Đức Phúc: "Tôi muốn sống mãi trong tuổi thanh xuân dù có nhiều khó khăn không dễ dàng vượt qua"

Quang Vũ, Theo Trí Thức Trẻ 13:30 31/07/2020

Tròn 5 năm kể từ khi dũng cảm bước qua vùng an toàn để tham gia Giọng Hát Việt 2015, Đức Phúc đã vụt sáng trở thành ngôi sao của showbiz Việt với nhiều thành công đáng nể khi đang ở độ tuổi thanh xuân đẹp nhất cuộc đời. Nhưng không phải dễ dàng gì để đạt được những điều đó.

Chỉ mới 24 tuổi, nhưng Đức Phúc đã sở hữu thành công và khối tài sản khủng. Có phải trước giờ Phúc đã luôn may mắn và có một nền tảng tốt để dễ dàng đạt được thành công hơn không?

Hẳn mọi người đều biết bố mẹ Phúc chỉ làm kinh doanh bình thường tại Hà Nội, không có ai hoạt động trong lĩnh vực âm nhạc, giải trí cả. Thế nên nói, Phúc đạt được những thành công về sự nghiệp âm nhạc là vì có một nền tảng tốt cũng chưa đúng.

Phúc đã từng có một tuổi học trò không mấy dễ dàng gì. Vì tính Phúc khá là nhút nhát, hiền lành thế nên hồi cấp 2 bị một số bạn bè bắt nạt. Lớn hơn lên cấp 3 thì nhiều bạn hay lấy chuyện ngoại hình của mình ra để trêu chọc, body shaming.

Đức Phúc: Tôi muốn sống mãi trong tuổi thanh xuân dù có nhiều khó khăn không dễ dàng vượt qua - Ảnh 1.

Tuy nhiên, bản thân mình đã tự nhủ: Việc gì cũng sẽ vượt qua được, cứ nỗ lực và tập trung thì mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Cuộc sống cứ trôi qua, từng ngày từng ngày, rồi có Đức Phúc của ngày hôm nay.

Đức Phúc: Tôi muốn sống mãi trong tuổi thanh xuân dù có nhiều khó khăn không dễ dàng vượt qua - Ảnh 2.

Nhân nói về kỷ niệm hồi đi học, Đức Phúc nhớ nhất những kỷ niệm nào?

Sao ta, nhiều quá bất chợt không nghĩ ra được kỷ niệm nào. À, Phúc nhớ mãi một lần, cô giáo Vật Lý gọi một bạn lên trả bài: "Theo em, dòng điện được vận chuyển bằng đường gì? A. Hàng không. B, Tàu hỏa. C, Dây điện. D, Đường thủy". Và bạn biết câu trả lời của cậu bạn ấy là gì không? Bạn ấy trả lời là: "A, đường hàng không vì điện được treo ở cột điện trên cao". Trời đất ơi, cả lớp cười nắc nẻ, cô giáo cũng bó tay với trường hợp này.

Đức Phúc: Tôi muốn sống mãi trong tuổi thanh xuân dù có nhiều khó khăn không dễ dàng vượt qua - Ảnh 3.

Phúc luôn cảm thấy thật may mắn vì trong suốt quãng đời thanh xuân với bao kỷ niệm vui buồn, lúc nào cũng có bạn bè, người thân bên cạnh động viên, chia sẻ. Thế nên với Phúc, Phúc muốn sống mãi trong tuổi thanh xuân tươi đẹp như thế này.

Đức Phúc: Tôi muốn sống mãi trong tuổi thanh xuân dù có nhiều khó khăn không dễ dàng vượt qua - Ảnh 4.

Như Đức Phúc vừa chia sẻ, bạn luôn nhận được sự ủng hộ và động viên của bạn bè xung quanh, có phải vì do Phúc là người hướng ngoại, rất dễ kết thân với người khác không?

Bạn bè tiếp xúc hay quen Phúc từ trước đều biết Phúc là người khá là nhút nhát, thiếu tự tin. Phúc chỉ thường thể hiện cá tính và dấu ấn cá nhân qua style thời trang riêng của mình. Tuy nhiên, không phải ai cũng hiểu, có khi còn bị chê mặc lố, ngoại hình không đẹp còn thích "chơi trội". Có những lúc cũng cô đơn chứ, vì không có ai hiểu mình, tôn trọng sở thích và tính cách của cá nhân mình.

Đức Phúc: Tôi muốn sống mãi trong tuổi thanh xuân dù có nhiều khó khăn không dễ dàng vượt qua - Ảnh 5.

Nhưng Phúc không để tâm quá nhiều vào những lời chỉ trích hay phán xét. Mình cứ sống chân thành, quan tâm đến mọi người xung quanh là được. Có cơ hội được kết bạn, trò chuyện, tham gia vào hoạt động chung thì cứ thoải mái thể hiện nét "duyên" riêng của mình, mọi người sẽ hiểu và yêu mến.

Đức Phúc: Tôi muốn sống mãi trong tuổi thanh xuân dù có nhiều khó khăn không dễ dàng vượt qua - Ảnh 6.

Đức Phúc vừa mới ra mắt phim ngắn "Thanh Xuân của tôi là bạn" khi vào vai một "quân sư" tình yêu siêu dễ thương. Ngoài đời Phúc có kinh nghiệm nào không mà vào vai tự nhiên như vậy?

Cái này tự nhận là Phúc cũng có kinh nghiệm chuyên tư vấn tình yêu, tình báo hàng chục năm rồi nhé, từ hồi lớp 4 luôn. Ban đầu Phúc không biết cậu bạn mình đang tán ai đâu, chỉ biết tư vấn tặng kẹo, tặng nước thế nào. Ai dè lúc hai đứa thành đôi, được giới thiệu mới biết là cô bạn gái dễ thương kia chính là... người mà mình đang crush. Hết thương cạn nhớ luôn!

Quay lại bộ phim ngắn "Thanh Xuân của tôi là bạn" thì chia sẻ với mọi người, đây là lần đầu tiên Phúc tham gia với vai trò diễn xuất. Lúc mới nghe về dự án Phúc cũng có phần lo lắng vì chưa có nhiều kinh nghiệm, lại làm việc dưới sự chỉ đạo của đạo diễn Hàm Trần nổi tiếng chỉn chu và yêu cầu cao. Nên mình luôn cố gắng tập trung trong từng set quay, khi xem lại thành quả, thấy rất vui vì được khen là diễn xuất tự nhiên, hài hước và rất có "duyên".

Đức Phúc: Tôi muốn sống mãi trong tuổi thanh xuân dù có nhiều khó khăn không dễ dàng vượt qua - Ảnh 7.

Được biết, bộ phim "Thanh Xuân của tôi là bạn" là một trong những sản phẩm của Đức Phúc trong chuỗi dự án Thanh Xuân hướng đến các bạn trẻ GenZ. Vậy sắp tới bạn có hoạt động gì khác hứa hẹn dành tặng các bạn fan của mình chưa?

Bộ phim ngắn "Thanh Xuân của tôi là bạn" là sản phẩm mở màn về chủ đề Thanh Xuân của Đức Phúc với vai trò là Đại sứ thương hiệu cho xe máy điện Xmen Neo của YADEA - thương hiệu xe máy điện hàng đầu thế giới. Đây là lần đầu tiên Phúc đóng vai trò là Đại sứ thương hiệu, khẳng định sự "trưởng thành" hơn của Đức Phúc khi được các nhãn hàng lớn tin tưởng.

Sắp tới, Đức Phúc sẽ ra mắt một sản phẩm âm nhạc mang đậm cá tính riêng với màn "lột xác" mà khán giả chưa bao giờ thấy. Hi vọng sẽ tiếp tục nhận được sự ủng hộ hết mình từ các bạn, nhất là các fan trong gia đình Sun Sun nè.

Cảm ơn Đức Phúc vì màn trò chuyện cởi mở và vui vẻ này. Xin chúc Đức Phúc và các bạn fan của mình luôn có những kỷ niệm tuổi thanh xuân tươi đẹp nhất.