Frances McDormand: Người đàn bà lập dị giữa lòng Hollywood hoa lệ diễm tình

Hồng Ngọc, Theo Trí Thức Trẻ 10:00 06/03/2018

Ở Frances McDormand phảng phất nét tính cách dữ dội như nhân vật của bà trong phim điện ảnh "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri" - tác phẩm đã giúp nhận được giải "Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất" tại Oscar 2018.

Được coi là một trong những "chị đại" ở Hollywood, một trong số rất ít diễn viên giành được "Triple Crown of Acting" – bộ ba giải thưởng danh giá nhất tôn vinh nghệ thuật diễn xuất ở Mỹ bao gồm Oscar (Academy Award), Tony và hai giải Primetime Emmy, Frances McDormand lại tiếp tục làm giàu thêm gia tài giải thưởng của mình với phim điện ảnh nghệ thuật đình đám Three Billboards Outside Ebbing, Missouri.

Frances McDormand: Người đàn bà lập dị giữa lòng Hollywood hoa lệ diễm tình - Ảnh 1.

Frances Louise McDormand (tên khai sinh là Cynthia Ann Smith), sinh ngày 23/6/1957 tại Gibson City, bang Illinois, Mỹ. Cô được gia đình McDormand nhận nuôi từ thuở bé cùng hai anh chị em khác vì họ không có con. Nữ diễn viên từng cho biết, mẹ đẻ của mình có lẽ là một tín hữu trong giáo xứ của cha nuôi bà – mục sư Vernon McDormand.

Frances McDormand: Người đàn bà lập dị giữa lòng Hollywood hoa lệ diễm tình - Ảnh 2.

Do người cha chuyên đảm nhiệm việc khôi phục các giáo đoàn nên gia đình thường xuyên phải di chuyển. Họ đã sống ở nhiều thành phố nhỏ tại các tiểu bang Illinois, Georgia, Kentucky và Tennessee; trước khi định cư tại Pittsburgh, Pennsylvania - khu vực thành phố Monessen. Năm 1975, Frances McDormand tốt nghiệp tại trường trung học Monessen. Sau đó, bà theo học tại trường Bethany College ở West Virginia và tốt nghiệp với tấm bằng cử nhân môn kịch nghệ vào năm 1979.

Frances McDormand: Người đàn bà lập dị giữa lòng Hollywood hoa lệ diễm tình - Ảnh 3.

Holly Hunter và Frances McDormand thời trẻ

Năm 1982, McDormand nhận bằng thạc sĩ Nghệ thuật (Master of Fine Arts) ở trường Kịch nghệ thuộc Đại học Yale. Trong khoảng thời gian học tập ở đây, bà ở cùng phòng với một nữ diễn viên gạo cội khác là Holly Hunter. Nghiệp diễn chuyên nghiệp của Frances McDormand khởi đầu ở Trinidad và Tobago, với một vai diễn trong vở kịch của thi sĩ Derek Walcott do quỹ MacArthur Foundation tài trợ.

Suốt quãng thời gian hoạt động nghệ thuật của mình, Frances McDormand đã xây dựng được một gia tài sự nghiệp đồ sộ với nhiều vai diễn đáng nhớ cùng kho giải thưởng đáng nể khắp các mặt trận phim điện ảnh, truyền hình cũng như kịch nghệ. Trong đó phải kể đến tượng vàng Oscar ở hạng mục "Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất" cho vai diễn của bà trong tác phẩm nổi tiếng Fargo (1997), hai giải Primetime Emmy nhờ vai diễn trong bộ phim truyền hình Olive Kitteridge cùng một giải Tony nhờ diễn xuất được công nhận trong vở kịch Good People.

Tại lễ trao giải Oscar lần thứ 90 vừa diễn ra cách đây vài giờ, Frances McDormand lại một lần nữa được xướng tên tại hạng mục "Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất" nhờ màn hóa thân xuất sắc trong tác phẩm Three Billboards Outside Ebbing, Missouri. Trong phim, nữ minh tinh vào vai người mẹ có con gái bị cưỡng hiếp và giết chết. Quá phẫn uất bởi cảnh sát không thể tìm ra hung thủ thực sự sau quãng thời gian dài điều tra, bà thuê ba tấm biển quảng cáo trên đường để lên án chính quyền.

Kết quả này không nằm ngoài dự đoán của đa số giới chuyên môn và khán giả vì ngay từ những vòng đề cử đầu tiên, Frances McDormand đã là cái tên nổi bật nhất. Đồng thời, bà cũng đã càn quét hầu hết các giải thưởng tiền Oscar như Golden Globe, BAFTA, Screen Actors Guild Awards...

Frances McDormand: Người đàn bà lập dị giữa lòng Hollywood hoa lệ diễm tình - Ảnh 5.

Tránh xa những đám đông tung hô ồn ào, vắng bóng tại các buổi ra mắt phim cũng như các bữa tiệc chiêu đãi, Frances McDormand tạo cho người ta cảm giác nữ minh tinh là một trong những người cực kỳ lập dị hiếm hoi tại Hollywood phồn hoa.

