Gần 150 người chết vì mưa lũ tại bang Maharashtra, Ấn Độ

PV, Theo VOV 09:05 26/07/2021

Lực lượng chức năng cho biết, chỉ riêng tại bang Maharashtra, họ đã tìm thấy 90 người chết trong các trận lở đất tại khu vực ven biển.

Mưa lớn tiếp tục gây nên những hậu quả nghiêm trọng tại bang phía Tây Maharashtra của Ấn Độ trong những ngày qua. Tổng số người thiệt mạng tại bang này trong các trận lũ quét và lở đất đã lên tới 149 người.

Theo chính quyền bang Maharashtra, các lực lượng cứu hộ đã tìm thấy 36 người chết tại 2 quận Satara và Raigad, trong khi 64 người khác hiện vẫn còn mất tích. Tình hình lũ lụt tại các quận Kolhapur, Satara và Sangli vẫn đang rất nghiêm trọng. Theo Phó Thủ hiến bang Maharashtra Ajit Pawar, gần 230.000 người dân đã được lực lượng cứu hộ di dời khỏi các quận bị ảnh hưởng nặng nhất vì mưa lũ. Công tác tìm kiếm cứu hộ vẫn đang được đẩy nhanh.

Hiện mưa đã ngớt nhưng lũ trên các con sông vẫn xuống chậm. Theo Lực lượng Phản ứng Thảm họa Quốc gia (NDRF), người ta đã tìm thấy 90 người chết trong các trận lở đất tại khu vực ven biển của bang này. Thủ hiến bang Maharashtra Uddhav Thackeray cho biết chính quyền sẽ trợ cấp cho mỗi gia đình có người thiệt mạng vì lở đất 500.000 rupees (tương đương 7.000 USD) để giúp họ khôi phục cuộc sống. Chính quyền bang cũng sẽ chi trả chi phí chữa trị cho những người bị thương.