Dự báo chiều tối và đêm nay (28/8), nhiều nơi trên cả nước có mưa rào và dông

PV, Theo VOV 08:31 28/08/2022

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hôm nay (28/8), chiều tối và đêm nhiều nơi trên cả nước từ Bắc vào Nam đều có mưa rào và dông.

Khu vực Hà Nội nhiệt độ thấp nhất từ 26-29 độ, nhiệt độ cao nhất từ 33-35 độ, có nơi trên 35 độ, có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Phía Tây Bắc Bộ nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ, có nơi dưới 24 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ, có nơi trên 35 độ, có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Dự báo chiều tối và đêm nay (28/8), nhiều nơi trên cả nước có mưa rào và dông - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Phía Đông Bắc Bộ nhiệt độ thấp nhất từ 26-29 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ, có nơi trên 35 độ, trời có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Khu vực từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ, có nơi trên 35 độ, có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ, có nơi trên 35 độ, có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Nam chiều tối có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Tây Nguyên nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ, nhiệt độ cao nhất từ 28-31 độ, có nơi trên 31 độ, có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nam Bộ nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ, có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh./.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày