Teen Việt hai năm tỏa sáng tại Australian Fashion Awards

Theo
Chia sẻ

Khi gặp anh chàng này lần đầu tiên, ngoài việc bị thu hút bởi mái tóc cực kì độc đáo thì người ta sẽ càng ấn tượng khi xem qua thành tích của bạn í về tài năng thiết kế trên đất nước của chú chuột túi.<img src='/Images/EmoticonOng/05.png'>

Profile:
 
Họ và tên: Nguyễn Trần Anh Nguyên.

Nickname: Bon J

D.O.B: 29-04-1992.

Nơi sống: Melbourne.

Sở thích: du lịch, âm nhạc, thời trang, đi cùng với bạn bè,…

Thành tích:

Luôn đạt thành tích cao nhất tại trường trung học St.Albans Secondary Secondary College.

2009- Tham gia cuộc thi Australian Fashion Awards, diễn ra tại Melbourne đoạt các giải thưởng:

Giải Nhà Thiết Kế Triển Vọng Nhất năm 2009

Giải ba Trang Phục Hằng Ngày.

Top 6 đầm Dạ Hội Đêm.

Mẫu đầm cocktail thiết kế được chọn để thu hình trên đài truyền hình Nine Channels nhân dịp Lễ Hội Đua Ngựa hằng năm tại Melbounrne Cup.

Các mẫu thiết kế đoạt giải được đưa vào sách giáo khoa Art-isan.
2010- Trở lại cuộc thi Australian Fashion Awards, tiếp tục đoạt các giải:

Giải ba ở hạng mục vải thô.

Giải ba ở Trang Phục Hằng Ngày.

Giải nhì ở trang phục Cocktail.

Top 6 cho trang phục dạ hội của đêm.

Được tuyển thẳng vào Học Viện Thời Trang Kangan.

 
 
Chào bạn Nguyên, nghe nói bạn đang ở Việt Nam trong kì nghỉ đúng không? Không biết kì nghỉ này của bạn có gì vui không nhỉ ?



Đúng rồi, mình đang trong kì nghỉ hè tại Việt Nam đây, không biết ai đồn mà hay thế nhỉ.(cười). Với mình, mỗi lần trở lại Việt Nam đều là những lần mình vui nhất. Vì được gặp lại bạn bè thân thiết cùng với gia đình yêu quý của mình. Cho nên mỗi kì nghỉ, điều làm mình mong nhất chính là trở về quê hương, cũng như Sài Gòn yêu quý.

Khác với bạn bè cùng lứa, bạn được may mắn cho gia đình tạo điều kiện để đi du học tại Úc. Và trong suốt hai năm 2009 và 2010 đạt khá nhiều thành tích như thế, không biết bạn nghĩ như thế nào về những giải thưởng vừa qua ?

Trong đêm trao giải, mình cảm thấy rất bình thường vì lúc đó không biết chuyện gì xảy ra với mình, lúc đó chỉ nhận thức được mình đoạt giải đó thôi. Phải sau này, khi ngồi xuống ngồi nói chuyện với thầy cô, được giải thích đây là giải thưởng mang tầm quốc gia, lúc đó cảm thấy rất tự hào.

Theo như điều lệ của BTC cuộc thi Autralian Fashion Award thì các thí sinh phải tự may đồ và hoàn toàn là handmade. Không biết có bao giờ bạn cảm thấy khó khăn và muốn bỏ cuộc hay chưa ?



Có chứ. Đôi khi mình cũng muốn bỏ cuộc vì nhiều khi phải thức nhiều đêm để hoàn thành một bộ quần áo. Chưa kể thời gian chuẩn bị cũng mất gần 1 năm để tham gia, làm mình nhiều lúc khá mệt mỏi. Tuy nhiên, khi nghĩ lại về gia đình, bạn bè, thầy cô cổ vũ và ủng hộ thì đó là động lực giúp cho mình tiếp tục và hoàn thành.

Vậy không biết bạn có kỷ niệm gì khi thiết kế hay không ?

Kỷ niệm thì rất nhiều. Nhưng nhớ nhất chắc là kỷ niệm khi thiết kế bộ sưu tập đầu tiên. Lúc đó mình đã thử vẽ mười mẫu cho thầy xem thử vì muốn trải nghiệm và xem thầy nhận xét thế nào, với lại mình không tự tin lắm vì lớp mình còn nhiều người tài năng. Không ngờ thầy lại nhận xét các mẫu của mình rất ổn và giúp mình chỉnh sửa một vài thứ. Điều này đã làm mình rất cảm động.

Thế còn theo bạn mẫu thiết kế nào khó thực hiện nhất ?



À! đó là mẫu đầm cocktail mình thực hiện cho cuộc thi thiết kế đầm cocktail cho giải Đua Ngựa. Cái khó nhất của cái đầm này là làm sao có thể gắn phần cứng tạo khun cho váy. Riêng cái đó mình đã phải mất 1 tháng để tìm cách đấy. Không may là bộ đầm này không đoạt giải, nhưng bù lại thì nó lại được đài truyền hình quay lại và phỏng vấn mình. Đây có lẽ là điều làm mình vui nhất trong lần đó.

Bạn đã liên tục tham gia giải thưởng Australia Fashion Award vào hai năm liên tiếp. Tại sao bạn không tham gia cuộc thi khác. Ví dụ như một giải thưởng thời trang tại Việt Nam chẳng hạn ?

Thật sự mà nói thì có hai lý do để mình tham gia cuộc thi này. Thứ nhất vì là đây là cơ hội mình có thể gặp lại những người bạn cũ trong giới thời trang này của mình hằng năm. Thứ hai, là trong những năm khác nhau thì cuộc thi này luôn đổi mới và có nhiều bộ sưu tập mới mẻ làm mình phải học tập, cũng như gặp được nhiều chuyên gia hàng đầu trong ngành công nghiệp thời trang ở Úc.

Còn về các cuộc thi khác, thật sự mà nói mình rất muốn tham gia. Nhưng với quãng thời gian học tập ở trường cũng như công việc, thì có lẽ sẽ một dịp khác sớm thôi, mình sẽ tham gia.

Điều quan trọng hơn cả, là hầu như các du học sinh khác của Việt Nam đều lựa chọn theo học ở Úc chủ yếu là các ngành kinh doanh, tại sao bạn lại lựa chọn theo học ngành thời trang tại đây, mà không phải là các kinh đô thời trang khác như: Ý, Mỹ, Pháp,…?

Lúcmình nhận được câu hỏi của gia đình: “Là muốn du học Úc hay không?”. Lúc đó, mình chỉ nghĩ là đi để học về ngành kinh doanh hoặc kế toán thôi. Mãi sau này, mình mới phát hiện của mình có năng khiếu của mình với ngành thời trang tại Úc. Có lẽ nếu như không phải Úc mà là các xứ sở thời trang khác thì chưa chắc gì mình đã có thể phát hiện khả năng và đi theo công việc này.

Cảm giác của bạn khi các mẫu thiết kế của mình được chọn để in vào sách giáo khoa Art-isan – một trong những cuốn sách về thiết kế dành cho học sinh khối 11 và lớp 12, đã trở thành cuốn sách bán chạy nhất ?



Cảm giác của mình cảm thấy rất tuyệt. Đây quả là một may mắn với mình. Vì mình là người duy nhất tham gia cuộc thi được chọn. Và những dòng giới thiệu về mình trong cuốn sách này hoàn toàn là do thầy mình viết đấy.

Tại sao Nguyên được tuyển thẳng vào đại học Kangan?

Nguyên nhân vì sao mình được tuyển thẳng thì cũng rất là bất ngờ. Trong một lần gửi mail xin nhập học vào ngôi trường này, thay vì khoảng 1 hay 2 tháng sau, cũng như trải qua phần phỏng vấn thì mới được nhận. Nhưng không ngờ ngay ngày hôm sau, mình đã nhận được thư hồi đáp và rất bất ngờ, đến mức mình phải gửi mail trở lại để hỏi xem có nhầm lẫn gì không. Nhưng bên trường đã xác nhận là đúng và nói rằng họ đã vô tình nhìn thấy các mẫu thiết kế năm 2009 tại cuộc thi kia, đã đánh giá rất tốt và quyết định nhận mình. 

