Mẫu gầy nhét túi cát vào quần lót để tăng cân sau lệnh cấm diễn

Falabella, Theo Trí Thức Trẻ 08:34 26/04/2015

Sau khi điều luật cấm người mẫu siêu gầy hoạt động được ban hành, các công ty quản lý cùng các người mẫu đã nghĩ ra khá nhiều mánh khóe tinh vi để "lách luật".

Hồi đầu tháng 4, một số quốc gia như Pháp, Ý, Israel, v.v... đã chính thức thông qua điều luật cấm các người mẫu siêu gầy được hoạt động. Theo đó, công ty quản lý người mẫu và các nhà mốt không được sử dụng bất cứ người mẫu nào có chỉ số cơ thể BMI nhỏ hơn 18. Sở dĩ điều luật này được ban hành là bởi nhà chức trách lo ngại hình thể "tong teo" của các người mẫu sẽ trở thành tấm gương xấu cho giới trẻ.



Dẫu vậy, thay vì tuân thủ một cách nghiêm chỉnh điều luật này, không ít công ty quản lý cùng các người mẫu đã nghĩ ra những mánh khóe để "lách luật". Họ tìm mọi cách để tăng trọng lượng cơ thể của mình một cách tạm thời trước khi được kiểm tra cân nặng mà trong đó, nạp vào người một lượng nước thật lớn là một ví dụ. 


Tuy nhiên, những mánh khóe không chỉ dừng lại ở đó. Mới đây, tạp chí New York Observer đã có một cuộc trò chuyện với người mẫu có tên Lauren, qua đó khám phá ra nhiều chiêu trò được các công ty quản lý cũng như người mẫu áp dụng để ăn gian cân nặng. Vốn tham gia trình diễn tại Tuần lễ thời trang Tây Ban Nha nên Lauren khá rành về những chiêu trò này. Cô cho biết: "Họ (công ty quản lý) cho chúng tôi mặc những chiếc quần lót Spanx để có thể nhét thêm các túi cát vào người, bằng cách đó ngay cả những người mẫu gầy nhất cũng đủ cân nặng tiêu chuẩn. Thậm chí còn có người nhét cả túi cát vào bên trong tóc của mình". 


Bên cạnh đó, một số người mẫu cũng tỏ rõ thái độ bất bình đối với điều luật xét tuyển người mẫu dựa trên chỉ số cơ thể vừa được ban hành bởi nhiều người trong số họ có hình thể gầy tự nhiên, ăn nhiều cũng khó có thể lên cân. Ngoài ra, chỉ số BMI không phải lúc nào cũng phản ánh chính xác sự khỏe mạnh của một người bởi trong nhiều trường hợp, bạn có thể thừa cân hoặc thiếu cân nhưng vẫn có được chỉ số BMI ở mức "khỏe mạnh". 


Quay trở lại với người mẫu Lauren, cô cho rằng thay vì ban hành điều luật về cân nặng hay chỉ số cơ thể của người mẫu, người ta nên đề ra luật cấm những người mẫu dưới 18 tuổi được hoạt động. Bằng cách đó, điều kiện làm việc có thể được cải thiện và những phụ nữ trưởng thành sẽ không lấy những cô mẫu tuổi teen làm hình mẫu sắc đẹp lý tưởng của mình nữa.

Nguồn: Elle