Dùng X-quang và AI phục dựng nhan sắc của xác ướp 2.000 năm: Sốc trước diện mạo "người đẹp ngủ trong rừng phương Đông"

Thanh Huyền, Theo thanhnienviet.vn 09:00 24/05/2025
Chia sẻ

Dù đã hơn 2.000 năm tuổi, xác ướp này vẫn được bảo quản tốt một cách kinh ngạc.

Một xác ướp từ thời Tây Hán, được cho là của Tân Truy phu nhân (217 TCN - 168 TCN), đã gây chấn động giới khảo cổ khi được khai quật vào năm 1972. Dù đã hơn 2.000 năm tuổi, thi thể này vẫn được bảo quản tốt một cách kinh ngạc: không chỉ các khớp xương mà cả làn da vẫn mềm mại, và máu vẫn còn trong huyết quản.

Thi thể của Tân Truy phu nhân được mệnh danh là "người đẹp ngủ trong rừng phương Đông" vì độ bảo quản gần như nguyên vẹn, giống như vừa mới chôn cất. Xác ướp hiện đang được trưng bày tại Bảo tàng Hồ Nam (Trung Quốc).

Dùng X-quang và AI phục dựng nhan sắc của xác ướp 2.000 năm: Sốc trước diện mạo "người đẹp ngủ trong rừng phương Đông"- Ảnh 1.

Xác ướp Tân Truy phu nhân là một phát hiện quan trọng của giới khảo cổ Trung Quốc

Vào năm 2024, nhân kỷ niệm 50 năm hoàn thành việc khai quật di tích Mã Vương Đôi, Bảo tàng Hồ Nam đã lần đầu tiên công bố hình ảnh 3D phục dựng bằng AI của Tân Truy phu nhân. Theo Tân Hoa Xã, công nghệ AI đã sử dụng kết quả quét tia X hình dạng của bà sau khi khai quật để tái tạo diện mạo gần với thực tế nhất.

Dùng X-quang và AI phục dựng nhan sắc của xác ướp 2.000 năm: Sốc trước diện mạo "người đẹp ngủ trong rừng phương Đông"- Ảnh 2.

Hình ảnh Tân Truy phu nhân được AI phục dựng

Mã Vương Đôi là một địa điểm khảo cổ quan trọng, bao gồm hai ngọn đồi hình yên ngựa và lăng mộ của ba thành viên trong một gia đình hầu tước thời Tây Hán. Với hơn 3.000 di vật được khai quật, Mã Vương Đôi được xem là một trong những di sản văn hóa quý giá và là khám phá khảo cổ học nổi bật nhất thế kỷ 20 của Trung Quốc.

Thi hài Tân Truy phu nhân được tìm thấy ở độ sâu 16 mét, cùng với nhiều cổ vật giá trị. Khi khai quật, bà được phát hiện mặc 18 lớp quần áo và đắp 2 lớp chăn, với chiều cao 154 cm và nặng 34 kg.

Điều khiến các nhà khảo cổ kinh ngạc là dù đã an nghỉ dưới lòng đất hơn 20 thế kỷ, thi thể Tân Truy phu nhân vẫn gần như nguyên vẹn. Trừ những biến dạng bề mặt như nhãn cầu lồi và lưỡi thè ra, làn da của bà vẫn ẩm, mềm, mô còn đàn hồi, các khớp vẫn cử động được. Ngay cả lông mi, lông mũi và màng nhĩ trái cũng còn nguyên vẹn, các đường vân trên ngón tay, ngón chân vẫn rõ ràng.

Sau khi giải phẫu, các cơ quan nội tạng của bà được bảo quản rất tốt. Các sợi collagen vẫn còn giống như khi bà mới qua đời, dây thần kinh phế vị ở phổi mỏng như sợi tóc có thể đếm được. Các mạch máu vẫn hiện rõ và xác định được bà mang nhóm máu A.

Kết quả kiểm tra bệnh lý cho thấy Tân Truy phu nhân đã mắc nhiều loại bệnh trong suốt cuộc đời, bao gồm bệnh tim mạch vành, xơ vữa động mạch và sỏi mật. Ngoài ra, trứng giun đũa, trứng giun kim và trứng sán cũng được tìm thấy ở trực tràng và gan. Việc phát hiện những hạt dưa trong dạ dày chứng tỏ bà đã qua đời trong khoảng 3-4 giờ sau khi ăn dưa. Theo suy luận, nhiều khả năng bà đã tử vong vì bệnh tim mạch vành ở tuổi 50.

Nguồn: Sohu

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày