Đừng “ngại” phim cổ trang Hàn, mau mau xem The Crowned Clown đi cả nhà!

Thanh Thuý, Theo Helino 20:39 09/02/2019

Nếu chịu khó bỏ qua cách nhả thoại "kì cục" của phim cổ trang Hàn Quốc, thì một tác phẩm sở hữu nội dung hay và diễn xuất chỉn chu như The Crowned Clown (Chàng Hề Thế Thân) xứng đáng để xem trong khoảng thời gian này!

Bấy lâu nay, thể loại cổ trang cung đấu vốn là đặc sản của truyền hình Hoa Ngữ. Phim Trung Quốc hút khách bởi dàn diễn viên trẻ đẹp, muôn sắc từ các "tiểu hoa đán" đến các "tiểu thịt tươi", phục trang lộng lẫy, trang sức lấp lánh cùng bối cảnh cung điện nguy nga tráng lệ. Đấy là về phần nhìn, nội dung của các phim cung đình Trung Quốc cũng vô cùng đồ sộ và công phu, thậm chí không ngại thêm thắt tình tiết éo le để khiến khán giả mất ăn mất ngủ.

Đừng “ngại” phim cổ trang Hàn, mau mau xem The Crowned Clown đi cả nhà! - Ảnh 1.

Minh Lan Truyện là bộ phim cổ trang Trung Quốc đang gây sốt trong thời gian qua

Đừng “ngại” phim cổ trang Hàn, mau mau xem The Crowned Clown đi cả nhà! - Ảnh 2.

Tuy nhiên phim cổ trang Hàn Quốc cũng hay không kém nhé!

Ngược lại, cổ trang Hàn Quốc lại có phần ế ẩm hơn khi không có nhiều tác phẩm tạo ra được tiếng vang gần đây dù chất lượng không hề kém cạnh. Đầu năm 2019, The Crowned Clown (tựa tiếng Việt: Chàng Hề Thế Thân), một drama cổ trang cung đấu đặc sắc do đài truyền hình cáp TvN sản xuất và phát sóng đã được mong đợi sẽ làm nên chuyện. Sẽ rất đáng tiếc nếu bạn bỏ lỡ một bộ phim chất lượng như thế này bởi những lí do bên dưới:

1. Kịch bản hấp dẫn

Là phiên bản truyền hình được remake lại từ bom tấn Masquerade ra mắt năm 2012, một trong những phim ăn khách nhất lịch sử điện ảnh Hàn Quốc. Phim kể về anh hề Ha Seon (Yeo Jin Goo) vì có tướng mạo giống vua, người bị ám ảnh bởi việc bị mưu sát, phải trở thành thế thân của vua và từ đó dấn thân vào vòng xoáy tranh đấu quyền lực chính trị tàn khốc và đẫm máu của hoàng cung.

Đừng “ngại” phim cổ trang Hàn, mau mau xem The Crowned Clown đi cả nhà! - Ảnh 3.

The Crowned Clown vẫn giữ được cốt truyện chính đầy kịch tính và phần lớn thời lượng mang không khí nặng nề, u ám của bản gốc.

Những âm mưu đấu đá nhau diễn ra từ cả phía hậu cung và triều chính khiến khán giả phải thót tim cho anh hề Ha Seon khi bị "xoay" liên tục. Cùng với việc dư dả thời lượng hơn khi làm phim truyền hình, The Crowned Clown đã phát triển câu chuyện rộng hơn và sâu hơn. Đặc biệt là có thêm "đất diễn" cho mối tình tay ba lãng mạn nhưng đau thương giữa vua, hoàng hậu và chàng hề Ha Seon, khán giả kỳ vọng một kết thúc có hậu hơn so với bản điện ảnh.

Đừng “ngại” phim cổ trang Hàn, mau mau xem The Crowned Clown đi cả nhà! - Ảnh 4.

The Crowned Clown được remake lại từ bom tấn điện ảnh Masquerade từng rất thành công vào năm 2012.

Tuy nhiên, có lẽ vì âm mưu các nhân vật phản diện Shin Chi Soo và Thái phi vẫn chưa đủ thâm sâu để gây ra mối đe dọa thực sự đến nhân vật chính mà chỉ mang tính chất nhất thời, thậm chí có phần bốc đồng là lí do khiến The Crowned Clown chưa thể tạo nên một cú hít.

Đừng “ngại” phim cổ trang Hàn, mau mau xem The Crowned Clown đi cả nhà! - Ảnh 5.

Tả nghị chính Shin Chi Soo – "tham quan" phản diện tiêu biểu.

2. Diễn xuất ấn tượng

Với phiên bản truyền hình, The Crowned Clown, phải nói rằng ekip làm phim đã "đánh liều" khi giao những vai diễn chủ chốt cho dàn diễn viên trẻ như Yeo Jin Goo, Lee Se Young… Tuy nhiên, đây đều là những gương mặt trẻ triển vọng của Hàn Quốc, hứa hẹn sẽ mang đến những mới mẻ thú vị cho bộ phim.

Đừng “ngại” phim cổ trang Hàn, mau mau xem The Crowned Clown đi cả nhà! - Ảnh 6.

Hai hình tượng nhân vật trái ngược của Yeo Jin Goo.

Yeo Jin Goo, chàng diễn viên nhí thủ vai chàng thái tử Lee Hwon trong bộ phim The Moon Embracing the Sun gây bão khắp châu Á năm 2012 đã "dậy thì" thành công và đạt đến độ chín muồi trong diễn xuất dù mới chỉ 22 tuổi. Trong The Crowned Clown, Yeo Jin Goo đảm nhận hai vai với hai thái cực hoàn toàn đối lập nhau, vua Yi Heon luôn trong trạng thái "điên loạn" và anh hề Ha Seon ấm áp, lương thiện. Cùng một diễn viên, nhưng bằng lối diễn xuất duyên dáng qua từng ánh mắt và cử chỉ của Yeo Jin Goo, không khó để phân biệt được ai là Yi Heon ai là Ha Seon. Tuổi nghề của Jin Goo vẫn còn non trẻ so với đàn anh Lee Byung Hun, song Yeo Jin Goo vẫn chứng minh thực lực của mình và thuyết phục được khán giả.

Đừng “ngại” phim cổ trang Hàn, mau mau xem The Crowned Clown đi cả nhà! - Ảnh 7.

Vẻ đẹp đoan trang cùng ánh mắt đượm buồn của hoàng hậu Yoo So Yoon.

Không thể không nói đến Lee Se Young, trong vai hoàng hậu Yoo So Yoon mà cả Yi Heon và Ha Seon đều đem lòng thương mến. Ghi được dấu ấn qua những bộ phim như Hoa Du Ký, The Best Hit,… Lee Se Young, cho đến thời điểm hiện tại, đã thể hiện tròn vai một hoàng hậu đức hạnh, mẫu mực, ẩn sâu trong nàng là những áp lực, cô đơn khi là hoàng hậu của một nước.

Đừng “ngại” phim cổ trang Hàn, mau mau xem The Crowned Clown đi cả nhà! - Ảnh 8.

Hoàng hậu và Ha Seon có nhiều cảnh lãng mạn với nhau.

Phản ứng hóa học giữa nam chính và nữ chính cũng tăng dần theo mạch phim, là điểm sáng trong trẻo hiếm hoi giữa bối cảnh cung cấm đầy nguy hiểm toan tính. Còn cả một chặng đường phía trước và chúng ta hoàn toàn có thể trông đợi vào những phân đoạn diễn xuất "xuất thần" nhiều hơn của lứa diễn viên trẻ này khi bộ phim đạt đến cao trào.

3. Ekip làm phim "có tâm"

Xem The Crowned Clown, ấn tượng đầu tiên của bạn sẽ là phim mang màu tối, những cảnh quay cận cảnh và nhạc phim là những tiếng trống đánh dồn dập mang đến cảm giác bế tắc. Về sau, khi Yi Heon lui về để chàng hề Ha Seon thế thân, phim mới bắt đầu mở rộng các cảnh quay khung cảnh ở cung điện, đường phố… để đồng nhất với bối cục đã có phần "dễ thở" hơn của bộ phim.

Đừng “ngại” phim cổ trang Hàn, mau mau xem The Crowned Clown đi cả nhà! - Ảnh 9.

Chính nữ đạo diễn Kim Hee Won đã nói phục trang, quay phim, ánh sáng của phim được thực hiện bởi những kỹ thuật viên giỏi nhất để tạo nên phần hình ảnh đẹp mắt và mãn nhãn cho bộ phim.

Đừng “ngại” phim cổ trang Hàn, mau mau xem The Crowned Clown đi cả nhà! - Ảnh 10.

Khâu hình ảnh và trang phục được trau chuốt.

Những sản phẩm chất lượng luôn được khán giả đón nhận, bằng chứng là rating của phim tăng đều theo từng tập, tập 8 đã chạm mức 10%, và đó là một con số không hề khiêm tốn đối với một phim được chiếu trên đài cáp. Hy vọng rằng với nửa chặng đường còn lại, khi các tình tiết được lồng ghép để đẩy lên cao trào, The Crowned Clown sẽ làm nên chuyện, và có một kết thúc viên mãn cả với nội dung phim và ekip làm phim.

The Crowned Clown đang được chiếu vào lúc 21h30 tối thứ Hai, thứ Ba hàng tuần trên kênh TvN.