ĐT nữ Việt Nam đối đầu với cầu thủ từng vô địch World Cup nữ

PV, Theo VOV 09:44 24/10/2023

Ở vòng loại thứ hai Olympic Paris 2024, ĐT nữ Việt Nam sẽ đối đầu ĐT nữ Nhật Bản với thành phần mạnh nhất, trong đó có cầu thủ từng vô địch World Cup nữ 2011 - Saki Kumagai.

Tại vòng loại thứ hai Olympic Paris 2024, ĐT nữ Việt Nam sẽ chạm trán các đối thủ Nhật Bản, Uzbekistan và Ấn Độ. ĐT Nhật Bản mới đây đã công bố danh sách các cầu thủ tham dự giải đấu ở Uzbekistan.

ĐT nữ Việt Nam đối đầu với cầu thủ từng vô địch World Cup nữ - Ảnh 1.

Saki Kumagai (số 4) ăn mừng sau trận chung kết World Cup nữ 2011. (Ảnh: Getty).

Theo đó, ĐT nữ Nhật Bản mang đến các trận đấu trong tháng 10/2023 đội hình mạnh nhất với những cầu thủ đã để lại dấu ấn lớn ở World Cup nữ 2023.

Trong đó đáng chú ý nhất là trung vệ Saki Kumagai, người từng vô địch World Cup nữ 2011 khi chưa tròn 21 tuổi. Hiện tại, Saki Kumagai đã 33 tuổi và đã có tổng cộng 141 lần ra sân cho ĐT nữ Nhật Bản. Trung vệ này vẫn đang chơi bóng đỉnh cao ở châu Âu trong màu áo AS Roma (Italia).

So với thành phần đã thắng ĐT nữ Việt Nam 7-0 ở ASIAD 19, ĐT nữ Nhật Bản chỉ còn giữ lại một cầu thủ là Remina Chiba, người đã ghi cú đúp trong trận đấu tháng 9 vừa qua.

Theo lịch, ĐT nữ Việt Nam sẽ gặp ĐT nữ Nhật Bản ngày 1/11. Trước đó, thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ có những cuộc đọ sức với Uzbekistan (26/10) và Ấn Độ (29/10).