Gần 2.000 bánh Trung thu trôi nổi sắp đưa ra tiêu thụ bị phát hiện tại Hà Nội

Ngọc Linh, Theo Phụ nữ Việt Nam 09:46 26/09/2023

Đội Cảnh sát kinh tế Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 22, Cục Quản lý thị trường đã kiểm tra và thu giữ gần 2.000 bánh Trung thu không nguồn gốc xuất xứ, không hóa đơn chứng từ.

Theo đó, ngày 23/9/2023, lực lượng chức năng phát hiện N.H.L (sinh năm 2002, HKTT: thị trấn Thanh Ba, Phú Thọ) đang tập kết 1.800 chiếc bánh Trung thu tại sân Intracom số 33 Cầu Diễn, phường Phúc Diễn, Q.Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Tổ công tác liên ngành đã tiến hành kiểm tra.

Gần 2.000 bánh Trung thu trôi nổi sắp đưa ra tiêu thụ bị phát hiện tại Hà Nội - Ảnh 1.

Tang vật bị thu giữ tại cơ quan Công an

Tại thời điểm kiểm tra, chủ hàng không xuất trình được hóa đơn chứng minh nguồn gốc. Toàn bộ sản phẩm này không có tem, nhãn, không thành phần, không có địa chỉ sản xuất, và ghi ngày sản xuất không đúng với thực tế.

Tại cơ quan Công an, chị L. khai nhận toàn bộ số hàng hóa trên được mua thu gom qua các đầu mối trên mạng xã hội, đang tập kết để chở đi tiêu thụ bán kiếm lời trong dịp Tết Trung thu cổ truyền thì bị tổ công tác phát hiện.

Công an quận Bắc Từ Liêm đã lập biên bản tạm giữ toàn bộ số hàng hóa vi phạm, xác minh truy xuất nguồn gốc số bánh và lập hồ sơ điều tra, xử lý đối tượng theo quy định pháp luật.