Du khách Đông Nam Á đổ tới Nhật Bản sau mở cửa

An Bình, Theo Tổ Quốc 14:00 27/10/2022

Đồng yên yếu đang phần nào thúc đẩy nhu cầu du lịch Nhật Bản của du khách Đông Nam Á, theo Nikkei Asia.

Với việc Nhật Bản mở cửa hoàn toàn biên giới trong tháng này, các hãng hàng không và đại lý du lịch Đông Nam Á đang chuẩn bị để đáp ứng nhu cầu tăng cao từ những du khách muốn đến thăm lại Nhật Bản sau nhiều năm bị gián đoạn.

Nhu cầu gia tăng mạnh

Thai AirAsia, một chi nhánh của tập đoàn AirAsia, đã triển khai trở lại các chuyến bay giữa Bangkok và Fukuoka vào ngày 12/10 sau khi Nhật Bản dỡ bỏ gần như tất cả các hạn chế đi lại vì COVID-19 của họ.

Giám đốc điều hành Thai AirAsia Santisuk Klongchaiya cho biết: "Chúng tôi rất vui mừng được triển khai lại dịch vụ trước khi nhu cầu bắt đầu tăng vọt vào cuối năm nay".

Chuyến bay đầu tiên đến Fukuoka của họ đã đầy 95%. Ông Klongchaiya cho biết lượng đặt chỗ đã tăng lên trước kỳ nghỉ lễ và hãng sẽ bổ sung thêm chuyến bay vào thứ tư mỗi tuần, bắt đầu từ Chủ nhật này.

Du khách Đông Nam Á đổ tới Nhật Bản sau mở cửa - Ảnh 1.

Các hạn chế du lịch tại Nhật Bản đã được gỡ bỏ hoàn toàn (Ảnh: Nikkei Asia)

Hãng hàng không Thai Airways International cũng sẽ nối lại các chuyến bay hàng ngày đến và đi từ Fukuoka vào Chủ nhật này và sau đó là Sapporo vào ngày 2/12.

Khoảng 1,32 triệu du khách từ Thái Lan đã đến thăm Nhật Bản trong năm 2019, nhiều hơn bất kỳ quốc gia nào khác ở Đông Nam Á. Nhiều du khách Thái Lan hiện muốn khám phá những điểm đến mới ngoài Tokyo và Osaka.

Singapore Airlines cũng sẽ ra mắt một chuyến bay mới đến sân bay Haneda vào Chủ nhật này. Hãng hàng không giá rẻ Scoot cũng sẽ mở đường bay trực tiếp đến Nhật Bản, bao gồm chuyến bay thứ hai hàng ngày đến Osaka và chuyến bay thứ ba hàng tuần đến Fukuoka.

Phó Chủ tịch cấp cao của Singapore Airlines Jo-Ann Tan cho biết, mọi người đang háo hức đến thăm những quốc gia mà họ không thể đến trong vài năm qua. Dù đã ghi nhận sự tăng trưởng lợi nhuận trong quý hai vừa qua, tuy nhiên hoạt động của hãng này ở khu vực Đông Á vẫn chậm chạp, do sự hạn chế nhập cảnh ở Trung Quốc và Nhật Bản trong khoảng thời gian này.

Sự quan tâm đến thị trường Nhật Bản cũng đang tăng lên ở Philippines.

Stefanie Alapag, trợ lý trưởng phụ trách du lịch tại công ty Rajah Travel cho biết: "Chúng tôi đã nhận thấy một lượng lớn các yêu cầu đặt chuyến và 50% các yêu cầu đặt chuyến từ khu vực châu Á của chúng tôi hiện nay là về Nhật Bản".

Một chuyến đi 4 đêm đến Tokyo hiện có giá khoảng 2.000 USD, chưa bao gồm vé máy bay. Chi phí đã tăng lên do giá khách sạn cao hơn, bà Stefanie Alapag nói.

Nhiều tín hiệu thị trường đang hỗ trợ Nhật Bản

Các hãng hàng không châu Á - Thái Bình Dương dự tính sẽ lỗ ròng 8,9 tỷ USD trong năm 2022, nhiều hơn các hãng hàng không tại các khu vực khác, theo dự báo của Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế vào tháng Sáu năm nay. Thai Airways đã phải cắt giảm nhân sự và chi phí cố định sau khi nộp đơn xin bảo hộ phá sản, trong khi hãng Garuda Indonesia đang tái cơ cấu.

Trong khi du lịch đến Trung Quốc chưa được phục hồi, nhiều hãng vận tải coi việc tăng dịch vụ đến Nhật Bản là một cách để nâng cao thu nhập.

Nhật Bản đã đón 1,02 triệu du khách trong chín tháng đầu năm 2022, theo số liệu sơ bộ từ Tổ chức Du lịch Quốc gia Nhật Bản. Đông Nam Á và Ấn Độ chiếm 37% lượng khách du lịch, tiếp theo là 26% từ Đông Á và 18% từ Mỹ, Châu Âu, Australia và Trung Đông.

Từ sau khi Nhật Bản mở cửa, việc du lịch tới đây đã trở nên dễ dàng hơn. Việc đồng yên Nhật đang có giá thấp cũng góp phần thúc đẩy nhu cầu này.

Một du khách Singapore, người mới đến thăm Nhật Bản lần đầu tiên sau ba năm, cho biết tỷ giá hối đoái hiện tại khiến việc ăn uống và mua sắm ở Tokyo trở nên thú vị hơn.

Công ty du lịch Thái Lan TTN Corporate Group đã nhận được khoảng 70 lượt đặt chỗ cho các chuyến đi vào tháng 10 và khoảng 100 yêu cầu cho các chuyến đi vào tháng 11 sau khi Nhật Bản dỡ bỏ yêu cầu về bắt buộc khách mua tour trọn gói, một đại diện công ty cho biết. Cơn sốt du lịch Nhật Bản được thúc đẩy một phần bởi tỷ giá hối đoái thuận lợi - khoảng 3,9 yên sang baht, so với khoảng 3,4 yên vào cuối năm 2021.

Một yếu tố nữa là tăng trưởng kinh tế ở Đông Nam Á vẫn tốt, bất chấp đại dịch Covid-19. GDP bình quân đầu người ở Philippines và Việt Nam vẫn duy trì trên 3.000 USD. Ngưỡng chi tiêu của tầng lớp trung lưu cũng tăng lên - đồng nghĩa với việc nhiều người có đủ khả năng để đi du lịch sau khi các hạn chế được dỡ bỏ.

Dù vậy, vẫn còn một số lo ngại về khả năng đón khách du lịch quay trở lại của Nhật Bản. Trong một cuộc khảo sát của đơn vị dữ liệu Teikoku Databank vào tháng này, một số đơn vị du lịch Nhật Bản cho biết họ không thể hoạt động hết 100% công suất do thiếu nhân sự.

"Chúng tôi đang cử nhân viên công ty có kinh nghiệm hỗ trợ dịch vụ khách hàng đến các khách sạn của mình để trợ giúp", chuỗi khách sạn Hotel Okura Tokyo cho biết. Công ty dự kiến tăng mạnh việc tuyển dụng vào tháng 11 và tháng 12 năm nay.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày