Dừng nấu mì bằng bình siêu tốc của khách sạn nếu không muốn vướng phải những rắc rối này!

H. Trang, Theo Đời sống pháp luật 20:40 25/07/2024
Chia sẻ

Dù có chức năng đun sôi nhưng thay vì chỉ để úp mì, pha trà mà nhiều khách hàng còn có những hành động "quái gở" hơn với bình siêu tốc.

Nếu thường xuyên đi du lịch, bạn sẽ thấy ấm đun nước siêu tốc là một trong những vật dụng thường xuyên có mặt trong các khách sạn. Hiện nay, hầu hết các khách sạn đều trang bị cho khách hàng những chiếc ấm đun nước siêu tốc để khách có thể tự pha trà, cafe hoặc nấu mì gói, hoặc với gia đình có trẻ nhỏ thì nấu nước sôi để pha bột, pha sữa cho con. Cũng bởi thông thường, các phòng nghỉ của khách sạn không có bếp và nếu bạn cần nước sôi thì chỉ có thể sử dụng ấm siêu tốc. Tuy nhiên mới đây có những du khách thắc mắc rằng liệu có nên sử dụng ấm siêu tốc trong khách sạn để nấu mì hay không? Một việc làm tưởng chừng như rất bình thường, thế nhưng lại khiến cộng đồng mạng phản đối quyết liệt. 

Dừng nấu mì bằng bình siêu tốc của khách sạn nếu không muốn vướng phải những rắc rối này!- Ảnh 1.

Tuy bạn khách này đã mang bình siêu tốc riêng để đun nước nhưng vẫn rất ngỡ ngàng khi biết ấm siêu tốc trong khách sạn được sử dụng với nhiều mục đích vô cùng oái oăm.

Có thể nói khách sạn luôn đề cao sự tiện nghi vậy nên hầu như phòng nào cũng phải có một chiếc ấm siêu tốc. Nhưng đằng sau chiếc ấm dù được làm bằng inox sáng bóng ấy cũng là nỗi ám ảnh của rất nhiều người. Không ít nhân viên phục vụ tại các khách sạn nhận định rằng ấm siêu tốc chính là một những thứ bẩn nhất ở khách sạn. Các nhân viên phục vụ có thể bỏ thời gian vệ sinh bồn cầu nhưng chẳng mấy ai đi làm sạch từng cái bình đun nước ở các phòng cả. 

Rất nhiều khách du lịch không có điều kiện mang theo nước uống cá nhân. Nước uống đóng chai có sẵn trong tủ lạnh khách sạn thường bị tính giá đắt hơn, hoặc có nguy cơ không an toàn nên nhiều người thường tránh sử dụng. Như vậy, họ sẽ lựa chọn dùng ấm siêu tốc để tự đun nước uống. Điều đáng sợ là chúng ta không thể biết được, những vị khách trước đó có sử dụng ấm hay không. Trong trường hợp không ai sử dụng thường xuyên, nhiều bụi bẩn, vi khuẩn tích tụ bên trong cũng gây hại cho sức khỏe người sử dụng.

Dừng nấu mì bằng bình siêu tốc của khách sạn nếu không muốn vướng phải những rắc rối này!- Ảnh 2.
Dừng nấu mì bằng bình siêu tốc của khách sạn nếu không muốn vướng phải những rắc rối này!- Ảnh 3.
Dừng nấu mì bằng bình siêu tốc của khách sạn nếu không muốn vướng phải những rắc rối này!- Ảnh 4.

Không ít du khách chia sẻ những trường hợp về việc ấm siêu tốc trong khách sạn không đảm bảo vệ sinh. 

Thậm chí, có những vị khách hàng "tai quái" còn dùng ấm siêu tốc để giải quyết những nhu cầu chẳng giống ai. Từ luộc, trần đồ ăn, đựng rác, hứng tàn thuốc lá, thậm chí là cả nôn ói,... Một số khách hàng còn dùng ấm siêu tốc để nấu ăn, đun nóng thực phẩm tươi sống hoặc thậm chí làm sạch quần áo, trang phục. Những hành vi này khiến ấm siêu tốc trở nên cực kỳ mất vệ sinh và tiềm ẩn nhiều nguy cơ cho sức khỏe.

Dừng nấu mì bằng bình siêu tốc của khách sạn nếu không muốn vướng phải những rắc rối này!- Ảnh 5.
Dừng nấu mì bằng bình siêu tốc của khách sạn nếu không muốn vướng phải những rắc rối này!- Ảnh 6.
Dừng nấu mì bằng bình siêu tốc của khách sạn nếu không muốn vướng phải những rắc rối này!- Ảnh 7.
Dừng nấu mì bằng bình siêu tốc của khách sạn nếu không muốn vướng phải những rắc rối này!- Ảnh 8.
Dừng nấu mì bằng bình siêu tốc của khách sạn nếu không muốn vướng phải những rắc rối này!- Ảnh 9.

Những ví dụ điển hình cho việc ấm siêu tốc có thể được tận dụng làm rất nhiều việc khác nhau chứ không chỉ là đun sôi nước. 

Chắc chắn, bạn có thể tiết kiệm vài chục nghìn cho kỳ nghỉ bằng cách pha cafe hoặc trà miễn phí trong phòng khách sạn của mình. Nhưng trừ khi bạn muốn uống một ngụm vi trùng khủng khiếp của người khác, tốt nhất không nên sử dụng chúng. Nếu bạn thực sự cần sử dụng ấm siêu tốc tại khách sạn, hãy tuân thủ các bước sau để đảm bảo an toàn: 

- Rửa Ấm Trước Khi Dùng: Đổ đầy nước vào ấm và đun sôi ít nhất hai lần để khử trùng. Việc này giúp giảm thiểu vi khuẩn và các chất bẩn còn sót lại bên trong ấm.

- Không Sử Dụng Ấm Để Nấu Ăn: Hạn chế việc sử dụng ấm siêu tốc để nấu mì hoặc làm nóng thực phẩm tươi sống. Hãy sử dụng nó chỉ để đun nước uống sau khi đã khử trùng.

- Kiểm Tra Ấm Kỹ Lưỡng: Trước khi sử dụng, hãy kiểm tra ấm kỹ lưỡng để đảm bảo không có dấu hiệu của các vật lạ hoặc tàn dư từ người dùng trước đó.

Dừng nấu mì bằng bình siêu tốc của khách sạn nếu không muốn vướng phải những rắc rối này!- Ảnh 10.
Dừng nấu mì bằng bình siêu tốc của khách sạn nếu không muốn vướng phải những rắc rối này!- Ảnh 11.

Vậy nên mới nói, không thể hình dung chiếc ấm trong phòng bạn từng được sử dụng vào mục đích gì. Việc cẩn thận đun nước đổ đi giống như bạn đang “tiệt trùng” cho chiếc ấm trở nên sạch sẽ hơn. Sau đó, nếu nhỡ phát sinh nhu cầu cần sử dụng, mọi người cũng an tâm hơn phần nào. Đây là cách làm đề phòng trường hợp bất đắc dĩ nhất, khi mà bạn không thể tin tưởng điều kiện chất lượng của nơi mà mình sẽ lưu trú. Đương nhiên, phương pháp hữu hiệu nhất để đảm bảo an toàn cá nhân chính là đặt phòng tại những khách sạn thật sự uy tín. Không nên chọn phòng có mùi bất thường hoặc hiện tượng lạ… và nếu cần nước nóng, bạn có thể gọi đến lễ tân để được trở giúp nhé. 

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày