Elon Musk tự bỏ tiền mua lại công ty của chính mình

Nguyễn Nghĩa, Theo doisongphapluat.nguoiduatin.vn 00:02 30/03/2025
Chia sẻ

Công ty trí tuệ nhân tạo xAI của Elon Musk vừa chính thức thâu tóm mạng xã hội X (trước đây là Twitter).

Chỉ vài năm sau khi chi 44 tỷ USD để mua lại Twitter, Elon Musk vào ngày hôm qua (thứ Sáu, 28/3) đã thông báo trên chính mạng xã hội X rằng công ty AI của ông, xAI, đã chính thức mua lại nền tảng này. Ông mô tả đây là một giao dịch hoàn toàn bằng cổ phiếu, trong đó xAI được định giá 80 tỷ USD và X được định giá 33 tỷ USD (con số này đã bao gồm 12 tỷ USD nợ từ thương vụ mua lại Twitter).

"Sự kết hợp này sẽ mở khóa tiềm năng to lớn bằng cách pha trộn khả năng và chuyên môn AI tiên tiến của xAI với phạm vi tiếp cận khổng lồ của X," Musk viết trong thông báo. Ông nhấn mạnh tương lai "gắn bó chặt chẽ" của hai công ty và mục tiêu "mang lại những trải nghiệm thông minh hơn, ý nghĩa hơn cho hàng tỷ người" cũng như "tích cực thúc đẩy sự tiến bộ của nhân loại". X vẫn được Musk gọi là "quảng trường kỹ thuật số", nơi hơn 600 triệu người dùng tìm kiếm "sự thật theo thời gian thực".

Elon Musk tự bỏ tiền mua lại công ty của chính mình- Ảnh 1.

Elon Musk thông báo về thương vụ trên X

Dù Elon Musk đã lỗ khoảng 11 tỷ USD kể từ khi tiếp quản X, CEO của công ty, bà Linda Yaccarino, vẫn tỏ ra lạc quan khi đăng tải dòng trạng thái: "Tương lai không thể tươi sáng hơn."

Việc sáp nhập này thực chất là bước đi chính thức hóa mối quan hệ vốn đã rất khăng khít giữa hai công ty do Musk điều hành. Kể từ khi thành lập xAI vào mùa hè năm 2023, Musk đã nhiều lần nhấn mạnh lợi thế của việc tiếp cận kho dữ liệu khổng lồ từ X cho việc huấn luyện AI. Công cụ chatbot Grok của xAI cũng được tích hợp nổi bật ngay trên nền tảng X (và gần đây đã mở rộng sang Telegram). Thậm chí, trước đó đã có thông tin nhân viên xAI cũng là nhân viên X, sử dụng chung cơ sở hạ tầng và mã nguồn. Musk cũng từng tuyên bố các nhà đầu tư của X sẽ sở hữu 25% cổ phần xAI, mặc dù điều này được cho là chưa thành hiện thực với các nhân viên X nắm giữ cổ phần tính đến tháng 1.

Trong khi giá trị của X được cho là đã sụt giảm đáng kể sau khi Musk tiếp quản (dù có dấu hiệu phục hồi gần đây), thì giá trị của xAI lại tăng vọt chóng mặt cùng với làn sóng AI toàn cầu, tương tự như Nvidia hay OpenAI (công ty mà Musk từng đồng sáng lập nhưng giờ đây trở thành đối thủ). Tờ Wall Street Journal từng đưa tin xAI được định giá 50 tỷ USD trong vòng gọi vốn tháng 11 năm ngoái, gấp đôi mức 24 tỷ USD vào mùa xuân 2024. Con số 80 tỷ USD trong thương vụ này cho thấy sự tăng trưởng phi mã của xAI.

Elon Musk tự bỏ tiền mua lại công ty của chính mình- Ảnh 2.

Elon Musk sau khi thực hiện xong thương vụ mua lại Twitter. Ảnh: The Economic Times

Thương vụ này cũng gợi nhớ đến một thỏa thuận trước đây của Musk khi kết hợp hai công ty ông kiểm soát: Tesla Motors mua lại công ty năng lượng mặt trời SolarCity (do anh họ Musk làm CEO) vào năm 2016 với giá 2.6 tỷ USD. Sau đó, Tesla đã bỏ chữ "Motors" khỏi tên của mình. Hiện chưa rõ việc sáp nhập xAI và X sẽ ảnh hưởng thế nào đến khối lượng công việc khổng lồ của Musk, người từng tuyên bố có "khoảng 17 công việc" tại một cuộc họp với nhân viên Tesla gần đây.

Thông báo sáp nhập không đề cập đến tham vọng biến X thành "siêu ứng dụng" xử lý "toàn bộ đời sống tài chính" của người dùng, nhưng việc chính thức hợp nhất AI và mạng xã hội dưới một mái nhà rõ ràng là một bước đi quan trọng trong chiến lược dài hạn của Elon Musk.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày