FIFA sửa sai, "bom tấn" một thời của bầu Đức có được vinh dự lớn, sánh vai cùng Kiatisuk

LINH ĐAN, Theo PL&BĐ 14:50 16/05/2021

Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) đã quyết định sửa sai, qua đó giúp cựu tiền vệ HAGL được vinh danh.

Cụ thể, theo thống kê cũ của FIFA, Datsakorn Thonglao chỉ chơi 98 trận cho ĐT Thái Lan (từ năm 2001 đến 2017). Điều này khiến cựu tiền vệ HAGL không được đưa vào danh sách những cầu thủ có từ 100 lần khoác áo tuyển quốc gia.

Đối với Thái Lan, FIFA vừa qua chỉ công nhận 3 cái tên lọt vào danh sách "100" gồm Kiatisuk (131 lần), Totchtawan Sripan (110 lần) và Teerasil Dangda (103 lần).

Tuy nhiên ngay sau khi danh sách này được công bố, một nhà thống kê người Thái Lan đã chỉ ra thiếu sót của FIFA.

FIFA sửa sai, bom tấn một thời của bầu Đức có được vinh dự lớn, sánh vai cùng Kiatisuk - Ảnh 1.

Thonglao ngày còn thi đấu cho HAGL

Theo đó, FIFA đã thống kê thiếu 3 trận đấu của Thonglao tạo King’s Cup 2005. Tại giải đấu giao hữu này, tiền vệ sinh năm 1983 đã cùng ĐT Thái Lan chạm trán với Latvia, Oman và CHDCND Triều Tiên. Ngoài  ra, FIFA cũng cập nhật thiếu trận đấu Thonglao khoác áo ĐT Thái Lan đối đầu Kenya năm 2017.

Ngay sau khi nhận được thông tin này, Hiệp hội bóng đá Thái Lan đã gửi báo cáo lên FIFA để xem xét lại trường hợp của Thonglao. Tờ SMM Sport của Thái Lan cho biết FIFA đã thừa nhận sai sót của mình.

Tổng số trận đấu của Thonglao cho ĐTQG sẽ được nâng lên thành 102. Số liệu này sẽ được FIFA cập nhật trên trang chủ vào tháng Tám tới.

FIFA sửa sai, bom tấn một thời của bầu Đức có được vinh dự lớn, sánh vai cùng Kiatisuk - Ảnh 2.

Cùng với Kiatisuk, HAGL sẽ có thêm một cựu cầu thủ được FIFA công nhận đã chơi từ 100 trận trở lên cho ĐTQG. Đây là điều mà chưa cầu thủ Việt Nam nào làm được bởi cái tên nắm giữ số trận ra sân nhiều nhất cho tuyển Việt Nam là Lê Công Vinh cũng chỉ có 83 lần.

Datsakorn Thonglao sinh năm 1983 và là tiền vệ tài hoa một thời của bóng đá Thái Lan. Anh từng có quãng thời gian khoác áo HAGL từ năm 2007 đến 2009.

Thời điểm đó, Thonglao là bản hợp đồng "bom tấn" của HAGL và được bầu Đức đặt kỳ vọng lớn. Tuy nhiên, ngôi sao sáng giá nhất của bóng đá Thái Lan thời điểm ấy đã không thể giúp HAGL giành được bất kỳ danh hiệu nào.

Sau 3 mùa giải với 28 trận và 12 bàn thắng, Thonglao rời Việt Nam để trở về Thái Lan thi đấu. Mùa giải 2020/2021 vừa qua, tiền vệ 37 tuổi khoác áo Ayutthaya United và cùng đội bóng này xếp hạng 9 tại Thai League 2.