ĐT Malaysia bị cầu thủ "làm tiền"

Đặng Lai, Theo Tiền Phong 07:11 13/09/2022

Theo tờ Arena Metro, một số cầu thủ gốc Malaysia đang thi đấu ở nước ngoài đã yêu cầu LĐBĐ Malaysia (FAM) đưa ra một khoản tiền lót tay rất cao để đổi lấy sự phục vụ của họ.

ĐT Malaysia bị cầu thủ làm tiền - Ảnh 1.

Nooa Laine không khoác áo ĐT Malaysia vì vấn đề tiền bạc?

Đội tuyển Malaysia đang cần quân nhập tịch chất lượng cao để sẵn sàng cạnh tranh ngôi cao tại AFF Cup 2022 . Bên cạnh đó, các đội trẻ của quốc gia này cũng rất cần lực lượng “lính đánh thuê” từ nước ngoài.

Biết được nhu cầu tìm nguồn sao nhập tịch rất cao từ Malaysia , các cầu thủ được FAM nhắm tới đã tranh thủ “làm giá”. Arena Metro khẳng định đã có những cuộc mặc cả diễn ra, và FAM đã “gặp bất ngờ với những đòi hỏi quá cao”.

“Có rất nhiều cầu thủ gốc Malaysia đang thi đấu ở nước ngoài muốn khoác áo ĐTQG, đặc biệt trước thềm SEA Games 31 tại Việt Nam. Tuy nhiên, FAM buộc phải từ chối vì họ đưa ra các điều kiện vô lý”, Arena Metro viết.

ĐT Malaysia bị cầu thủ làm tiền - Ảnh 2.

Jaami Qureshi từng là thành viên của U18 Brighton

"Khoản thanh toán được họ yêu cầu không hề nhỏ, thậm chí lên tới hàng chục ngàn riggit (tương đương hàng trăm triệu đồng). Và đó là lý do FAM buộc phải từ chối họ”.

Không cầu thủ nào được đề cập cụ thể. Tuy nhiên, Arena Metro đã gợi ý 2 cái tên. Họ là những cầu thủ gốc Âu từng tuyên bố muốn bảo vệ màu áo ĐTQG Malaysia, nhưng sau đó bặt vô âm tín.

Đầu tiên là một cầu thủ gốc Malaysia có quốc tịch Phần Lan tên là Nooa Laine. Cầu thủ này đang thi đấu cho SJK Seinajoki, từng được gọi tập trung cho U23 Malaysia chuẩn bị cho SEA Games 2021. Nhưng anh “mất tích” từ đó tới nay.

Bên cạnh đó là một cầu thủ đang theo đuổi sự nghiệp ở Anh là Jaami Qureshi. Anh từng là thành viên của đội trẻ Brighton nhưng hiện tự do. Qureshi thừa nhận mình “không có cơ hội bảo vệ ĐTQG Malaysia vì không có sự nỗ lực từ FAM”. Nhưng thực ra, vấn đề chỉ nằm ở tiền bạc.