Thú vui nguy hiểm ở những "bãi tắm" dưới chân cầu của giới trẻ Sài Gòn

, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 25/05/2014

Thanh niên Sài Gòn vẫn chuộng những bãi tắm nằm ngay dưới chân cầu, với tiêu chí miễn là nước cao và thuận tiện thì đâu đâu cũng có thể làm nơi tắm mát, xả nóng giữa mùa hè.

Những đoạn cầu như Điện Biên Phủ, Hoàng Hoa Thám,... đoạn kênh Nhiêu Lộc, hay kênh Tàu Hũ, Bến Bình Đông, Bến Ba Đình (quận 8),... cứ mỗi buổi chiều là nhộn nhịp các bạn trẻ bu quanh trên, dưới cầu tắm táp.

Nhóm thanh niên nhảy từ trên cầu cao hơn 10m xuống sông để tắm.

Một buổi tắm ở các bờ sông như thế này có rất nhiều người.

Đối với các thanh niên này thì thành cầu chỉ giống như là bục nhảy như trong hồ bơi

Và cứ thế là phi thân xuống.

Nếu bãi tắm sông Hồng ở Hà Nội là nơi tập trung từ người lớn đến trẻ em, từ con trai đến con gái thì các bãi tắm dưới sông của Sài Gòn đa phần vẫn là giới trẻ, bởi địa hình các bãi tắm ở đây khá nguy hiểm. Thú tắm của các bạn trẻ tại đây là nhảy từ trên thành cầu, hoặc bờ tường, thanh chắn giữa cầu xuống. Có những cây cầu cao trên 10m, nhưng với những thanh niên gan dạ này thì đây không những không thể là sự cản trở, mà còn là trò đặc biệt mỗi khi ra tắm sông.

Một người dân tại bãi tắm ở Bến Ba Đình (quận 8) cho biết: "Cứ vào hè, nước lên cao, là tụi này lại ra đây tắm, có khi mỗi ngày, có khi cách ngày lại ra. Tụi này nhà ở ngay gần đây, nên tụi nó buổi chiều rất thích kéo ra đây tắm, theo tôi thấy tụi nó thích nghịch nước, thích được nhảy từ trên cầu xuống là chính".



Khoảng cách từ cầu đi bộ với mặt nước có chiều cao hơn 10m. Nhưng nó hoàn toàn đã trở thành thú vui của các thanh niên tại đây.

Sau mỗi cú nhảy các thanh niên hỗ trợ nhau để lên bờ.

Cũng vì cái sở thích được tận hưởng cảm giác nhảy từ trên cầu xuống, mà có không ít lần nhiều trang báo, đài truyền hình đến đây chụp ảnh, phản ánh hành động nguy hiểm này của các thanh niên. "Nhưng tụi nó vẫn cứ thích ra đây tắm, người lớn trong xóm cũng ra nhắc nhở rất nhiều lần nhưng rồi tụi nó vẫn ra".

Khi được hỏi "có thấy sợ và nguy hiểm không khi tắm kiểu như vậy", một cậu thanh niên trong nhóm trả lời: "Bình thường mà. Ngày nào cũng ra đây tắm mà có bị gì bao giờ đâu".









Đoạn thấp nhất là hành lang bậc thang lên cầu cũng đã khá cao so với mặt nước.

Ngoài việc nhảy từ trên cầu xuống thì việc tắm quanh bờ sông như thế này cũng tồn tại rất nhiều nguy hiểm khác như có thể va chạm vào bất cứ nơi nào ở trên lẫn dưới cầu, dòng nước, và các vật, chất độc hại, nguy hiểm khác trôi nổi ở dưới sông. Nhưng thú vui tắm mát mùa hè ở các bãi tắm như thế này ở Sài Gòn vẫn được các thanh niên, trẻ nhỏ ưa thích. Mặc dù tắm mỗi ngày, nhưng họ chưa hiểu được sự nguy hiểm của thú vui này của mình.






Đủ mọi tư thế khi nhảy xuống từ độ cao hơn 10m.


Các em nhỏ học chừng cấp 2 cũng tham gia buổi tắm nguy hiểm này.




Mỗi một cú nhảy là một lần nguy hiểm, nhưng có vẻ những người tham gia buổi tắm kiểu này vẫn chưa thấu hiểu được.

Nhiều người đi đường cũng ngạc nhiên và phải ngoái nhìn.





Một cảm giác vô cùng sảng khoái chăng!?





Nhiếp ảnh: Benz, Taro