Du học sinh Việt dùng củi khô, gấp giấy ăn làm hoa đào, hoa mai đón Tết

Nhạn Lục Quân, Theo Trí Thức Trẻ 10:06 14/02/2018

Du học sinh Việt tại các quốc gia đang hào hứng hơn bao giờ hết để mang không khí Tết lan tỏa khắp nơi.

Hòa mình cùng với không khí Tết đang lan tỏa khắp các phố phường, ngõ ngách ở Việt Nam, du học sinh tại các quốc gia cũng cố gắng tạo ra cho mình một cái Tết ấm cúng, mang đậm bản sắc quê hương. 

Quá dễ dàng để kiếm một cành đào, mai hay một cành quất trong những ngày này ở nước ta nhưng với các du học sinh đó dường như là một điều xa xỉ. Cảnh các bạn trẻ Việt đi kiếm củi khô, mua khăn giấy để gấp hoa đào, hoa mai, mang Tết Việt sang nơi đất khách quê người thực sự rất đáng quý.

Bạn Kim Hải, du học sinh Việt tại Moscow chia sẻ: "Tết đến rồi, dù không được sum vầy cùng gia đình nhưng bọn mình vẫn muốn có một chút gì đó không khí bên này. Cả nhóm bạn quây quần bên nhau, cùng nhau đi nhặt củi khô, gấp giấy ăn làm hoa đào, hoa mai; đi lùng khắp các khu chợ châu Á để mua lá dong, gạo nếp, đỗ xanh. Mang Tết Việt sang đây không chỉ cho bọn mình mà còn để có cái mình giới thiệu văn hóa Việt Nam với bạn bè quốc tế."

Du học sinh Việt dùng củi khô, gấp giấy ăn làm hoa đào, hoa mai đón Tết - Ảnh 1.

Du học sinh Việt dùng giấy ăn để cắt thành bông đào, mai

Du học sinh Việt dùng củi khô, gấp giấy ăn làm hoa đào, hoa mai đón Tết - Ảnh 2.

Củi khô được nhặt ở ngoài đường về để làm cành đào

Du học sinh Việt dùng củi khô, gấp giấy ăn làm hoa đào, hoa mai đón Tết - Ảnh 3.

Thành quả cuối cùng cũng không quá tệ, khi mà ở nơi xứ người vẫn có đủ sắc xuân với mai, đào

Du học sinh Việt dùng củi khô, gấp giấy ăn làm hoa đào, hoa mai đón Tết - Ảnh 4.

Mâm cỗ Tết ấm cúng được chuẩn bị

Du học sinh Việt dùng củi khô, gấp giấy ăn làm hoa đào, hoa mai đón Tết - Ảnh 5.
Du học sinh Việt dùng củi khô, gấp giấy ăn làm hoa đào, hoa mai đón Tết - Ảnh 6.

Lá dong, gạo nếp, đỗ xanh... để gói bánh chưng đều được đặt mua từ Việt Nam sang

Du học sinh Việt dùng củi khô, gấp giấy ăn làm hoa đào, hoa mai đón Tết - Ảnh 7.
Du học sinh Việt dùng củi khô, gấp giấy ăn làm hoa đào, hoa mai đón Tết - Ảnh 8.

Xa nước lâu ngày nhưng chiếc bánh chưng do các du học sinh Việt gói thực sự không thua kém ở Việt Nam

Du học sinh Việt dùng củi khô, gấp giấy ăn làm hoa đào, hoa mai đón Tết - Ảnh 9.

Không chỉ có hoa giấy, cậu bạn du học sinh này còn làm hoa đào từ chính những bông hoa nhựa giả

Du học sinh Việt dùng củi khô, gấp giấy ăn làm hoa đào, hoa mai đón Tết - Ảnh 10.

Căn phòng nhỏ đã ngập tràn không khí Tết với câu đối đỏ, cành đào phai