Du học Anh 2018 với chi phí tiết kiệm và cơ hội làm việc toàn cầu

A.D, Theo Trí Thức Trẻ 13:30 10/07/2018

“Đi du học Anh đắt đỏ lắm!” – đó là câu nói mà phần lớn các bạn học sinh và bậc phu huynh thốt lên khi cân nhắc lựa chọn quốc gia du học. Tập đoàn tư vấn giáo dục GSE-beo sẽ chứng minh cho bạn thấy việc tiết kiệm chi phí du học Anh là hoàn toàn có thể, chỉ cần bạn lựa chọn một lộ trình đúng đắn

04 lý do khẳng định du học Anh 2018 có chi phí tiết kiệm

Thời gian du học ngắn: Phần lớn các hệ thống giáo dục trên thế giới, với các chuyên ngành học thông thường, thời gian học của bậc học cử nhân kéo dài 4 năm và thạc sĩ là 2 năm. Nhưng tại Anh Quốc, bạn hoàn toàn tiết kiệm được chi phí cho 1 năm học vì chỉ mất 3 năm cho chương trình cử nhân và 1 năm cho chương trình thạc sĩ. Thời gian du học Anh ngắn, nhưng không hề đồng nghĩa với việc chất lượng giảng dạy và chuyên môn bị giảm sút. Bạn hoàn toàn có thể tìm thấy tên các trường đại học Anh Quốc nằm trong top 10-50 trên các bảng xếp hạng uy tín như The Guardian, Times Higher Education (THE), QS World University Rankings… Ngoài ra, không thể phủ nhận rằng bằng cấp của các trường đại học Anh Quốc được chấp nhận trên toàn cầu.

Du học Anh 2018 với chi phí tiết kiệm và cơ hội làm việc toàn cầu - Ảnh 1.

Học phí du học vừa phải: Khi so sánh học phí các trường đại học có cùng xếp hạng ở các quốc gia khác nhau, thật dễ dàng để nhận thấy học phí tại Anh Quốc ngang bằng hoặc thấp hơn so với các quốc gia còn lại, như các trường đại học nằm trong top 50 của Mỹ sẽ có mức học phí rơi vào khoảng hơn 900 triệu đồng/năm (Đại học Northeastern), tại Úc là 770 triệu đồng (Đại học Sydney)…

Thêm vào đó, là một quốc gia cởi mở về giáo dục với sinh viên quốc tế, các trường đại học tại Anh luôn có những học bổng vô cùng hấp dẫn giành cho những bạn có thành tích học tập và hoạt động xã hội tốt. Ví dụ, trường Đại học Leeds (xếp hạng nhất tại Anh về khối ngành Marketing và Kế toán Tài chính) có mức học phí cho chuyên ngành Kinh doanh tương đối cao, khoảng 600 đến 750 triệu đồng/năm, nhưng mức học bổng cho sinh viên quốc tế lên tới 100% học phí. Nhờ đó, sinh viên có thể học tại những trường đại học uy tín như Leeds với học phí vô cùng dễ chịu. Tuy nhiên, đồng nghĩa với những chương trình học bổng càng có giá trị cao thì mức độ cạnh tranh càng lớn và số lượng học bổng thì lại có hạn và thông thường chỉ nhận những hồ sơ nộp rất sớm. Vì vậy, nếu bạn không may mắn và bỏ lỡ cơ hội trên, bạn vẫn có thể lựa những trường có mức học phí vừa phải hơn sau khi trừ đi học bổng, như D(ại học Salford, Đại học Hertfordshire, Đại học Greenwich… với chi phí chỉ từ 275 triệu đồng/năm.

Hãy liên lạc tới số điện thoại 024 3771 3561 (Hà Nội) và 028 3820 7759 (TPHCM) hoặc tại đây để GSE-beo giúp bạn cập nhật những thông tin mới nhất về thứ hạng của trường, học phí và mức học bổng phù hợp với thành tích học tập của mình.

Du học Anh 2018 với chi phí tiết kiệm và cơ hội làm việc toàn cầu - Ảnh 2.

Thực tập hưởng lương: Không những bạn được hưởng một môi trường học tập chất lượng nhất nhì thế giới, mà bạn còn được tham gia thực tập tại những công ty và tập đoàn lớn tại Anh Quốc và được nhận lương. Điều này đồng nghĩa với việc, bạn vừa được tích lũy kinh nghiệm làm việc thực tế chuyên nghiệp lại có thêm thu nhập để trang trải cho cuộc sống. Hơn tất cả, cơ hội tìm kiếm một công việc tốt lương cao sau tốt nghiệp sẽ rộng mở hơn không chỉ tại Anh Quốc mà còn nhiều quốc gia phát triển khác như Mỹ, Canada, Úc, Nhật… Bạn có thể tham khảo một số các khóa học có chương trình thực tập hưởng lương tại cả bậc đại học và thạc sĩ tại các trường đại học như Bournemouth, Nottingham Trent, Birmingham City…

Làm thêm tại Anh Quốc: Theo quy định của chính phủ Anh, sinh viên quốc tế được phép đi làm bán thời gian (part-time) trong thời gian học là 20 tiếng/tuần và toàn thời gian (full-time) trong dịp lễ và kỳ nghỉ. Mức lương trung bình mà các bạn nhận được rơi vào khoảng 170 đến 250 nghìn đồng/giờ, với mức thu nhập này bạn hoàn toàn có thể trang trải được ở mức căn bản cho cuộc sống của mình tại Anh Quốc. Công việc bán thời gian cho sinh viên vô cùng phong phú và không quá khó khăn để tìm kiếm cho dù bạn ở London, Birmingham, Leeds, Bournemouth, hay Sheffield…

Để có thông tin chính xác nhất về các khóa học với chương trình thực tập hưởng lương và học bổng cập nhật mới nhất, hãy nhanh tay đăng ký tham dự Hội thảo du học Anh Quốc để có cơ hội trao đổi trực tiếp với các đại diện tuyển sinh và các chuyên gia tư vấn vào ngày 14 & 15 tháng 07 tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh tại đây.

Du học Anh 2018 với chi phí tiết kiệm và cơ hội làm việc toàn cầu - Ảnh 3.

Cơ hội làm việc cho sinh viên Việt Nam sau tốt nghiệp tại Anh Quốc – Khó hay dễ?

Sau khi cầm trong tay tấm bằng cử nhân danh dự hay thạc sĩ của một trường đại học Anh Quốc, đã rất nhiều bạn sinh viên của GSE-beo tìm được công việc yêu thích tại Singapore, Malaysia, Úc, Nhật Bản... hay ngay tại Anh Quốc. Bạn Lê Thu Trang, hiện tại đang làm việc tại một trong 4 tập đoàn kiểm toán hàng đầu thế giới PWC (PricewaterhouseCoopers) trụ sở tại London sau một năm học tập tại Anh Quốc. Đây là chương trình 5 năm của PWC UK có tên là Split Scheme – Assurance/Management Consulting. Hãy cùng chúng tôi nghe chia sẻ hành trình chinh phục giấc mơ của Trang:

“Với sự giúp đỡ tận tình của các anh chị tư vấn viên tại GSE-beo, tôi đã giành được học bổng toàn phần cho chương trình thạc sĩ Kinh doanh Quốc tế (MSc International Business) tại trường Đại học Sheffield Hallam năm 2015. Để chuẩn bị cho hồ sơ xin việc của mình, tôi bắt đầu làm vị trí Student Researcher tại Directorate of Student Engagement, Evaluation and Research của trường sau 1-2 tháng đã quen với cuộc sống tại Sheffield. Trong thời gian này, tôi cũng qua trung tâm việc làm của trường để nhờ tư vấn sửa CV và thư cover letter cho phù hợp với phong cách của nước Anh. Ngoài ra, trường cũng tư vấn cho tôi một số các website và tips để tìm kiếm công việc ở Anh như Target job hay Prospect. Do quy trình tuyển dụng của các công ty/tập đoàn kéo dài và nghiêm ngặt, nên tôi đã nộp hồ sơ ứng tuyển sớm đến gần 1 năm sau khi chuẩn bị hồ sơ và kiến thức đầy đủ, vì vậy các bạn cũng nên chuẩn bị hành trang cho mình kỹ càng từ rất sớm nếu muốn xin việc tại Anh Quốc hoặc các quốc gia khác. Sau đó, tôi trải qua 4 vòng thi, bao gồm kiểm tra online, phỏng vấn qua điện thoại, thi teamwork và phỏng vấn với quản lý cấp cao trong công ty. Sau khi nhận được thư mời làm việc, tôi đã vô cùng sung sướng và nhanh chóng liên lạc với các anh chị tư vấn viên của GSE-beo để nhờ hỗ trợ hoàn thành hồ sơ xin visa làm việc tại đây. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chia sẻ và chúc các bạn thành công trong việc chinh phục giấc mơ Anh Quốc của mình!”.

Du học Anh 2018 với chi phí tiết kiệm và cơ hội làm việc toàn cầu - Ảnh 4.

Tập đoàn tư vấn giáo dục GSE-beo hiện nay là đại diện tuyển sinh chính thức của các trường trung học, cao đẳng và đại học tại Anh Quốc. Bên cạnh đó, GSE-beo có những buổi sửa bài luận và CV miễn phí cùng giáo viên bản ngữ vào thứ 6 và 7 hàng tuần để giúp đỡ các bạn học sinh có những bài viết chất lượng nhất khi nộp hồ sơ cho các nhà tuyển sinh của các trường đại học Anh Quốc. Hãy liên hệ với GSE-beo để được tư vấn viên của chúng tôi hỗ trợ tối đa cho kế hoạch du học Anh Quốc 2018 của bạn.

Hà Nội: Tầng 2, Tòa nhà Toserco, 273 Kim Mã, Quận Ba Đình

ĐT: (024) 3771 3561 | 09 2 363 5656 | Email: hanoi@gse-beo.edu.vn

TP.HCM: Tầng 11, Tòa Nhà VP Deli, 70 Phạm Ngọc Thạch, Quận 3

ĐT: (028) 3820 7759 | 09 3 499 9329 | Email: hochiminh@gse-beo.edu.vn

Website: www.gse-beo.edu.vn.