Không biết bạn đã có dự định gì để phát triển về khả năng của mình hay chưa? Bạn dự định trở về nước hay ở nước ngoài làm việc ?



Mình dự định năm nay sẽ tạm thời không tham gia cuộc thi Australia Fashion Award nữa, vì muốn tập trung học về chuyên môn, đặc biệt là kỹ thuật may mặc – chuyên môn mình muốn được nâng cao hơn nữa. Còn về dự định sau khi học thì trước hết mình sẽ phải sang Anh một năm để hoàn tất việc học tại ngôi trường Central St Martins College, một ngôi trường rất danh giá và liên kết với ngôi trường của mình. Nếu có cơ hội thì mình hi vọng mình sẽ được làm việc tại các hãng nổi tiếng như: Gucci, Chanel,…

Vậy ở Việt Nam, bạn yêu thích nhà thiết kế thời trang nào nhất? Và điều gì làm bạn bị thu hút cũng như phong cách của người đó từng ảnh hưởng như thế nào đến các bộ sưu tập của bạn hay chưa ?

Việt Nam thì mình thích nhất là NTK Công Trí. Một người cực kì tài năng và sáng tạo. Anh có thể thiết kế nhiều bộ trang phục bình thường cũng như theo thể loại ấn tượng cực kì thành công. Nhất là bộ mà ca sỹ Hồ Ngọc Hà chụp với chủ đề Người Ngoài Hành Tinh cực kì sắc sảo trong đường nét cắt may. Có thể nói với phong cách ấn tượng thì đó có thể là điểm chung của mình và anh Công Trí. Đôi khi mình muốn tìm cảm hứng thiết kế thì mình hay nghĩ đến các bộ sưu tập của anh để tìm nguồn cảm hứng và học hỏi. Có thể nói, các mẫu thiết kế cũng 1 phần nào đó chịu sự ảnh hưởng về phong cách của NTK Công Trí. Và mình cũng hi vọng sẽ thành công ở cả hai thể loại đó như anh.

Là một người am hiểu về thời trang, bạn có thể chia sẻ về phong cách ăn mặc của mình một chút hay không ?



Mặc dù am hiểu về thời trang. Nhưng quần áo của mình đa số cũng rất đơn giản. Áo sơ mi cùng quần jean, các trang phục ấy đơn giản nhưng vẫn sẽ toát lên cho mình sự thanh lịch và thoải mái.

Vậy ở bạn đánh giá thế nào về nền thời trang của Việt Nam cũng như gu ăn mặc của các bạn trẻ hiện tại ?

Theo mình thì ngành công nghiệp thời trang hiện đang rất phát triển. Và có lẽ những năm tới thì nó sẽ vô cùng nổi bật. Còn về gu ăn mặc của các bạn trẻ thì Nguyên thấy các bạn trẻ hiện nay rất nắm bắt kịp các xu hướng, và có nhiều gu thời trang khá độc đáo và lạ, và mang ảnh hưởng mạnh mẽ của phong cách thời trang Hàn Quốc hay Nhật Bản,…



Ở nước ngoài đã lâu có bao giờ bạn đã chia sẻ hình ảnh của tà áo dài Việt Nam hay nón lá với các bạn bè nước ngoài thông qua các mẫu thiết kế hay chưa ?

Đương nhiên là có rồi. Trong mẫu thiết kế 2009 của mình cũng đã mang hình ảnh tà áo dài vào trong mẫu thiết kế áo dạ hội. Phần trước thì lấy tà áo dài, và phần phía sau thì tà áo được chia làm hai, kết hợp cùng phong cách đầm dài trang phục dạ hội của phương Tây.

Vậy các NTK nước ngoài sau khi nhìn thiết kế này đã nhận xét như thế nào ?

Họ đã đánh giá rất cao mẫu thiết kế này. Và họ nói rằng đây quả là một sự kết hợp độc đáo giữa phương Đông và phương Tây. Khi họ nghe nói rằng mình dựa trên chiếc áo dài để thiết kế thì họ càng cảm thấy thú vị hơn. Và mẫu này cũng lọt vào top 6 của cuộc thi năm đó.



Và dưới đây là một vài mẫu thiết kế của Nguyên ở các cuộc thi tại Úc nhé.












TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày