Fan BLACKPINK lại “uy hiếp” YG trước thềm comeback: Cho xe tải diễu quanh trụ sở, đòi công ty thực hiện tới 12 “yêu sách”

KLinh, Theo Trí Thức Trẻ 16:43 14/05/2020

Ngày BLACKPINK comeback đã gần kề nhưng các fan vẫn tiếp tục gây áp lực cho YG, đòi công ty đáp ứng các yêu cầu của họ.

Thời gian qua, BLINK – fandom của BLACKPINK đã nhiều lần thể hiện sự bất mãn dành cho YG Entertainment khi không quảng bá nhóm triệt để, lại hoãn comeback nhiều lần. Dù YG đã xác nhận 4 cô gái trở lại vào tháng 6 nhưng người hâm mộ vẫn không ngừng gây áp lực lên công ty, qua đó đòi hỏi hàng loạt quyền lợi cho nhóm.

Mới đây, cộng đồng fan trên DC Gallery của BLACKPINK đã thuê xe tải, di chuyển giữa trụ sở YG, The Black Label (công ty con của YG) và nhiều đài truyền hình, cơ quan truyền thông trong hai ngày là 14 và 15/5 để gây áp lực lên công ty này. 

Fan BLACKPINK lại “uy hiếp” YG trước thềm comeback: Cho xe tải diễu quanh trụ sở, đòi công ty thực hiện tới 12 “yêu sách” - Ảnh 1.
Fan BLACKPINK lại “uy hiếp” YG trước thềm comeback: Cho xe tải diễu quanh trụ sở, đòi công ty thực hiện tới 12 “yêu sách” - Ảnh 2.
Fan BLACKPINK lại “uy hiếp” YG trước thềm comeback: Cho xe tải diễu quanh trụ sở, đòi công ty thực hiện tới 12 “yêu sách” - Ảnh 3.
Fan BLACKPINK lại “uy hiếp” YG trước thềm comeback: Cho xe tải diễu quanh trụ sở, đòi công ty thực hiện tới 12 “yêu sách” - Ảnh 4.

Xe tải phát yêu sách của fan BLACKPINK dành cho YG chạy quanh trụ sở YG và các tuyến phố

Trong clip do fan ghi lại, các xe tải do BLINK thuê thậm chí còn bắc loa, phát ca khúc "Kill This Love" trước tòa nhà của YG.

Xe tải của fan BLACKPINK phát "Kill This Love" trước trụ sở YG

Bên cạnh việc thuê xe tải "dằn mặt" YG, các fan còn tung ra bản "yêu sách" gồm 12 hạng mục. Họ đòi công ty đáp ứng từ các hoạt động liên quan đến màn comeback của BLACKPINK cho đến việc sử dụng mạng xã hội để quảng bá cho nhóm. Bên cạnh hàng loạt hành động quyết liệt, hashtag #NO_More_Lies_YG còn vươn tới vị trí #2 của top trending toàn cầu, qua đó thể hiện sự phẫn nộ mà BLINK dành cho công ty của BLACKPINK.

Fan BLACKPINK lại “uy hiếp” YG trước thềm comeback: Cho xe tải diễu quanh trụ sở, đòi công ty thực hiện tới 12 “yêu sách” - Ảnh 6.

Hashtag BLINK dùng để "uy hiếp" YG đạt vị trí thứ 2 trên top trending toàn cầu

12 yêu cầu BLINK gửi đến YG:

1. Hai lần comeback mỗi năm.

2. Ít nhất có 6 bài hát mới trong full album được phát hành.

3. Phát hành các dự án solo như đã hứa.

4. Sử dụng kênh YouTube với 35 triệu lượt đăng kí.

5. Không tách ra thời gian hoạt động/nghỉ ngơi, phải liên tục phát hành nội dung mới.

6. Để nhóm xuất hiện ở hàng loạt show âm nhạc, show tạp kĩ, chương trình radio, giải thưởng, các lễ kỉ niệm cuối năm.

7. Sử dụng Twitter chính thức của nhóm.

8. Sử dụng nhiều nền tảng giao lưu (V LIVE, Instagram Live,…)

9. Đặt thời gian đặt trước album.

10. Phát hành album nhạc số cùng thời điểm với album cứng.

11. Phát hành ca khúc mới vào 18h (KST) của ngày thứ 6.

12. Thực hiện các hành động pháp lý với những kẻ bình luận ác ý.

Đây không phải lần đầu BLINK thuê xe tải "diễu" quanh trụ sở công ty để gây áp lực với YG. Vào tháng 12/2019, fan BLACKPINK đã sử dụng xe tải mang theo kiến nghị của mình đi vòng quanh công ty. Khi đó YG tuyên bố rằng nỗi lo của người hâm mộ sẽ được giải quyết.

Hình ảnh xe tải phát yêu sách của fan BLACKPINK trước trụ sở YG vào tháng 12/2019

Thế nhưng lại một lần nữa YG khiến các fan thất vọng khi 6 tháng đã trôi qua mà vẫn chưa có ngày comeback chính thức của BLACKPINK. Điều này khiến BLINK vô cùng phẫn nộ, họ còn cho rằng thật vô lý khi BLACKPINK vẫn chưa có bất kì full album nào dù 4 cô gái đã bước sang năm thứ 4 của sự nghiệp. Đây chính là lý do khiến các fan quyết định tiếp tục gây áp lực lên công ty dù ngày nhóm tái xuất đã gần kề.

Fan BLACKPINK lại “uy hiếp” YG trước thềm comeback: Cho xe tải diễu quanh trụ sở, đòi công ty thực hiện tới 12 “yêu sách” - Ảnh 9.

BLACKPINK sắp comeback tới nơi nhưng fan vẫn không ngừng gây áp lực cho YG

Nguồn tham khảo: KB

Fan BLACKPINK lại “uy hiếp” YG trước thềm comeback: Cho xe tải diễu quanh trụ sở, đòi công ty thực hiện tới 12 “yêu sách” - Ảnh 10.