"Europa League không phải là điều tồi tệ nhất với Arsenal"

Hải Phong, Theo Trí Thức Trẻ 22:49 17/05/2017

Thủ thành kỳ cựu Petr Cech vẫn tỏ ra lạc quan dù Arsenal đang đối mặt với nguy cơ kết thúc mùa giải ngoài Top 4.

Rạng sáng 17/5 (giờ Việt Nam), cú đúp của Alexis Sanchez giúp Arsenal đánh bại Sunderland với tỷ số 2-0.

Trong ngày Ozil lập kỷ lục kiến tạo (12 đường kiến tạo) trong 1 trận đấu ở giải Ngoại hạng Anh, chiến thắng 2-0 trước Sunderland cũng không thể giúp Arsenal nắm quyền tự quyết trong cuộc đua Top 4.

Europa League không phải là điều tồi tệ nhất với Arsenal - Ảnh 2.

Arsenal hiện kém Liverpool 1 điểm và ở vòng đấu cuối, thầy trò HLV Wenger phải đánh bại Everton, rồi chờ The Kop không thắng Middlesbrough. Bằng không, lần đầu tiên kể từ năm 1998, The Gunners sẽ bị đá văng khỏi Top 4.

Mặc dù đứng trước viễn cảnh không thể góp mặt ở Champions League mùa tới, thủ thành Petr Cech cho rằng việc dự Europa League cũng không phải là một kết quả tiêu cực với Pháo thủ thành London.

Europa League không phải là điều tồi tệ nhất với Arsenal - Ảnh 3.

"Vô địch châu Âu dù sao vẫn là một danh hiệu châu Âu. Nhiều người xem trọng Champions League hơn Europa League, nhưng bạn phải nhìn nhận kỹ hơn. Nhiều câu lạc bộ lớn ở châu Âu tôn trọng Europa League bởi vì nó là giải đấu Cúp châu Âu", Petr Cech nói sau trận thắng Sunderland.

"Giờ đây vô địch Europa League cũng sẽ giành được vé dự Champions League. Tôi đã có khoảnh khắc tuyệt vời khi vô địch giải đấu này (với Chelsea). Tất nhiên, tôi thích chơi ở Champions League, đó là điều chắc chắn. Hãy chờ xem điều gì sẽ xảy ra."

Europa League không phải là điều tồi tệ nhất với Arsenal - Ảnh 4.

Trong chiến thắng 2-0 trước Sunderland, khán đài sân Emirates trống vắng, một chiến dịch tẩy chay HLV Wenger. Mặc dù vậy, chiến lược gia người Pháp không mấy bận tâm về điều này.

"Đó không phải là nỗi thất vọng với tôi. Chúng tôi cần tập trung vào chuyên môn chứ không phải bao nhiêu người trên khán đài. Một trận đấu vào đêm thứ Ba trước một đội đã xuống hạng hẳn cũng khiến CĐV không mấy hứng thú", HLV Wenger phát biểu.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày