài năng, được đền đáp xứng đáng.