Được làm đội trưởng U22 Việt Nam, sao trẻ HAGL lúng túng khi trả lời phỏng vấn, tiết lộ lời khuyên từ Xuân Trường, Văn Toàn khi lên hội quân

PH, Theo Nhịp Sống Việt 19:32 19/08/2020

Cầu thủ Dụng Quang Nho đã đại diện các cầu thủ U22 Việt Nam chia sẻ về cảm xúc trong đợt hội quân giữa tháng 8 nhằm chuẩn bị cho SEA Games 31.

Phỏng vấn cầu thủ Dụng Quang Nho - U22 Việt Nam. Thực hiện: Team Sport5

Trong đợt hội quân kéo dài từ 16/8 - 28/8, HLV Park Hang-seo đã chia 47 cầu thủ đội tuyển U22 Việt Nam thành 2 nhóm để đảm bảo tốt nhất công tác chuyên môn và chăm sóc y tế phòng dịch Covid-19. Tiền vệ Dụng Quang Nho (CLB HAGL) được phân là đội trưởng của nhóm thứ 2 cùng với đội phó là Trương Tiến Anh của Viettel FC.

Được hỏi về cảm xúc khi nhận trọng trách tại U22 Việt Nam, Dụng Quang Nho không giấu được nét bối rối, ngập ngừng xen lẫn niềm vui: "Cảm giác khi được phân công làm đội trưởng là rất tự hào. Mới đầu em nghĩ có nhiều người hơn mình, nhưng rồi được tin tưởng trao cho vinh dự này. Các thầy đã đi xem sự thể hiện của em ở những trận đấu ở V.League, em nghĩ ban huấn luyện cũng nhìn được sự cố gắng của em".

Cầu thủ thuộc biên chế CLB HAGL cũng cho biết thêm về sự dặn dò của các đàn anh là các tuyển thủ Quốc gia như Văn Toàn, Xuân Trường đã dành cho mình trước khi ra Hà Nội tập trung đội tuyển U22 Việt Nam.

"Các anh ở CLB có dặn dò em nhiều. Đó là không được để chấn thương và phải cố gắng hết sức mình. Đồng thời luôn suy nghĩ xem chưa được làm được những gì và cố gắng thay đổi", Dụng Quang Nho chia sẻ.

Được làm đội trưởng U22 Việt Nam, sao trẻ HAGL lúng túng khi trả lời phỏng vấn, tiết lộ lời khuyên từ Xuân Trường, Văn Toàn khi lên hội quân - Ảnh 2.

Dụng Quang Nho trả lời phỏng vấn chiều 19/8. Ảnh: Giang Nguyễn.

Quang Nho tỏ ra thận trọng khi nhận xét về chất lượng của đội tuyển U22 Việt Nam hiện tại. Anh chàng không dám đánh giá các đồng đội vì chỉ có HLV mới có thể làm việc đó. Quang Nho chỉ một lòng mong muốn toàn đội chơi tốt và cùng nhau đi lên. 

Nói về áp lực của U22 Việt Nam khi phải bảo vệ ngôi vô địch SEA Games, Dụng Quang Nho đầy quyết tâm: "Tương lai em cũng chưa biết mình có được dự SEA Games hay không. Em cùng các bạn chỉ biết cố gắng để bảo vệ tấm huy chương vàng đội đã giành được nếu có cơ hội".

Anh chàng cũng tiết lộ cách mà ban huấn luyện sử dụng để các cầu thủ U22 Việt Nam hòa đồng tạo nên khối đoàn kết. Đó là từ việc chia phòng đến ăn uống đều sẽ xen kẽ các CLB, các địa phương, các cầu thủ sẽ có cơ hội nói chuyện nhiều với nhau chứ không chơi nhóm cục bộ. 

U22 Việt Nam sẽ có 1 buổi thi đấu nội bộ, sau đó khép lại đợt tập trung vào ngày 28/8.