Đứng xem cắt cỏ, người phụ nữ 45 tuổi bị đá bắn vào mắt vỡ thủy tinh thể

Gia Thiên, Theo Sức khỏe & Đời sống 14:01 06/06/2022

Trong lúc đứng xem cắt cỏ bằng máy, người phụ nữ 45 tuổi bất ngờ bị một viên đá bắn ra từ máy cắt cỏ trúng mắt khiến bệnh nhân bị rách giác mạc, vỡ thủy tinh thể.

Mới đây, Khoa Mắt - Bệnh viện hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới tiếp nhận nữ bệnh nhân tên L.T.C 45 tuổi, trú tại xã Tây Trạch, huyện Bố Trạch (Quảng Bình) vào viện trong tình trạng đau nhức mắt trái và không nhìn thấy gì.

Qua hỏi bệnh sử và thăm khám, các bác sĩ phát hiện bệnh nhân bị rách giác mạc phức tạp và vỡ thể thủy tinh do chấn thương. Bệnh nhân kể lại, trong lúc đứng xem người khác cắt cỏ bằng máy thì đột nhiên bị một viên đá bắn vào mắt trái, sau đó bệnh nhân xuất hiện đau nhức nhiều kèm theo không nhìn thấy gì nên đã nhập viện.

Đứng xem cắt cỏ, người phụ nữ 45 tuổi bị đá bắn vào mắt vỡ thủy tinh thể - Ảnh 1.

Bệnh nhân đang được kiểm tra mắt

Các bác sĩ Khoa Mắt nhận định, đây là trường hợp bệnh nhân chấn thương mắt trái nặng do đá bắn từ máy cắt cỏ. Ngay lập tức, bệnh nhân đã được tiến hành phẫu thuật cấp cứu thì một. Dự kiến, bệnh nhân sẽ được phẫu thuật thì hai khi tình trạng ổn định trở lại.

Bác sĩ Lê Tấn Sang - phẫu thuật viên Khoa Mắt cho biết: Đây là trường hợp chấn thương nặng và phức tạp. Chúng tôi đã tiến hành phẫu thuật cấp cứu khâu phục hồi cấu trúc giải phẫu giác mạc (thì một) để tránh viêm mủ nội nhãn. Phần thủy tinh thể vỡ sẽ được phẫu thuật (thì hai) một thời gian sau khi phần tổn thương giác mạc ổn định.

Đứng xem cắt cỏ, người phụ nữ 45 tuổi bị đá bắn vào mắt vỡ thủy tinh thể - Ảnh 2.

Hình ảnh mắt bệnh nhân sau phẫu thuật thì 1

Bác sĩ Sang khuyến cáo, người dân không nên đứng gần các máy móc khi máy đang hoạt động mà không có đồ bảo hộ, đặc biệt người lao động cần mặc và đeo đồ bảo hộ đúng chuẩn đề phòng chấn thương trong quá trình lao động, trong đó có chấn thương mắt.

"Tại bệnh viện, chúng tôi đã gặp khá nhiều trường hợp bị chấn thương mắt trong lao động,  đa số là chấn thương nặng, có nhiều trường hợp bệnh nhân mất thị lực vĩnh viễn mặc dù đã được các y bác sĩ tận tình cứu chữa. Cũng có vài trường hợp người lao động chính không bị chấn thương nhưng người đứng xem hoặc người ở bên cạnh bị chấn thương do đất, đá, que sắt... bắn vào gây tổn thương mắt. Do vậy, trong lao động, nhất là các nghề như cơ khí, xây dựng và công việc cắt cỏ bằng máy... cần đeo kính bảo hộ mắt để dự phòng chấn thương mắt đáng tiếc xảy ra"- BS Sang khuyên.