Gần 100 người vẫn mất tích sau vụ tấn công khủng bố ở Moskva

Trà Khánh/VTC News, Theo VTC News 11:36 28/03/2024

Danh sách các nạn nhân mất tích dựa trên yêu cầu tìm người của thân nhân, bạn bè đã mất liên lạc với người thân của họ vào thời điểm xảy ra vụ tấn công vào tối 22/3.

Theo Baza News , có tới 95 nạn nhân vẫn mất tích sau vụ tấn công khủng bố vào trung tâm hòa nhạc Crocus ở ngoại ô Moskva hôm 22/3. Trong khi đó số người thiệt mạng đã tăng lên 140 người và 182 người bị thương.

Baza News dẫn nguồn tin an ninh Nga nói thêm, danh sách 95 người mất tích được tổng hợp dựa trên các trình báo của gia đình các nạn nhân có mặt tại trung tâm hòa nhạc Crocus vào thời điểm cuộc tấn công diễn ra và không liên lạc được cho đến thời điểm hiện tại.

Gần 100 người vẫn mất tích sau vụ tấn công khủng bố ở Moskva - Ảnh 1.

Gia đình các nạn nhân mất tích vẫn hy vọng rằng một số người có thể vẫn còn sống khi thống kê số người bị thương liên tục được cập nhật. (Ảnh: Reuters)

“Danh sách này bao gồm những mất tích và không thể liên lạc kể từ vụ tấn công khủng bố, không có tên trong danh sách những người bị thương và thiệt mạng. Ngoài ra một số nạn nhân thiệt mạng vẫn chưa xác định được danh tính” , Baza News cho biết.

Theo Ủy ban điều tra Nga, vụ vụ tấn công được thực hiện bởi 4 phần tử khủng bố sử dụng súng trường tự động Kalashnikov. Hơn 500 viên đạn được tìm thấy tại hiện trường.

Vụ nổ súng bắt đầu ngay trước khi nhóm nhạc Picnic chuẩn bị biểu diễn trước 6.200 khán giả. Từ camera giám sát có thể vẫn còn hơn 200 người mắc kẹt bên trong khán đài ngay trước khi mái tòa nhà sụp đổ.

Các gia đình của những nạn nhân vẫn mất tích sau vụ tấn công đã tạo kênh Telegram nhầm chia sẻ thông tin về người thân, tuy nhiên vẫn chưa thể xác định toàn bộ danh tính các nạn nhân.

Lực lượng chức năng Nga đang nỗ lực tìm kiếm các trường hợp được cho là mất tích.

Trong khi đó, hãng thông tấn TASS dẫn thống kê của cơ quan y tế Nga tính đến sáng 27/3, số người bị thương trong vụ khủng bố trên đã tăng lên 360 người, trong đó có 11 trẻ em.

Có tới 92 trường hợp bị thương đang phải nhập viện. 63 người đã được xuất viện và 205 người đang được điều trị ngoại trú.

Cũng trong ngày 27/3, trên tài khoản Telegram cá nhân, Thị trưởng Moskva Sergey Sobyanin cho biết đã có hơn 7.700 người tình nguyện hiến máu cho các nạn nhân của vụ tấn công khủng bố trên.

Trước đó, Phó Thủ tướng Nga Tatyana Golikova thông báo có đủ thuốc và máu cho những người bị thương trong vụ tấn công tại nhà hát Crocus City Hall. Bà cũng cho biết tổng cộng hơn 24.000 người đã đến các điểm truyền máu.