Frances McDormand: Người đàn bà lập dị giữa lòng Hollywood hoa lệ diễm tình - Ảnh 6.

Frances McDormand tại Golden Globe 2018

Khi lên nhận giải "Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất" tại Lễ trao giải Quả Cầu Vàng (Golden Globe) vừa qua, nữ minh tinh diện bộ cánh màu xanh đậm trong khi cả khán phòng ngập tràn sắc đen do các nghệ sĩ cùng thống nhất mặc màu đen để hưởng ứng phong trào chống quấy rối tình dục #MeToo. Phản hồi về vấn đề này, McDormand cho biết, mặc dù rất ủng hộ phong trào này, song bà lại không phải típ người dễ chiều theo ý người khác.

Người ta còn nhớ đến Frances McDormand bởi những phát ngôn cùng những màn... chửi thề cực sốc. Ở giải Tinh thần Độc lập (Independent Spirit Awards), Frances đã thẳng thừng "tâm sự" rằng: "Tôi chỉ biết hôm nay mình phải chửi thề. Bạn biết mấy tháng qua tôi phải kiềm chế không chửi thề khó khăn thế nào không? Chương trình giải thưởng này kéo dài lâu quá rồi."

Không chỉ thẳng thắn trong lời nói, nữ diễn viên còn có lối sống cùng cách nghĩ hết sức cá tính. Trong khi những ngôi sao khác thường xuất hiện với vẻ ngoài lộng lẫy nhất có thể trước công chúng và chăm chỉ tới dự những buổi ra mắt phim hoặc tiệc chiêu đãi cũng như các hoạt động quảng bá, Frances McDormand thậm chí không trang điểm khi xuất hiện trước truyền thông và còn từ chối để phóng viên đến nhà mình phỏng vấn.

Frances McDormand: Người đàn bà lập dị giữa lòng Hollywood hoa lệ diễm tình - Ảnh 7.

Trong một cuộc phỏng vấn, có người hâm mộ đến xin chụp hình chung, bà đã thẳng thừng khước từ, nhưng lại dành cho người đó một cái ôm siết đầy tình cảm. Nữ minh tinh cho biết, chụp hình không phải mục tiêu của bà khi đến với nghề diễn. Bà làm diễn viên để được giữ vai trò kết nối sự tương tác giữa mọi người và sẽ chỉ làm những phần việc thuộc giới hạn nghề của mình.

Frances McDormand: Người đàn bà lập dị giữa lòng Hollywood hoa lệ diễm tình - Ảnh 8.

Frances McDormand tại Oscar 2018

Màn phát biểu của Frances McDormand tại sân khấu Oscar vừa qua chắc chắn sẽ là một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất lịch sử lễ trao giải này. Khi được xướng tên tại ngôi vị cao nhất dành cho hạng mục nữ diễn viên chính, Frances phấn khích tới nỗi suýt vấp ngã khi bước lên nhận giải. Khoảnh khắc bà đặt tượng vàng danh giá xuống sân khấu, dang tay và hô vang tên những nghệ sĩ được đề cử cùng hạng mục để vinh danh họ cũng như gửi lời cảm ơn tới tất cả những người đồng nghiệp khác đã khiến cả khán phòng cũng như khán giả xem truyền hình nhiệt liệt hưởng ứng. Có thể nói, đó chính là khoảnh khắc đẹp nhất tại lễ trao giải năm nay.

Frances McDormand có lẽ chẳng cần diện bộ cánh màu đen nào tới các lễ trao giải hay đưa ra lời phát biểu "đao to búa lớn" nào để hưởng ứng phong trào phản đối nạn quấy rối và xâm hại tình dục, bởi chính vai diễn để đời của bà trong Three Billboards Outside Ebbing, Missouri đã là minh chứng thể hiện rõ nét nhất tinh thần này. 

Frances McDormand cũng không cần phải thướt tha, dịu dàng để nói những lời hoa mỹ có cánh tại những sân khấu lớn tầm cỡ quốc tế. Nhưng người ta vẫn nhớ và ghi danh bà vào hàng ngũ những tên tuổi lớn, tài năng và cá tính. Bất chấp việc bà chửi thề hay có những cử chỉ không được thanh lịch cho lắm. Nhưng có hề gì khi mà loạt phim bà đóng đã là thứ cống hiến tuyệt vời nhất. Bà khiến cho khán giả thích thú vì phong thái và con người thật thà của một diễn viên, của chính Frances McDormand chứ không phải một ngôi sao hào nhoáng.

Frances McDormand, một con người lập dị hay một diễn viên tài năng đúng nghĩa. Bà giống như một con thuyền đi ngược chiều nước chảy, khiến mọi người phải ngoái nhìn nhưng chẳng ai cản lại được, bởi Frances thực chất đang xuôi chèo theo con đường đam mê của riêng mình. 

Frances McDormand: Người đàn bà lập dị giữa lòng Hollywood hoa lệ diễm tình - Ảnh 9.