Frank Lampard, vị Vua trong sắc áo thường dân

Minh Tuấn, Theo Trí Thức Trẻ 09:31 02/06/2017

“Ronaldinho rất ít khi khen một cầu thủ Anh và một khi anh đã khen, hẳn đó phải là một nhân vật vĩ đại. Và Ronaldinho đã khen Lampard”, tờ Daily Mail viết trong ngày Lampard chia tay sự nghiệp cầu thủ.

"Anh ấy ghi nhiều bàn hơn Paul Scholes, kiến tạo nhiều bàn hơn Steven Gerrard và được Ronaldinho khen ngợi. Frank Lampard là cầu thủ Anh vĩ đại nhất trong thế hệ của anh ấy", tờ Daily Mail chạy dòng tít trong ngày Lampard kết thúc sự nghiệp cầu thủ.

Frank Lampard, vị Vua trong sắc áo thường dân - Ảnh 1.

Ronaldinho (trái) và Lampard (phải) đổi áo cho nhau sau trận đấu.

Năm 2006, thời điểm mà có lẽ chẳng một cầu thủ nào có thể hay hơn Ronaldinho, trong lễ nhận danh hiệu Quả bóng vàng, Ro vẩu đã nói: Lampard là đối thủ lớn nhất mà tôi từng gặp trong sự nghiệp. Năm đó, Lampard về nhì trong cuộc đua giành Quả bóng vàng. Năm 2015, Lampard được bầu chọn là một trong những gương mặt tiêu biểu nhất trong lịch sử bóng đá hiện đại. Anh chỉ kém đôi chút so với David Beckham.

Có lẽ hiếm cầu thủ Anh nào có được xuất phát điểm thuận lợi như Lampard để trở thành một cầu thủ nổi tiếng. Anh sinh ra trong một gia đình có truyền thống bóng đá. Bố anh, ông Frank Lampard Senior là cựu cầu thủ West Ham và sau đó lên làm trợ lý HLV thời điểm Lampard gia nhập West Ham. L8 còn có một người chú nổi tiếng: Harry Redknapp. Năm Lampard gia nhập West Ham, ông Harry Redknapp chính là HLV trưởng đội bóng này.

Frank Lampard, vị Vua trong sắc áo thường dân - Ảnh 2.

Frank Lampard và những ngày tháng đầu tiên thi đấu cho West Ham.

Chú làm HLV trưởng, bố làm trợ lý, chẳng thể có một bàn đạp nào lý tưởng hơn để Lampard xuất hiện trong đội hình chính thức của West Ham. Nhưng cho dù thuộc dạng "con ông cháu cha", Lampard cũng phải có thực tài để đứng vững trong môi trường bóng đá vốn cạnh tranh cực kỳ khốc liệt.

Và anh đã thể hiện tài năng của mình ngay trong mùa đầu tiên đá chính cho West Ham. Năm đó, Lampard tỏa sáng rực rỡ giúp West Ham về đích ở vị trí thứ 5 Premier League - vị trí cao nhất trong lịch sử của đội bóng này.

Vào mùa 2000/01, Harry Redknapp rời West Ham, bố của Lampard cũng khăn gói ra đi. Một mình Lampard ở lại và trước áp lực, trước những lời đàm tiếu, và rồi anh cũng quyết dứt áo ra đi. Đội bóng Lampard chuyển tới chính là Chelsea, CLB hàng xóm của West Ham. Anh chấp nhận chơi một canh bạc lớn: Phản bội đội bóng mà mình thần tượng từ bé. Nhưng đó là quyết định đúng. Nó thay đổi hoàn toàn cuộc đời của L8.

Frank Lampard, vị Vua trong sắc áo thường dân - Ảnh 3.

Frankie (biệt danh mà những CĐV Chelsea đặt cho Lampard) trong ngày ra mắt Chelsea với bản hợp đồng 11 triệu bảng từ West Ham.

Lampard đã có tất cả trong 13 năm gắn bó với Chelsea: Chức vô địch Premier League, Champions League và các cúp nội địa khác. Anh trở thành một phần không thể thiếu trong đội hình The Blues, mà con số cụ thể nhất để hình dung chính là 164 trận ra sân liên tiếp trong đội hình xuất phát. Chưa từng có một cầu thủ nào trong lịch sử bóng đá Anh có thành tích tương tự.

Dù thi đấu ở vị trí tiền vệ, nhưng Lampard đã ghi tới 211 bàn cho Chelsea và trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất trong lịch sử CLB. Vào tháng 9/2014, Lampard còn lập được một kỷ lục vô cùng thú vị: Anh sút tung lưới CLB cũ Chelsea vào thời điểm đang khoác áo Man City và trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử ghi bàn vào lưới 39 đội bóng Premier League khác nhau.

Trong thế giới cầu thủ luôn rất sẵn những ngôi sao thích khoe khoang danh hiệu. Chính Cristiano Ronaldo từng nói, khiêm nhường là ngu ngốc. Bạn cần chứng minh bạn giỏi ra sao. Nhưng Lampard chưa bao giờ khoe khoang về bản thân, chưa từng chụp ảnh với bộ sưu tập áo đấu, sưu tập cúp hay bất kỳ bộ sưu tập nào.

Rất ít ai biết rằng, năm 2012, với thu nhập từ tiền lương và thưởng lên tới 30 triệu bảng, Lampard chính là một trong những cầu thủ thu nhập cao nhất trong lịch sử bóng đá Anh. L8 là một vị Vua trong sắc áo thường dân. Anh vĩ đại như một điều hiển nhiên.