Các Hoa hậu "biến hình" thế nào nhờ thay đổi kiểu làm đẹp

Đại Ngọc, Theo Trí Thức Trẻ 09:53 17/07/2015

Chọn đúng kiểu tóc và lối trang điểm là cách để các Hoa hậu khẳng định được vẻ đẹp của mình qua năm tháng.

"Ngọc thô nào cũng cần mài giũa". Chân lý này chẳng những đúng với người thường, mà còn có thể áp dụng đối với cả Hoa hậu - những đại diện của phái đẹp cả một quốc gia. Thuở mới đăng quang, nàng Hậu nào cũng trở thành "cái bia" của hàng loạt chê bai từ công chúng, hầu như chủ yếu cũng đều xoay quanh chuyện diện mạo, bao gồm kiểu tóc và trang điểm. Dần dà, bằng kinh nghiệm bản thân cộng hưởng với sự trợ giúp của cả một ekip, các Hoa hậu cũng từ từ "lột xác" để chứng minh vẻ đẹp của mình qua năm tháng.

Hoa hậu Kỳ Duyên

Ngay từ khoảnh khắc đăng quang, Kỳ Duyên đã trở thành đề tài bàn tán rôm rả của cư dân mạng. Phần lớn đều cho rằng cô nàng 19 tuổi này kém sắc hơn hẳn ngôi vị Á hậu. Khi phân tích, nhiều người khẳng định kiểu tóc để lộ vầng trán hơi "dô" và lối trang điểm đậm đã khiến diện mạo của cô trông hơi "cứng".

Kỳ Duyên cũng đã tiếp thu ý kiến và có những động thái trong việc thay đổi hình ảnh. Song, những bước đầu của Hoa hậu Việt Nam 2014 còn gặp nhiều khó khăn. Cô thường xuyên để "nhầm" những kiểu tóc già dặn, điển hình như tóc búi rối.

Nếu như mái tóc vẫn khiến Kỳ Duyên "loay hoay" khó xử thì phong cách trang điểm của cô lại được khắc phục phần nào. Với kiểu trang điểm nhẹ nhàng trong veo, sắc diện của Hoa hậu phần nào đã được "trẻ hóa".

Lần đầu tiên cô nhận được lời khen ngợi là khi để kiểu tóc mái bằng hợp mốt. Không chỉ che đi khuyết điểm ở trán, kiểu tóc này còn mang lại vẻ ngọt ngào nữ tính cho Kỳ Duyên.

Thế nhưng, cô vẫn muốn hướng đến một hình ảnh sang trọng và đài các hơn. Tóc buông xõa hay buộc đuôi ngựa chính là giải pháp của Kỳ Duyên trong thời điểm đầu năm 2015.

Thời gian ngắn đổ lại đây, Kỳ Duyên dường như đã "lột xác" hoàn toàn so với nửa năm trước khi thử nghiệm kiểu tóc uốn sóng để lệch. Kết hợp với những bộ cánh thanh lịch và lối trang điểm nhẹ nhấn vào màu môi tự nhiên, phong cách của Kỳ Duyên phần nào đã được định hình.


Thi thoảng cô vẫn khiến công chúng xôn xao vì "làm quá" trong lối làm tóc và trang điểm.


Hoa hậu Thu Thảo

Không phải chỉ riêng Kỳ Duyên mà ngay cả "Hoa hậu của mọi Hoa hậu" - Đặng Thu Thảo cũng đã từng bị chê lên chê xuống vì khuôn mặt dày phấn và hàng mi nặng trĩu khi mới đăng quang.

Một thời gian ngắn sau, lớp son phấn trên diện mạo Hoa hậu cũng đã vơi bớt phần nào. Tuy nhiên kiểu tóc xoăn lọn "búp bê" và má hồng lại khiến cô trông quá đỗi mộc mạc.

Sang đến giữa năm 2013, Thu Thảo bắt đầu tìm đến phong cách yêu kiều, tiểu thư như một nàng "công chúa". Lối trang điểm nhấn vào môi hồng và kiểu tóc xoăn bồng bềnh chính là bí quyết của cô trong thời điểm này.

Thế nhưng, chỉ đến khi đổi sang kiểu tóc suôn mượt, diện mạo của Hoa hậu Việt Nam 2012 mới hoàn toàn khác biệt.

