Dùng chậu làm phao tập bơi, học sinh lớp 4 chết đuối thương tâm

Văn Nguyễn, Theo Trí Thức Trẻ 22:40 11/06/2016

Chiều 11/6, ông Vũ Lê Hùng – Chủ tịch UBND xã Quỳnh Vinh, thị xã Hoàng Mai (Nghệ An) cho biết trên địa bàn xã vừa xảy ra một vụ đuối nước khiến 1 học sinh lớp 4 thiệt mạng.

Theo đó, em Nguyễn Văn Quỳnh (10 tuổi) học sinh lớp 4, trú tại xã Quỳnh Vinh, TX Hoàng Mai (Nghệ An) cùng nhóm bạn rủ nhau ra sông Hoàng Mai chảy qua địa bàn tắm.

Trong lúc tắm, em Quỳnh dùng chậu thau thay cho phao để tập bơi qua sông. Tuy nhiên, khi Quỳnh bơi ra đến giữa sông, do nước chảy xiết, chiếc thau bị lật úp khiến em bị đuối nước.

Dùng chậu làm phao tập bơi, học sinh lớp 4 chết đuối thương tâm - Ảnh 1.

Vào mùa hè các em học sinh hay ra sông tập bơi và tắm mát (Ảnh minh họa)

Nhóm bạn thấy thế liền truy hô người đến cứu. Lúc ấy, ông Nguyễn Văn Trông (người cùng xóm) đang bắt cua gần đó liền chạy đến tìm cách cứu Quỳnh.Tuy nhiên, khi ông Trông bơi tới nơi thì Quỳnh đã bị nước cuốn đi mất.

Ngay sau đó, vụ việc được trình báo chính quyền và người thân em Quỳnh. Tuy nhiên do sông sâu, nước chảy xiết, công tác cứu nạn gặp khó khăn. Phải 30 phút sau, thi thể của Quỳnh mới được đưa lên khỏi mặt nước.

Sau sự việc, UBND xã Quỳnh Vinh và các thầy, cô giáo, các bạn học sinh đến thăm viếng, động viên và hỗ trợ cho gia đình em Quỳnh 5 triệu đồng. Được biết, em Quỳnh là con thứ hai trong gia đình có ba anh em.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày