Đức ghi nhận ca nhiễm COVID-19 đầu tiên tại Berlin

Nguyễn Minh - Mạnh Hùng, Theo TTXVN 20:40 02/03/2020

Giới chức y tế Đức tối 1/3 đã xác nhận trường hợp đầu tiên nhiễm virus SARS-CoV-2 ở thủ đô Berlin. Hiện bệnh nhân được điều trị cách ly tại bệnh viện.

 Đức ghi nhận ca nhiễm COVID-19 đầu tiên tại Berlin  - Ảnh 1.

Đoàn xe của Hội chữ thập đỏ Đức chở công dân nước này sơ tán từ Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc, tới khu vực cách ly tại bệnh viện ở Berlin Kopenick, ngày 9/2/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, trong một phát biểu cùng ngày, Bộ trưởng Y tế Liên bang Đức Jens Spahn đã nhấn mạnh về sự cần thiết phải duy trì đủ đội ngũ nhân viên cũng như trang thiết bị phục vụ công tác "chăm sóc đặc biệt và cách ly trong bệnh viện". Hiện tại, Đức có khoảng 28.000 giường chăm sóc đặc biệt, trong khi nước này đã ghi nhận 129 ca dương tính với SARS-CoV-2.

Số liệu cập nhật chiều 2/3 của Viện Kiểm soát dịch bệnh Robert Koch cho biết số người bị xác nhận nhiễm SARS-CoV-2 ở Đức đã tăng lên 150 người so với mức 129 ca một ngày trước đó. Hơn 50% các ca nhiễm bệnh là ở khu vực phía Tây bang Bắc Rhine-Westphalia - bang đông dân nhất của Đức, nơi một số trường học và trung tâm giữ trẻ phải đóng cửa trong ngày 2/3 để ngăn chặn nguy cơ lây lan SARS-CoV-2 sau khi các nhân viên ở đây có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2.

Theo phóng viên TTXVN tại Australia, chiều 2/3, giới chức y tế bang New South Wales đã xác nhận trường hợp thứ hai tại nước này nhiễm SARS-CoV-2 trong cộng đồng.

Trường hợp thứ nhất là một bác sĩ nam làm việc tại bệnh viện Westmead ở thành phố Sydney, người chưa từng ra nước ngoài trong 3 tháng qua. Trường hợp thứ hai là em gái của một người đàn ông bị nhiễm SARS-CoV-2 sau khi trở về từ Iran hồi tuần trước.

Cũng trong ngày 2/3, bang Tasmania đã ghi nhận ca nhiễm virus SARS-CoV-2 đầu tiên, nâng tổng số trường hợp nhiễm bệnh COVID-19 ở Australia lên 31 người.

Trước đó, trong ngày 1/3, giới chức Australia đã xác nhận ca tử vong đầu tiên do COVID-19 ở nước này, khi một cụ ông 78 tuổi đã qua đời tại một bệnh viện ở thành phố Perth sáng cùng ngày.

Trong một diễn biến liên quan, hãng sản xuất trang phục và đồ dùng thể thao Nike thông báo hãng này sẽ đóng cửa các văn phòng tại Hà Lan trong hai ngày 2 và 3/3 để tiến hành khử trùng, sau khi một nhân viên làm việc tại thành phố Hilversum cho kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2. Nike có khoảng 2.000 nhân viên từ 80 quốc gia làm việc tại trụ sở này.

* Trong một diễn biến khác, Bộ trưởng Tài chính Pháp Bruno Le Maire thông báo các bộ trưởng tài chính Nhóm 7 nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) và Khu vực Đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) sẽ cùng tổ chức các cuộc họp trực tuyến vào ngày 4/3, thảo luận các biện pháp phối hợp hành động nhằm giảm thiểu tác động của dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 đối với nền kinh tế toàn cầu.

Phát biểu ngày 2/3 trên kênh truyền hình France 2, Bộ trưởng Bruno Le Maire nêu rõ giới chức các nước sẽ tiến hành họp trực tiếp hoặc thông qua điện thoại để hạn chế việc đi lại, thảo luận về cách G7 sẽ phối hợp hành động. Theo ông, các bộ trưởng tài chính Eurozone cũng sẽ tiến hành một cuộc họp tương tự vào ngày 4/3 để tìm ra các giải pháp thiết thực nhất trong tình hình này.

Bộ trưởng Bruno Le Maire cho biết cá nhân ông sẽ có những trao đổi về vấn đề này với Thống đốc Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) - bà Christine Lagarde. Ông nhấn mạnh: "Chúng tôi phải hành động sao cho giảm tối đa tác động của dịch bệnh đối với tăng trưởng kinh tế".

Nước Pháp hiện đã ghi nhận 130 trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2 và 2 ca tử vong, đồng thời gây thiệt hại nặng nề cho nhiều doanh nghiệp trong nước, đặc biệt là các doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực khách sạn, nhà hàng, vận tải hàng không và tổ chức sự kiện. Chính phủ Pháp đã cam kết hỗ trợ tài chính cho các công ty này vượt qua giai đoạn khó khăn này.

 Đức ghi nhận ca nhiễm COVID-19 đầu tiên tại Berlin  - Ảnh 3.