Sang đến năm 2014, nhan sắc của Thu Thảo lên một tầm cao mới khi cô biết phát huy những đường nét thanh tú trên khuôn mặt bằng lối trang điểm trong veo và kiểu tóc búi rối sang trọng.

Ngoài ra, tóc đánh phồng cũng là một trong những kiểu tóc "ruột" giúp tôn lên nét quý phái của người đẹp miền Tây. Một trong những khác biệt lớn nhất trên diện mạo của cô là kiểu lông mày ngang.

Sang đến năm 2015, mái tóc của Hoa hậu quay trở về với màu đen nguyên bản. 


Và gần đây nhất, Thu Thảo khiến không ít người tiếc nuối khi cắt phăng suối tóc dài để thử nghiệm kiểu đầu bob thời thượng.

Hoa hậu Thùy Dung

Ngay từ khi mới đăng quang vào năm 2008, nhiều người đã cảm thấy gương mặt tròn bầu bĩnh của Thùy Dung không toát lên được nét quý phái, sang trọng của một Hoa hậu. Một phần ấn tượng còn đến từ kiểu tóc "bờm sư tử" khá xì tin thời kỳ ấy.

1 năm sau, Thùy Dung bắt đầu trở nên chững chạc hơn. Tuy nhiên, lối trang điểm của cô vẫn quá già dặn.

2010 là thời điểm chuyển mình về mặt hình ảnh của Thùy Dung, người đẹp miền Trung bắt đầu gây chú ý với những kiểu tóc "quý bà".

Phong cách trang điểm của cô luôn "dư son thừa phấn".

2013, Thùy Dung bạo dạn thử nghiệm những phong cách trang điểm mới lạ, chủ yếu là lối kẻ mắt sắc lẹm và màu son đỏ chói lọi. Kiểu tóc của cô cũng được biến hóa liên tục.

Đến 2014, diện mạo của Hoa hậu Việt Nam 2008 có phần đằm thắm, chững chạc hơn. Cô biết cách trang điểm nhẹ, nhấn vào đôi môi quyến rũ và kiểu tóc bồng bềnh gợi cảm.


2015 có vẻ là lúc mà nhan sắc của Thùy Dung đạt đến độ "chín". Theo xu thế chung, lối trang điểm và làm tóc của cô ngày càng đơn giản, tinh tế hơn.


Hoa hậu Mai Phương Thúy

Ấn tượng ban đầu về Hoa hậu Mai Phương Thúy là làn da nâu giòn và phong cách trang điểm lòe loẹt.

Kể cả vài năm sau đó, phong độ của Hoa hậu Việt Nam 2006 vẫn khá "bấp bênh". Hình ảnh của cô thời kỳ này tuy sắc sảo nhưng lại thiếu tinh tế, chủ yếu do ảnh hưởng của đôi mắt được tô vẽ diêm dúa cộng hưởng cùng những màu son bóng loáng.

Đến năm 2008, Mai Phương Thúy bắt đầu gắn liền với mái tóc đen, xoăn lọn cầu kỳ và kiểu cách trang điểm tông hồng ngọt ngào nhưng khá "sến".

2009 - 2010 là lúc Hoa hậu Việt Nam 2006 tìm đến phong cách sexy.

Phải đến năm 2012, Mai Phương Thúy mới thật sự lột xác rõ rệt, không chỉ trong cách ăn vận mà còn ở kiểu trang điểm. Cách kẻ mắt sắc và đeo kính áp tròng được cô áp dụng triệt để đến tận bây giờ.

Đến 2013, cô vẫn thường xuyên áp dụng công thức này để tôn lên vẻ gợi cảm ở bản thân.

Bỗng đến năm 2014, Mai Phương Thúy lại muốn "cưa sừng làm nghé" với mái tóc sáng màu và lối trang điểm kiểu Hàn Quốc.


Và trong năm 2015 này, công chúng hoàn toàn bất ngờ trước diện mạo tươi mới của nàng Hoa hậu. Không còn kính áp tròng hay đường eyeliner dày cộm, phong cách trang điểm mới của Mai Phương Thúy giúp cô trông trẻ trung hơn nhiều so với tuổi thật.