Đơn vị tổ chức lên tiếng việc Bích Phương bị “cướp mic” trên sân khấu: “Người đàn ông này đã không tôn trọng hàng nghìn khán giả"

Long Quyền, Theo Trí Thức Trẻ 14:03 28/10/2019

Theo phía đại diện truyền thông của đơn vị tổ chức sự kiện chương trình âm nhạc diễn ra vào đêm 27/10, tại Hạ Long, Quảng Ninh cho biết, sự cố ca sĩ Bích Phương bị “cướp mic” trên sân khấu diễn ra quá bất ngờ, phía đơn vị không thể chấp nhận được hành động này.

Vụ việc ca sĩ Bích Phương bị một người đàn ông lao lên sân khấu "cướp mic" trong lúc đang biểu diễn ca khúc "Đi Đu Đưa Đi" xảy ra tại một chương trình ca nhạc diễn ra vào đêm 27/10 tại Hạ Long, Quảng Ninh hiện vẫn gây xôn xao.

Đơn vị tổ chức lên tiếng việc Bích Phương bị “cướp mic” trên sân khấu: “Người đàn ông này đã không tôn trọng hàng nghìn khán giả - Ảnh 1.

Ca sĩ Bích Phương bị giật mic trong lúc biểu diễn trên sân khấu.

Trao đổi với chúng tôi, đại diện truyền thông của Công ty cổ phần Truyền thông và tổ chức sự kiện Hà Nội, đơn vị tổ chức chương trình ca nhạc xảy ra sự cố này cho rằng, hành động của ông bố không tôn trọng mọi người.

"Theo suy nghĩ cá nhân của tôi thì có vẻ như người này có ý đồ gì đó không tốt với ca sĩ Bích Phương. Thực tế, trong quá trình diễn ra sự kiện do đông người nên có khá nhiều người để lạc mất con nhưng mọi người đều đến thông báo với nhân viên an ninh hoặc công an.

Sau đó, MC chương trình sẽ thông báo tìm người, hầu như ngay sau đó mọi người đều tìm được con. Riêng hành động của ông bố này thì lại khác, người này đã không tôn trọng hàng nghìn khán giả, hành động không chấp nhận được", vị đại diện truyền thông của công ty này cho biết.

Đơn vị tổ chức lên tiếng việc Bích Phương bị “cướp mic” trên sân khấu: “Người đàn ông này đã không tôn trọng hàng nghìn khán giả - Ảnh 2.

Cô nàng tỏ ra bỡ ngỡ trước hành động của người đàn ông.

Theo vị đại diện, người đàn ông này khi đến khu vực nhân viên an ninh đã xin vào trong để tìm con rồi lập tức lao lên sân khấu.

"Khi đến gặp nhân viên an ninh xin vào tìm con, nhân viên vừa mở hàng rào sắt để nói chuyện thì người này lập tức lao lên sân khấu, không đàng hoàng đi lên bằng đường chính mà lại trèo lên theo lối không có cầu thang.

Ngay cả khi đã lên sân khấu, chỉ khi cô MC hỏi thì ông ấy mới miêu tả đặc điểm của con nên tôi nghĩ người này có ý gì đó không tốt với ca sĩ Bích Phương", vị đại diện công ty tổ chức sự kiện trên nói.

Đơn vị tổ chức lên tiếng việc Bích Phương bị “cướp mic” trên sân khấu: “Người đàn ông này đã không tôn trọng hàng nghìn khán giả - Ảnh 3.

Người đàn ông cho rằng mình bị lạc mất con và mong mọi người giúp đỡ tìm kiếm.

Cũng theo vị đại diện công ty này, phía đơn vị đã bị ảnh hưởng lớn và phải giải trình rất nhiều với các cơ quan chức năng do sự cố trên.

"Sau khi xảy ra sự việc thì chúng tôi cũng không tìm thấy ông bố này và không biết người này đi đâu nữa. Giả sử ông bố này có tìm con thật thì có lẽ đã tìm được rồi nên mới không quay lại thông báo cho ban tổ chức. Nhưng nếu vì một lý do khác mà không phải lạc mất con thì có thể họ 'đã làm xong cái phần mà mình muốn làm rồi' nên không quay lại", đại diện công ty chia sẻ.

Phía công ty tổ chức sự kiện ca nhạc này cho rằng, có những sự việc do diễn ra quá bất ngờ nên không thể lường trước được tất cả. Sau sự cố, phía công ty cũng đã nghiêm túc rút kinh nghiệm.

Về việc có một bộ phận khán giả tỏ ra nghi vấn nữ ca sĩ hát nhép bởi khi nam thanh niên giật mic của cô thì vẫn có tiếng hát, phía đại điện truyền thông của công ty xin phép không đưa ra bình luận gì về sự việc này.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày