Đội tuyển nữ Việt Nam rèn bài đá phạt đền, tự tin trước giờ lên đường tham dự SEA Games 2019

THÙY TRÂM - HOÀNG TÙNG, Theo Trí Thức Trẻ 12:54 22/11/2019

Sáng 22/11, đội tuyển nữ Việt Nam đã có buổi tập cuối cùng trước khi lên đường tham dự SEA Games. HLV trưởng Mai Đức Chung cùng các học trò tỏ ra tự tin trong nhiệm vụ bảo vệ tấm huy chương vàng đã giành được ở kỳ Đại hội thể thao Đông Nam Á cách đây 2 năm.

Đội tuyển nữ Việt Nam rèn bài đá phạt đền, tự tin trước giờ lên đường tham dự SEA Games 2019 - Ảnh 1.

Sáng 22/11, đội tuyển nữ Việt Nam đã có buổi tập kéo dài 90 phút trên mặt sân cỏ tự nhiên. Điều này giúp các cầu thủ cảm thấy thoải mái, giảm bớt nguy cơ chấn thương trước giờ lên đường tham dự SEA Games 2019. Ảnh: Hoàng Tùng

Đội tuyển nữ Việt Nam rèn bài đá phạt đền, tự tin trước giờ lên đường tham dự SEA Games 2019 - Ảnh 2.

HLV Mai Đức Chung tỏ ra tự tin với giải đấu sắp tới. "Trong các buổi tập, các cầu thủ đều cười đùa vui vẻ và vô cùng thoải mái. Dù việc đá sân cỏ nhân tạo có gây khó khăn nhưng đó là khó khăn chung của các đội, chúng tôi cũng đã có sự chuẩn bị. Nhìn chung, toàn đội đều tự tin trước giờ lên đường", HLV Mai Đức Chung chia sẻ. Ảnh: Hoàng Tùng

HLV Mai Đức Chung mong muốn người hâm mộ tiếp tục cổ vũ đội tuyển nữ Việt Nam tại SEA Games sắp tới. T/h: Đình Viên

Vẫn xác định Thái Lan là đối thủ lớn nhất tại SEA Games tới đây, song HLV Mai Đức Chung cùng các học trò vẫn xác định cần phải nỗ lực vượt qua từng trận đấu để bảo vệ thành công tấm huy chương vàng giành được cách đây 2 năm. Các cầu thủ đều hết sức thoải mái, cười đùa vui vẻ trước giờ lên đường. Ảnh: Hoàng Tùng

Đội tuyển nữ Việt Nam rèn bài đá phạt đền, tự tin trước giờ lên đường tham dự SEA Games 2019 - Ảnh 5.

Ở buổi tập này, HLV Mai Đức Chung cho các cầu thủ tập các bài bật nhảy có tác động. Điều này giúp tăng cường sự thăng bằng trên không trong các pha tranh chấp bóng bổng, điều bị cho là hạn chế của các tuyển thủ nữ Việt Nam. Ảnh: Hoàng Tùng

Đội tuyển nữ Việt Nam rèn bài đá phạt đền, tự tin trước giờ lên đường tham dự SEA Games 2019 - Ảnh 6.

Ngoài ra, các cầu thủ cũng được rèn luyện khả năng đá phạt đền. Theo HLV trưởng đội tuyển nữ Việt Nam, trong thời gian tập huấn tại Nhật Bản, đội chưa được tập luyện đá phạt đền nhiều nên ông bổ sung thêm cho các cầu thủ. Điều này là hết sức cần thiết, đặc biệt là ở các trận đấu mang tính chất loại trực tiếp. Ảnh: Hoàng Tùng

Đội tuyển nữ Việt Nam rèn bài đá phạt đền, tự tin trước giờ lên đường tham dự SEA Games 2019 - Ảnh 7.

Tiền đạo Huỳnh Như là có pha ăn mừng khá ngộ nghĩnh sau khi thực hiện thành công một quả phạt đền. Tại SEA Games sắp tới, cầu thủ mang áo số 9 này vẫn sẽ là niềm hy vọng trên hàng công của đội tuyển nữ Việt Nam. Ảnh: Hoàng Tùng

Tiền đạo Huỳnh Như tự tin trước khi bước vào SEA Games. T/h: Đình Viên

Đội tuyển nữ Việt Nam rèn bài đá phạt đền, tự tin trước giờ lên đường tham dự SEA Games 2019 - Ảnh 9.

Chiều nay (22/11), toàn đội sẽ lên đường sang Philippines tham dự SEA Games. Chuyến bay của thầy trò HLV Mai Đức Chung khởi hành từ sân bay Tân Sơn Nhất lúc 15h20 (VN3942), dự kiến hạ cánh xuống sân bay Manila lúc 19h10 cùng ngày. Ảnh: Hoàng Tùng