Đón gió mùa đông bắc, người dân Hà Nội đi làm đi học đầu tuần trong thời tiết lạnh

Nhật Minh, Theo Tiền phong 11:42 13/03/2023

Ngày 13/3, Hà Nội cũng như các tỉnh phía Đông Bắc Bộ trời chuyển rét. Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến 14-17 độ C. Người dân vất vả đi làm trong gió rét ngày đầu tuần.

Đón gió mùa đông bắc, người dân Hà Nội đi làm đi học đầu tuần trong thời tiết lạnh - Ảnh 1.

Sáng sớm nay, nhiệt độ ở Hà Nội giảm xuống còn 16 độ, học sinh đi học và người đi làm đều phải trang bị thêm khăn quàng và áo ấm.

Đón gió mùa đông bắc, người dân Hà Nội đi làm đi học đầu tuần trong thời tiết lạnh - Ảnh 2.

Người dân tập thể dục buổi sáng sớm.

Đón gió mùa đông bắc, người dân Hà Nội đi làm đi học đầu tuần trong thời tiết lạnh - Ảnh 3.

Người già và trẻ nhỏ đứng bên đường chờ xe buýt sáng nay.

Đón gió mùa đông bắc, người dân Hà Nội đi làm đi học đầu tuần trong thời tiết lạnh - Ảnh 4.

Không khí lạnh tràn về, trời trở rét đậm khiến nhiều người dân Thủ đô co ro trước cái lạnh.

Đón gió mùa đông bắc, người dân Hà Nội đi làm đi học đầu tuần trong thời tiết lạnh - Ảnh 5.

Nhiều người lao động vất vả mưu sinh dưới thời tiết gió lạnh.

Đón gió mùa đông bắc, người dân Hà Nội đi làm đi học đầu tuần trong thời tiết lạnh - Ảnh 6.

Người dân ra đường quàng khăn kín cổ, trùm kín đầu.

Đón gió mùa đông bắc, người dân Hà Nội đi làm đi học đầu tuần trong thời tiết lạnh - Ảnh 7.

Thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, Hà Nội hôm nay nhiều mây, không mưa. Gió Đông Bắc cấp 3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ. Nhiệt độ cao nhất 18-21 độ. Dự báo trời rét ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đến hết ngày mai. Từ 15/3, nền nhiệt tăng dần, trời chỉ còn rét về đêm và sáng.

Đón gió mùa đông bắc, người dân Hà Nội đi làm đi học đầu tuần trong thời tiết lạnh - Ảnh 8.

Người dân nhích từng chút một trên đường Nguyễn Trãi-Hà Nội vào giờ cao điểm sáng nay 13/3.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày